Muôn vàn nỗi lo của phụ huynh khi đưa con đến trường ngày rét buốt

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Vừa mong con được nghỉ học để tránh rét, vừa lo ngại ở nhà không ai trông coi là nỗi niềm của rất nhiều phụ huynh Hà Nội trong thời điểm nhiệt độ xuống 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 7.1, một bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc. Đặc biệt, mức nhiệt dưới 9 độ C phổ biến ở hầu hết các tỉnh miền Bắc, cá biệt tại miền núi xuống dưới 0 độ C.

Nhiệt độ đo được ngoài trời ở Hà Nội ngày 11.1 giảm sâu chỉ còn 10 độ C. Giá rét khiến nhiều phụ huynh co ro đưa con đến trường vào sáng sớm.

Ngày thường đưa cháu đến lớp rất thoải mái nhưng hôm nay bà Hoa (có cháu đang học lớp 1 Trường Tiểu học Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) phải mất thêm thời gian để thuyết phục, dỗ dành.

"Sáng sớm, khi gọi cháu dạy đi học, cháu lại khóc, nói trời lạnh muốn ngủ thêm. Công đoạn sửa soạn ở nhà cũng tốn nhiều thời gian hơn"- bà Hoa cho biết.

Ảnh: Trang Thiều
“Kín như bưng” là từ diễn tả trang phục của phụ huynh và học sinh trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Ảnh: Trang Thiều

"Tôi rất mong những ngày giá lạnh như hôm nay cháu được nghỉ ở nhà. Ra đường mưa gió, rét mướt khiến gia đình không yên tâm. Hơn nữa, cháu còn nhỏ dễ bị cảm lạnh nếu không mặc đủ ấm" - bà Hoa nói thêm.

Cùng hoàn cảnh với bà Hoa, chị Kim Yến (phụ huynh học sinh Trường Mầm nom Hoa Sen) cho biết, dù nhà gần trường nhưng vẫn phải cho con mặc thật ấm mới dám đưa đi học.

"Bé nhà mình mới 3 tuổi nên rất lo cho sức khỏe của con vào những ngày lạnh buốt. Mình phải cho con mặc ấm, nhiều lớp áo, đi găng tay cẩn thận. Thêm nữa là chuẩn bị bình nước ấm cho con mang đi, luôn nhắc nhở con không được uống nước lạnh. Trời lạnh thế này rất thương con, chỉ mong con được nghỉ ở nhà nhưng lại lo không có ai trông coi" - chị Yến trăn trở.

Ghi nhận của phóng viên tại các trường Tiểu học và Mầm non trên địa bàn Hà Nội.

Theo chia sẻ của các phụ huynh học sinh khác, nhiều trường học từ Mầm non, Tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã bố trí điều hòa hai chiều đầy đủ, có nước ấm thường xuyên, đảm bảo sức khỏe cho các con. Vì vậy, cha mẹ cũng yên tâm gửi gắm con tới trường trong những ngày rét buốt. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có nhiều biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

"Tôi luôn mặc ấm cho con trong khi di chuyển ngoài đường để chắc chắn con không bị cảm lạnh. Hơn nữa, trong bữa ăn hằng ngày phải đảm bảo dinh dưỡng, đủ chất để con có sức đề kháng tốt. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên cùng cháu vận động nhẹ nhàng, tập thể dục để nâng cao sức khỏe" - anh Duy Đức (phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Xuân La) chia sẻ.

Theo quy định cũ, cha mẹ học sinh theo dõi dự báo thời tiết lúc 6h20 sáng mỗi ngày trong Chương trình Chào buổi sáng của VTV1, nếu nhiệt độ dưới 10 độ C (với học sinh tiểu học) và 7 độ C (với học sinh THCS) cha mẹ chủ động cho con nghỉ học.

Theo quy định mới nhất, các trường học sẽ chủ động cập nhật tình hình thời tiết hằng ngày để lùi giờ học, không cho học sinh nghỉ học đồng loạt như trước đây.

Trang Thiều - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về việc cho học sinh nghỉ học khi trời rét

Trang Hà |

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, hằng ngày các nhà trường cập nhật thời tiết để lùi giờ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, chứ không cho học sinh nghỉ học đồng loạt như trước đây.

Quy định cách tính tuổi học sinh vào lớp 1 mới nhất phụ huynh cần lưu ý

Tú Quỳnh |

Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi và được tính theo năm.

Bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng được phụ huynh hưởng ứng

Diệu Tiên |

Mới đây, Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông chiến lược quốc gia về dinh dưỡng dành cho học sinh tiểu học 2020 – 2021 và đánh giá hoạt động triển khai, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án Bữa ăn học đường năm học 2019 – 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy định mới về việc cho học sinh nghỉ học khi trời rét

Trang Hà |

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, hằng ngày các nhà trường cập nhật thời tiết để lùi giờ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, chứ không cho học sinh nghỉ học đồng loạt như trước đây.

Quy định cách tính tuổi học sinh vào lớp 1 mới nhất phụ huynh cần lưu ý

Tú Quỳnh |

Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi và được tính theo năm.

Bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng được phụ huynh hưởng ứng

Diệu Tiên |

Mới đây, Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông chiến lược quốc gia về dinh dưỡng dành cho học sinh tiểu học 2020 – 2021 và đánh giá hoạt động triển khai, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án Bữa ăn học đường năm học 2019 – 2020.