Năm 2018: Bão, áp thấp nhiệt đới có xu hướng nhiều hơn trung bình nhiều năm

Kh.V |

Dưới tác động của La Nina trong nửa đầu năm 2018, sau đó là pha ENSO trung tính, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc nhiều hơn một ít so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, hiện tượng ENSO ở pha trung tính trong nửa đầu năm 2017 và chuyển sang pha La Nina trong tháng cuối năm 2017.

Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện với tần suất thấp và không kéo dài; nắng nóng diễn ra kỷ lục ở nhiều nơi, đặc biệt là ở tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện nhiều kỷ lục trên biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta tập trung ở khu vực Trung Bộ, trong đó đặc biệt là hai cơn bão mạnh số 10 (Doksuri) và số 12 (Damrey). Từ giữa đến nửa cuối năm 2017, mưa lớn diện rộng và kéo dài ở Bắc Bộ, Trung Bộ gây lũ lịch sử hoặc gần mức lịch sử ở Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ.

Hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha lạnh (La Nina) trong tháng 12.2017 và nhiều khả năng hiện tượng La Nina sẽ không kéo dài. Các dự báo hiện tại cho thấy La Nina sẽ còn duy trì trong 3-4 tháng đầu năm 2018, sau đó chuyển dần trở lại pha trung tính trong các tháng giữa năm 2018.

Dưới tác động của La Nina trong nửa đầu năm 2018, sau đó là pha ENSO trung tính, số lượng bão, ATNĐ trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc nhiều hơn một ít so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Về mưa và nhiệt độ, mùa mưa nhìn chung có xu hướng đến sớm ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc, các tháng đầu năm 2018 mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực phía nam.

Lượng mưa từ tháng 4 – 6.2018 ở Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với TBNN, các tháng 2, 3 và tháng 7 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Khu vực từ Trung Bộ từ tháng 2-7.2018 phổ biến xấp xỉ so với TBNN; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2-5.2018 lượng mưa cao hơn TBNN, trong đó các tháng mùa khô có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa; từ tháng 6 - 7 lượng mưa phổ biến xấp xỉ TBNN.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 2018 có xu hướng dao động ở mức xấp xỉ TBNN. Rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung trong giai đoạn cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2.2018.

Nhiều khả năng sẽ xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-7 ngày. Trong mùa hè năm 2018, nắng nóng có xu hướng không quá gay gắt, không kéo dài và xuất hiện muộn hơn so với mọi năm.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 12.1: Duy trì tình trạng giá lạnh, gió giật mạnh ngang mức áp thấp trên biển

Kh.V |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng giá rét. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Đến phút chót, bão số 1 diễn biến bất ngờ, miền Bắc tiếp tục có sương mù

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 1) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 1 Bolaven

Kh.V |

Sáng sớm nay (4.1), sau khi đi vào phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tour đêm mở hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm văn hoá Hà Nội

Ngọc Minh |

Những tour đêm khám phá Hà Nội đang được nhiều địa điểm du lịch triển khai. Dù vậy, còn nhiều gian nan để tour đêm có sức sống bền bỉ hơn, lan toả mạnh mẽ hơn.

Điện Kremlin khẳng định chỉ có một Tổng thống Putin

Khánh Minh |

Mọi suy đoán về người đóng thế Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nực cười”, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Tuyến đường Vinh - Cửa Lò rộng 95 mét, trị giá trên 3.500 tỉ đồng giờ ra sao?

Mỹ Linh |

Tính đến đầu tháng 11.2023, nhiều đoạn trên tuyến Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thực hiện trải nhựa toàn bộ. Đây là dự án trọng điểm, có giá trị lên tới trên 3.500 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 7.2024.

Tối nay diễn ra lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tối nay 5.11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh khai khó có con, bắt bé về để nuôi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Dự báo thời tiết 12.1: Duy trì tình trạng giá lạnh, gió giật mạnh ngang mức áp thấp trên biển

Kh.V |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng giá rét. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Đến phút chót, bão số 1 diễn biến bất ngờ, miền Bắc tiếp tục có sương mù

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, sau khi đi vào vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 1) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 1 Bolaven

Kh.V |

Sáng sớm nay (4.1), sau khi đi vào phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.