Muôn kiểu chống nóng: Sinh viên Hà Nội quấn khăn ướt toàn thân đi ngủ

PV |

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất năm. Nhiệt độ lên đến 39- 40 độ C trở thành nỗi ám ảnh đối với sinh viên đang thuê trọ tại các thành phố lớn. Dù cả ngày có “di cư”, nhưng tối về họ phải đối mặt với căn phòng trọ nhỏ hẹp, bí bách và nóng hầm hập.

Lên dây cót đối mặt với nắng nóng

Mới nghe tin chuẩn bị có đợt nắng nóng “đổ bộ”, không ít sinh viên phải rùng mình vì phải trải qua đợt nóng nực, oi bức. Bạn Dương Thị Hạnh - sinh viên năm 4 ĐH Công đoàn - cho biết: “Tôi thuê nhà ở đường Hoàng Cầu. Vì ở tầng gần áp mái, nắng chiếu thẳng vào nên phòng lúc nào cũng hầm hập. Ban ngày, tôi đi làm thêm, nhưng trưa và tối vẫn phải về phòng nghỉ ngơi. Cứ về phòng là thấy ngột ngại, không khí nóng ập vào người, rất khó chịu”.

"Sinh viên ở trọ gặp thời tiết nắng nóng này rất vất vả. Ngày nấu hai bữa cơm mà mồ hôi nhễ nhại. Hơn nữa, thời tiết này còn khiến nhiều người bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khó chịu", bạn Dương Thị Hạnh cho biết.

Nắng gắt từ sáng sớm đến tối muộn, đi đến đâu, ngồi chỗ nào cũng thấy có người than nóng nực. Ngày chạy xô đi làm thêm, tối về phòng, sinh viên lại đối mặt với cái nóng như thiêu da đốt thịt.

Bạn Hoàng Thị Lệ T. – sinh viên năm 4 Đại học Ngoại ngữ - cho biết: “Mùa hè năm nào cũng phải hứng chịu vài đợt nóng, nhưng đợt nóng năm nay quá gay gắt. Ở kí túc xá còn chật chội và nóng nực hơn ở trọ rất nhiều. Sinh viên không có điều kiện sắm điều hòa nên đành cam chịu và đối mặt với cái nóng”.

"Sờ vào bất kì đồ vật nào trong phòng cũng nóng bỏng tay. Thời tiết này nền nhà hấp nhiệt nóng ran, không ai dám ngủ trên giường, hầu hết sinh viên lau sàn rồi nằm dưới đất nhưng nóng bốc lên rất khó ngủ. Ba đêm nay, tôi cứ quay ngang quay dọc, trằn trọc đến sáng mới chợp được mắt", Hoàng Thị Lệ T. than vãn.

Hình ảnh thường thấy trong xóm trọ sinh viên mùa nóng.
Hình ảnh thường thấy trong xóm trọ sinh viên mùa nóng.

Chống nóng kiểu sinh viên

Do điều kiện không cho phép, buộc sinh viên phải đối mặt và tự nghĩ ra các cách vượt qua đợt nóng này. Dội nước sàn nhà, đi tắm nhiều lần, để chậu đá trước quạt… là một trong những cách làm phổ biến để sinh viên giải nhiệt cơn nóng mùa hè.

Khi về đến kí xúc xá, mỗi lần mở cửa ra, việc đầu tiên Hoàng Thị Lệ T. làm là đổ nước ra nền nhà. T. cho biết: “Nền nhà đi nóng bỏng chân, tôi phải liên tục dội nước lênh láng để chỗ nằm mát mẻ hơn. Có hôm, nóng không ngủ nổi, đêm phải dậy tắm vài ba lần cho hạ nhiệt".

Trong hoàn cảnh nóng nực, nhiều sinh viên có những ý tưởng chống nóng rất lạ đời. Bạn Nguyễn Thị Hồng N. - sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “Tối hôm trước, trời nóng quá, tôi bê từng xô nước dội hết sàn nhà, lên tường cho đỡ nóng. Đêm đến, trằn trọc không ngủ nổi, cô bạn cùng phòng mách nước nhúng ướt sũng khăn tắm thật to, sau đó quấn quanh người để ngủ cho mát”.

Tuy áp dụng biện pháp này có vẻ mát mẻ hơn, song Nguyễn Thị Hồng N. thở dài: “Gần sáng tỉnh dậy, tôi thấy sàn nhà vẫn nóng hầm hập, còn người lại lạnh toát, rất mệt mỏi. Sợ bị cảm, tôi không dám dùng biện pháp như này nữa”.

Ngoài ra, nhiều sinh viên tận dụng vé xe buýt, rong ruổi hết con phố này đến con phố khác để hưởng "ké" điều hòa. Dự báo thời tiết còn nắng nóng trong vài ngày tới, những biện pháp tránh nóng trên vẫn được sinh viên áp dụng để vượt qua mùa hè này.

PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đã có nạn nhân sốc nhiệt do nắng nóng

LH |

Trưa 4.7, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có thân nhiệt cao tới 41 độ C, nghi sốc nhiệt do nắng nóng.

Bệnh viện đối phó với "chảo lửa" hoành hành

L.Hà |

Tại các bệnh viện những ngày nắng nóng lên tới đỉnh điểm này, người bệnh, người nhà vật vã giữa "chảo lửa". Nhiều bệnh viện đã phải dùng “tuyệt chiêu” chống nắng cho người bệnh.

Đợt nắng nóng kỉ lục ở Bắc Bộ và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nguyên Linh - Vinh Nguyễn |

Một trong những điều khác biệt cần chú ý trong đợt nắng nóng lần này là thời gian nóng kéo dài, ngay từ 9h sáng nhiệt đã đã lên tới trên 35 độ C, thậm chí tới buổi tối có nơi nhiệt độ vẫn trên 37 độ C.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Đã có nạn nhân sốc nhiệt do nắng nóng

LH |

Trưa 4.7, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có thân nhiệt cao tới 41 độ C, nghi sốc nhiệt do nắng nóng.

Bệnh viện đối phó với "chảo lửa" hoành hành

L.Hà |

Tại các bệnh viện những ngày nắng nóng lên tới đỉnh điểm này, người bệnh, người nhà vật vã giữa "chảo lửa". Nhiều bệnh viện đã phải dùng “tuyệt chiêu” chống nắng cho người bệnh.

Đợt nắng nóng kỉ lục ở Bắc Bộ và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nguyên Linh - Vinh Nguyễn |

Một trong những điều khác biệt cần chú ý trong đợt nắng nóng lần này là thời gian nóng kéo dài, ngay từ 9h sáng nhiệt đã đã lên tới trên 35 độ C, thậm chí tới buổi tối có nơi nhiệt độ vẫn trên 37 độ C.