Muốn về quê đón Tết, lại lo bị cách ly

VƯƠNG TRẦN |

Lo lắng về quy định cách ly tại địa phương, nhiều người lao động ở xa cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ sớm để có thời gian về quê, đón Tết cùng gia đình. Nhiều người đã phải xin nghỉ phép nhưng vẫn phải làm việc online, thậm chí chấp nhận bị trừ lương để có thể về quê đón Tết. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, các tỉnh, thành phố và địa phương cần thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128, tránh “ngăn sông cấm chợ”, tránh làm khó người dân bằng những quy định như phải cách ly dài ngày…

“Lo thời gian cách ly dài hơn cả thời gian nghỉ Tết”

Nhận thông báo thời gian nghỉ Tết năm nay là 9 ngày, chị Vũ Minh Phương (24 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) vừa vui mừng xen lẫn lo lắng, cầm chiếc điện thoại báo tin về cho gia đình. Hơn 5 tháng nay, kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát giãn cách xã hội, chị Phương chưa có dịp về thăm gia đình quê ở Nam Định.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết năm nay, Phương có gọi điện về cho UBND xã nơi mình sinh sống để tìm hiểu các thông tin. Chị được cán bộ địa phương hướng dẫn, người từ vùng cam về cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với đông người là có thể yên tâm về quê đón Tết.

Mặc dù chỉ cần khai báo là có thể về quê nhưng chị Phương vẫn lo lắng do dịch bệnh phức tạp, sợ mình sẽ mang bệnh về cho gia đình, họ hàng. Do đó, chị Phương đã làm đơn trình bày xin nghỉ và chấp nhận bị trừ lương 50% để có thể về quê đón Tết.

Còn với chị Lê Hồng Minh (27 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) thời gian Tết đang đến thật gần nhưng chị vẫn đang còn xa quê hàng trăm cây số. Một năm nay, nhiều đợt giãn cách xã hội, có những lúc phương tiện giao thông liên tỉnh cũng tạm dừng, chị Minh chưa về quê lần nào.

Chị chia sẻ, vừa qua sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh có văn bản hướng dẫn cách ly F1, người từ địa phương khác về. Do đó, tại nơi chị sinh sống hiện nay ở cấp độ nguy cơ cao (cấp độ 3) được khuyến cáo người dân cam kết cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Bên cạnh đó cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc test nhanh trong ngày đầu.

“Đã lâu rồi chưa được về quê nên mình rất muốn được trở về dịp này. Tuy nhiên, khi đọc thông tin trên mình có chút lo lắng. Tại nơi mình làm việc hết ngày 27 Tết mới được nghỉ. Nếu trở về cách ly tại nhà 7 ngày thì cũng là thời điểm hết Tết. Do vậy, muốn về quê đoàn tụ sum họp gia đình, mình phải xin nghỉ trước 7 ngày. Tuy nhiên cuối năm lại là thời điểm rất nhiều việc nên xin nghỉ phép cũng rất khó. Mình phải làm cam kết với cơ quan, xin nghỉ phép nhưng vẫn phải làm trực tuyến từ xa để đảm bảo công việc” - Minh cho biết.

Cũng trong tâm trạng lo lắng như chị Phương, chị Minh, Phạm Quỳnh Anh (28 tuổi, trú tại Triều Khúc, Thanh Xuân) chưa dám tính đến chuyện về quê ăn Tết. Làm việc tại một cửa hàng tại quận Ba Đình, khu vực này được xếp vùng cam (tương đương cấp độ 3) khi số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng cao nên chị vô cùng băn khoăn. “Vừa qua, thành phố Thanh Hóa có thư ngỏ khuyên người dân hạn chế về quê đón Tết nếu không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, cả năm chỉ có 1 dịp được sum họp quây quần bên gia đình, nếu không về thì sẽ rất buồn” - Quỳnh Anh nói và cho biết, hằng ngày cũng thường xuyên gọi về quê để hỏi về quy định mới nhất của địa phương. “Em rất lo lắng với các quy định siết chặt phòng dịch, hạn chế đi lại dịp Tết” - Quỳnh Anh nói.

Không nên gây khó cho người dân

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định, địa phương nào vận động, ban hành quy định con, cấm cản người dân khi về quê ăn Tết là trái với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Do đó, những địa phương này phải xem lại để có những chỉ đạo, điều hành sao cho phù hợp, trên tinh thần vừa tạo thuận lợi cho người dân về quê đón Tết và vừa phòng, chống dịch phù hợp, an toàn, tránh cực đoan hoặc gây khó cho người dân.

