Muốn trồng cọ dọc cao tốc, tỉnh Phú Thọ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận với đề xuất của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về trồng cây cọ hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Trước đó theo đề xuất của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, để phát triển quảng bá hình ảnh và nét văn hóa của địa phương, tỉnh này đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận chủ trương việc trồng cây cọ hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với văn bản chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ lựa chọn vị trí trồng cây cọ tại các khu vực phù hợp nằm trong phạm vi đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ; đảm bảo khoảng cách từ vị trí trồng đến mép ngoài cùng của phần lề đường, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện và đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ lựa chọn giống cây cọ có chiều cao phù hợp, không quá cao để phòng tránh trong trường hợp có mưa bão, gió lốc làm gãy, đổ cây cọ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông; nghiên cứu bố trí khoảng cách giữa các cây cọ phù hợp, đảm bảo mỹ quan và yêu cầu về an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc và có chế độ chăm sóc thích hợp, cắt tỉa sau khi trồng để cho cây phát triển nhanh bộ rễ, bám chặt vào đất trồng, tránh bị đổ khi giông, mưa bão.

Bộ GTVT cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để thống nhất vị trí trồng cây, bàn giao mặt bằng, bảo đảm việc trông cây không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tuân thủ quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phù hợp với các quy định về giao thông đường bộ

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vụ xe Innova lùi trên cao tốc: Tuyên án đối với hai tài xế

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xác định Ngô Văn Sơn lái ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lùi trên đường cấm lùi; còn Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm.

Ngày 18.2 sẽ thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Minh Hạnh |

Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết, từ 0h ngày 18.2.2020, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ bắt đầu thu phí chính thức sau hơn một tháng vận hành miễn phí.

Vụ xe container đâm Innova đi lùi ở cao tốc: Tài xế bị đề nghị 4-11 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho rằng có đủ cơ sở xác định Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng vi phạm quy định an toàn trong khi lái xe, gây tai nạn khiến 5 người chết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ xe Innova lùi trên cao tốc: Tuyên án đối với hai tài xế

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) xác định Ngô Văn Sơn lái ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lùi trên đường cấm lùi; còn Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm.

Ngày 18.2 sẽ thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Minh Hạnh |

Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết, từ 0h ngày 18.2.2020, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ bắt đầu thu phí chính thức sau hơn một tháng vận hành miễn phí.

Vụ xe container đâm Innova đi lùi ở cao tốc: Tài xế bị đề nghị 4-11 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho rằng có đủ cơ sở xác định Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng vi phạm quy định an toàn trong khi lái xe, gây tai nạn khiến 5 người chết.