Muôn kiểu "tiếp sức" của phụ huynh Hải Phòng có con thi lớp 10 THPT

Mai Dung |

Sáng 8.6, hơn 21.000 thí sinh Hải Phòng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hải Phòng không tổ chức khai mạc, thí sinh tuân thủ quy định 5K....

6h30 ngày 8.6, nhiều thí sinh có mặt sớm tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải An, Hải Phòng) - sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Phụ huynh động viên tinh thần các sĩ tử trước cổng trường thi. Ảnh Mai Dung
Phụ huynh "truyền lửa" cho con cái qua cái nắm tay thật chặt và những người dặn dò, động viên con bình tĩnh, tự tin "vượt vũ môn". Ảnh Mai Dung
Thí sinh tự tin vẫy chào gia đình trước khi vào điểm thi. Ảnh Mai Dung
Chị Nguyễn Thị Hiền, phụ huynh có con thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn cho biết: "Đưa con đến tham dự một kỳ thi quan trọng, là bậc cha mẹ đều trong tâm thế hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, dù có lo lắng như thế nào thì việc học và kiến thức là ở con còn tôi cố gắng chăm lo cho con có một tinh thần tự tin khi vào phòng thi, dặn con đọc kỹ đề, làm hết mình để có thành tích tốt nhất”.
Một nữ giáo viên Trường THCS Lê Lợi tặng thước kẻ may mắn cho học sinh trước khi vào điểm thi. Ảnh Mai Dung
Phụ huynh nhắn tin động viên tinh thần con trước khi vào phòng thi. Ảnh Mai Dung
Phụ huynh nhắn tin động viên tinh thần con trước khi vào phòng thi. Ảnh Mai Dung
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi năm nay dự kiến có 21.177 thí sinh tham dự tại 45 Hội đồng thi với tổng số 891 phòng. Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, Sở huy động hơn 2.700 cán bộ tham gia coi thi và 750 người tham gia chấm thi. Các thí sinh tham dự kì thi phải thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch, khuyến khích sử dụng bình/chai nước riêng (trong suốt, không có nhãn). Ảnh Mai Dung
Lực lượng thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho từng thí sinh trước khi bước vào khu vực thi. Ảnh Mai Dung
Sĩ tử xem lại sơ đồ phòng thi trước khi bắt đầu bài thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 THPT - thi Ngữ Văn 120 phút. Ảnh Mai Dung
Sau khi thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh đỗ xe từ xa, hướng về điểm thi với tâm trạng hồi hộp. Ảnh Mai Dung
Sau khi thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh đỗ xe từ xa, hướng về điểm thi với tâm trạng hồi hộp. Ảnh Mai Dung
Tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền (điểm thi thay thế cho điểm thi tại Trường THPT Ngô Quyền theo công văn số 1153/BCĐ ngày 29.5.2021 của Ban Chỉ đạo thi TP.Hải Phòng), các sĩ tử được phụ huynh đưa đến điểm thi từ sớm. Ảnh Hoàng Hoan
Tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền (điểm thi thay thế cho điểm thi tại Trường THPT Ngô Quyền đang bị phong toả theo công văn số 1153/BCĐ ngày 29.5.2021 của Ban Chỉ đạo thi TP.Hải Phòng), các sĩ tử được phụ huynh đưa đến điểm thi từ sớm. Ảnh Hoàng Hoan
Điểm thi Trường THCS Ngô Quyền có 37 phòng thi, trong đó, 4 phòng thi dự phòng. Thí sinh đến điểm thi được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Tại điểm thi “đặc biệt” Trường THCS Chu Văn An (Ngô Quyền, Hải Phòng), các thí sinh thuộc diện F2 được đưa đến điểm thi bằng xe riêng. Các bài thi của thí sinh diện F2 được khử khuẩn bằng tia cực tím, đựng túi ni lông riêng, bảo quản riêng biệt. Ảnh Mai Dung
Tại điểm thi “đặc biệt” Trường THCS Chu Văn An (Ngô Quyền, Hải Phòng), các thí sinh thuộc diện F2 được đưa đến điểm thi bằng xe chuyên dụng ngành Y tế. Các bài thi của thí sinh diện F2 được khử khuẩn bằng tia cực tím, đựng túi ni lông riêng, bảo quản riêng biệt. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hai ca bệnh ở Trường THPT Ngô Quyền Hải Phòng có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến ngày 7.6, 3 ca bệnh mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Mong muốn giản đơn của công nhân xóm trọ Hải Phòng mùa nắng nóng

Mai Dung |

Những ngày hè nắng nóng tới 40 độ C, nhiều công nhân, lao động đang làm việc tại Hải Phòng vẫn cố xoay sở trong những căn nhà trọ chật chội, nóng bức để tiết kiệm tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình ở quê xa.

Gần 700 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng sẻ chia"

Mai Dung |

Ngày 5.6, hàng trăm CNVCLĐ TP.Hải Phòng có mặt tại Khách sạn Công đoàn (12 Hồ Sen, Hải Phòng) tham gia chương trình "Giọt hồng sẻ chia" đợt 1.2021 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hai ca bệnh ở Trường THPT Ngô Quyền Hải Phòng có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến ngày 7.6, 3 ca bệnh mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Mong muốn giản đơn của công nhân xóm trọ Hải Phòng mùa nắng nóng

Mai Dung |

Những ngày hè nắng nóng tới 40 độ C, nhiều công nhân, lao động đang làm việc tại Hải Phòng vẫn cố xoay sở trong những căn nhà trọ chật chội, nóng bức để tiết kiệm tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình ở quê xa.

Gần 700 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng sẻ chia"

Mai Dung |

Ngày 5.6, hàng trăm CNVCLĐ TP.Hải Phòng có mặt tại Khách sạn Công đoàn (12 Hồ Sen, Hải Phòng) tham gia chương trình "Giọt hồng sẻ chia" đợt 1.2021 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.