Theo ông Nga, do phải mưu sinh nên nhiều người phải làm ăn ở nơi xa, dịp Tết mới có dịp đoàn tụ gia đình mà giờ lại vận động người dân không về là không hợp lý. Bên cạnh đó, địa phương nào mà đưa ra quy định bắt cách ly 7-14 ngày cũng là trái với tinh thần của Nghị quyết 128, gây khó dễ cho người dân. “Chính quyền là phải phục vụ nhân dân, không những không được cấm cản mà còn phải tạo điều kiện cho người dân về quê đón Tết, sum họp với gia đình. Đó là đạo đức công vụ. Nơi nào cấm cản hay gây khó dễ cho người dân bằng những quy định cực đoan là trái với tinh thần phục vụ nhân dân” - PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Cũng theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) hiện nay tỉ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam khá tốt. Đây là điều kiện để chúng ta thích ứng an toàn với dịch bệnh. Ông cho rằng, việc tiêm vaccine giúp cho việc đi lại giữa các quốc gia dễ dàng hơn trước, nhiều đường bay quốc tế cũng đã mở cửa. Do vậy, việc hạn chế người dân ở các tỉnh thành hay các quy định làm khó như xét nghiệm, cách ly là không phù hợp.

Cùng trao đổi về việc này, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho rằng: Khi chúng ta “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thì có 3 vấn đề cần chú ý, đó là: Hiện nay không thực hiện giãn cách diện rộng; Chấp nhận có F0 cộng đồng, kiểm soát rủi ro vì đã “phủ vaccine”; và nước ta đã trải qua 4 đợt dịch nên đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Từ đó, chuyên gia cho rằng các tỉnh, thành phố và địa phương cần thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128, tránh “ngăn sông cấm chợ”. Ngoài ra, một số địa phương vận động hay ra quy định “làm khó” người dân về quê dịp Tết cổ truyền sẽ tạo ra tiền lệ không hay.

“Việc cách ly, xét nghiệm Bộ Y tế đã có quy định cụ thể. Việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém, vừa gây tâm lý chủ quan phòng bệnh. Các địa phương nên tạo điều kiện cho lao động về quê đón Tết an toàn” - PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Một số địa phương siết chặt quy định cách ly y tế

Ninh Bình: UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, những người đến/về Ninh Bình phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình. Đối với những trường hợp có nhu cầu đến/về Ninh Bình, yêu cầu phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình.

Vĩnh Phúc: Ngày 11.1, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 229 về việc tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, đối với người đến/về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội: Khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và đối tác.

Bắc Giang: Yêu cầu người đến từ tỉnh, thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ.

Thừa Thiên Huế: Người đến, trở về từ các địa phương ngoại tỉnh có mức độ dịch cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ): Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ khi về đến địa phương. Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine, thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tối thiểu 7 ngày. Người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tối thiểu 7 ngày kể từ khi về đến địa phương và xét nghiệm 2 lần.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật: Quy định cách ly khi về quê đón Tết của các tỉnh thành phố

Thiên Minh |

Hiện các địa phương không cấm người dân về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng mỗi địa phương vẫn áp dụng những quy định chống dịch khác nhau. Nhiều nơi yêu cầu cách ly, xét nghiệm...

Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người lao động quê Thanh Hoá mong mỏi về quê đón Tết bên gia đình

Minh Quang |

Trước việc Thanh Hoá có thư ngỏ với nội dung khuyến cáo người dân không về quê dịp Tết Nhâm Dần nếu không thực sự cần thiết. Nhiều người lao động xa quê cảm thấy hụt hẫng, vì sau một năm xa nhà, ai cũng mong muốn được về đoàn tụ với gia đình.

TP.Thanh Hóa nói gì về bức thư ngỏ khuyên người dân không về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến bức thư ngỏ khuyên người dân ở các tỉnh không nên về quê đón Tết, đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa cho biết, quan điểm trên nhằm mục đích đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cập nhật: Quy định cách ly khi về quê đón Tết của các tỉnh thành phố

Thiên Minh |

Hiện các địa phương không cấm người dân về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng mỗi địa phương vẫn áp dụng những quy định chống dịch khác nhau. Nhiều nơi yêu cầu cách ly, xét nghiệm...

Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người lao động quê Thanh Hoá mong mỏi về quê đón Tết bên gia đình

Minh Quang |

Trước việc Thanh Hoá có thư ngỏ với nội dung khuyến cáo người dân không về quê dịp Tết Nhâm Dần nếu không thực sự cần thiết. Nhiều người lao động xa quê cảm thấy hụt hẫng, vì sau một năm xa nhà, ai cũng mong muốn được về đoàn tụ với gia đình.

TP.Thanh Hóa nói gì về bức thư ngỏ khuyên người dân không về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến bức thư ngỏ khuyên người dân ở các tỉnh không nên về quê đón Tết, đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa cho biết, quan điểm trên nhằm mục đích đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết.