Muôn kiểu vừa tránh dịch COVID-19 vừa trốn nắng nóng của người dân TPHCM

Tuệ Minh |

Để đối phó với thời tiết nắng nóng, người dân TPHCM có nhiều cách chống nắng để vừa hoàn thành công việc vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày này.

Những ngày qua, thời tiết TPHCM nắng nóng ngay từ sáng sớm. Với nền nhiệt thường xuyên trên mức 36-37 độ C, người dân phải tận dụng mọi thứ, mọi nơi râm mát để "trốn nắng".

Chọn quán cà phê có điều hoà

Chia sẻ với Lao Động, bạn Viết Tín (học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cho hay: "Thời gian học ở trường của mình hiện tại chỉ vào một buổi sáng, còn buổi chiều nhà trường sẽ tổ chức học online. Mấy ngày thời tiết nắng nóng mình chọn quán cà phê có điều hoà nhiệt độ để ngồi cho mát".

Cũng giống như Viết Tín, chị Phạm Huệ Như (phường 7, quận 1, TPHCM) cho hay: "TPHCM đang trong giai đoạn chuyển sang mùa mưa, nhiệt độ ngoài trời không cao nhưng mang cảm giác oi bức, khó chịu. Quán cà phê là địa điểm làm việc lý tưởng ngày cuối tuần với nhiều người. Ở nhà có nhiều lựa chọn như xem ti vi, nằm ngủ... khiến mình sẽ không tập trung vào công việc. Nhiều người bạn nói vui với tôi, ngồi cà phê giúp mình tiết kiệm được đôi chút tiền điện máy lạnh ở nhà". 

Ngồi cà phê, đi siêu thị vẫn đeo khẩu trang

Ngoài những quán cà phê thì trung tâm thương mại, siêu thị... cũng là một địa điểm được người dân lựa chọn. Bà Trần Thị Bích (Quận Phú Nhuận, TPHCM) cho hay: "Thời tiết mấy hôm nay oi bức nên tôi thường cho cháu ra trung tâm thương mại chơi. Mặc dù cần hạn chế ra khỏi nhà để phòng dịch COVID-19 nhưng nắng nóng quá con trẻ và người già như tôi không chịu được".

Khi được hỏi về việc "trốn nắng nóng" làm sao vẫn đảm bảo giữ an toàn sức khoẻ thì bà Bích chia sẻ: "Mình đến đây có nhân viên trung tâm thương mai đo thân nhiệt, rửa tay ngay ngoài cổng. Ra đây tránh nắng, hai bà cháu phải mang khẩu trang, về đến nhà phải vệ sinh sạch sẽ để tránh nhiễm dịch".

Không những vậy, để trốn nắng, đa số người dân ở khu trung tâm thường vào công viên - nơi có nhiều bóng mát, nhiều phụ huynh sắm cho con bể bơi hơi để vừa giải nhiệt mùa hè, vừa là cách để rèn luyện sức khỏe.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, những ngày này, người dân cần chú ý khi ra đường trong khoảng thời gian từ 10-16h, bởi đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày và cường độ tia cực tím cao nhất.

Đối với những người già, người bị bệnh tim mạch, bênh hô hấp hạn chế ra đường vào khung giờ trên. Nếu ra đường, người dân cần tự trang bị cho mình những vật dụng bảo vệ mắt và làn da để hạn chế tác động của bức xạ.


Tuệ Minh
TIN LIÊN QUAN

Những cách đơn giản để bảo vệ cơ thể trong thời tiết nắng nóng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Mặc đồ thoáng, hạn chế ăn uống đồ lạnh, uống nhiều nước... là những cách giúp bạn bảo vệ cơ thể trong mùa nắng nóng.

TPHCM và Nam bộ khi nào hết nắng nóng, oi bức?

Phương Thảo |

Trong thời gian tới, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng các tỉnh miền Đông Nam bộ có nơi nóng 38 độ C. Tình trạng nắng nóng sẽ tiếp diễn 5-7 ngày tới, lâu nhất là 10 ngày và khi đó Nam bộ vào mùa mưa.

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt

Sơn Tùng |

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những cách đơn giản để bảo vệ cơ thể trong thời tiết nắng nóng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Mặc đồ thoáng, hạn chế ăn uống đồ lạnh, uống nhiều nước... là những cách giúp bạn bảo vệ cơ thể trong mùa nắng nóng.

TPHCM và Nam bộ khi nào hết nắng nóng, oi bức?

Phương Thảo |

Trong thời gian tới, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng các tỉnh miền Đông Nam bộ có nơi nóng 38 độ C. Tình trạng nắng nóng sẽ tiếp diễn 5-7 ngày tới, lâu nhất là 10 ngày và khi đó Nam bộ vào mùa mưa.

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt

Sơn Tùng |

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.