Năm 2020 đầy biến cố, Đà Nẵng chỉ thu ngân sách 19 ngàn tỉ đồng

Phước Lâm - Thùy Linh |

Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt 27,7 ngàn tỉ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu ngân sách của thành phố chỉ còn 19 ngàn tỉ đồng, thấp hơn so với mọi năm.

Ngày 11.1, Kho Bạc nhà nước Đà Nẵng cho biết, vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. Đáng chú ý là trong báo cáo trên, việc thu ngân sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2020 giảm nhiều so với năm ngoái.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cho biết, đối với công tác thu ngân sách nhà nước trong năm 2020, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan thu trên địa bàn và các ngân hàng thương mại thực hiện có hiệu quả các giải pháp tập trung nhanh nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo thống kê của kho bạc nhà nước, lũy kế thu ngân nhà nước trong cân đối đạt hơn 19 ngàn tỉ đồng, bằng 69,91% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 16.022 tỉ đồng, còn thu từ xuất nhập khẩu đạt 3.164 tỉ đồng.

So với năm 2019, việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng thấp hơn năm ngoái. Cụ thể, năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 27,7 ngàn tỉ đồng, đạt 101,19% so với dự toán được giao trong năm.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng nhận định, năm 2020, thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch bệnh COVID-19, trước tình hình đó, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng thi công các công trình xây dựng để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch; do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công cũng như giải ngân các dự án trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, do việc xác định giá trị đền bù giải tỏa trong phương án đền bù giải tỏa ban đầu chưa sát với thực tế hoặc do thời gian thực hiện dự án kéo dài làm thay đổi đơn giá đền bù nên phần lớn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có cấu phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố đều có tổng giá trị dự toán đền bù …

Phước Lâm - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2020 vượt chỉ tiêu hơn 2.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Tính đến 31.12.2020, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 17.573 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi cho việc tặng hoa không đúng quy định

Xuân Hùng |

Lãnh đạo nào dùng tiền ngân sách mua hoa tặng không đúng quy định sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là tinh thần chỉ thị việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ Thanh Hoá được phát đi ngày 6.1.

Hứng thiên tai và COVID-19, Quảng Trị vẫn thu ngân sách vượt kế hoạch

HƯNG THƠ |

Trong điều kiện khó khăn, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và lần đầu tiên thu ngân sách ước đạt hơn 3.400 tỉ đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2020 vượt chỉ tiêu hơn 2.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Tính đến 31.12.2020, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 17.573 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi cho việc tặng hoa không đúng quy định

Xuân Hùng |

Lãnh đạo nào dùng tiền ngân sách mua hoa tặng không đúng quy định sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là tinh thần chỉ thị việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ Thanh Hoá được phát đi ngày 6.1.

Hứng thiên tai và COVID-19, Quảng Trị vẫn thu ngân sách vượt kế hoạch

HƯNG THƠ |

Trong điều kiện khó khăn, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và lần đầu tiên thu ngân sách ước đạt hơn 3.400 tỉ đồng.