Mượn đường chở đất đá, các chủ xe phải đặt cọc tiền sửa đường trước

Nguyễn Hùng |

Đồng ý cho mượn đường để chở đất đá phục vụ Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Hạ Long, nhưng UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu doanh nghiệp vận tải phải đặt cọc tiền vào ngân hàng để có trách nhiệm sửa lại đường sau này. Với việc đặt cọc này, sẽ không còn tình trạng vận chuyển đất đá xong, các chủ xe “mất tích”, để lại các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

UBND TP.Móng Cái đã đồng ý cho cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Lộc được vận chuyển đất đá, vật liệu rời theo cung đường đã đăng ký với các phương tiện đã đề xuất, để phục vụ cho việc san lấp mặt bằng Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Theo Chủ tịch UBND TP.Móng Cái Hồ Quang Huy, các tuyến đường xe chở đất đá chạy qua được đầu tư bằng ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân, nên các DN vận tải “mượn” nhưng phải có trách nhiệm tu sửa sau này. Ảnh: CTV
Theo Chủ tịch UBND TP.Móng Cái Hồ Quang Huy, các tuyến đường xe chở đất đá chạy qua được đầu tư bằng ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân, nên các DN vận tải “mượn” nhưng phải có trách nhiệm tu sửa sau này. Ảnh: CTV

Quyết định trên được ban hành sau khi công ty này đặt cọc tiền xe vận tải sử dụng hạ tầng giao thông của thành phố với hình thức ủy nhiệm chi tại ngân hàng.

Các khoản tiền này gồm: 15 triệu đồng/xe và ít nhất 50% giá trị đầu tư một đoạn đường mà các xe này sẽ chạy qua. Ước tính, chỉ riêng số tiền đặt cọc cho số xe là 560 triệu đồng; còn số tiền đầu tiên cho tuyến đường xe chạy các bên đang tính toán, bởi số tiền khá lớn.

Ngoài phải đặt cọc tiền, trong quá trình vận chuyển, đơn vị vận tải phải đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đường, đảm bảo đi lại cho cả phương tiện thi công và người dân địa phương.

Ông Hồ Quang Huy – Chủ tịch UBND TP.Móng Cái – cho biết, thời gian qua, việc vận chuyển đất đá để san lấp mặt bằng Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại địa phận thành phố rất phức tạp. Nhiều loại xe quá khổ, quá tải chạy ngày đêm, vừa gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông, vừa ảnh hưởng tới kết cấu đường.

“Để vận chuyển nguyên liệu phục vụ dự án, cũng không còn con đường nào khác. Để hài hòa lợi ích, phục vụ vì sự phát triển chung, các doanh nghiệp vận tải buộc phải đặt cọc tiền và cam kết các phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển” – ông Huy cho biết.

Cũng theo ông Huy, việc đặt cọc tiền là nhằm buộc các chủ xe phải có trách nhiệm sửa lại đường hỏng sau khi kết thúc việc vận chuyển. Đối với các trường hợp không thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông, thành phố sẽ sử dụng số tiền đặt cọc để thực hiện và xử lý các đơn vị vận chuyển theo quy định của pháp luật do lỗi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, đơn vị tham gia vận chuyển đất đá phục vụ dự án không đồng tình với phương án của UBND TP.Móng Cái, buộc địa phương này phải ra quyết định dừng mọi hoạt động của tất cả các phương tiện vận tải vận chuyển đất, đá, vật liệu rời đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất có bắt buộc công chứng?

Tuấn Anh (T/H) |

Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở các bên thường lập hợp đồng đặt cọc.

Vi phạm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, xử phạt như nào?

Kim Nhung |

Cho đến nay, việc một trong các bên liên quan vi phạm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất bị xử phạt như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Kinh nghiệm để đời khi đặt cọc mua nhà tránh tiền mất, tật mang

Minh Huy |

Để đảm bảo quyền lợi, bạn cần ký hợp đồng đặt cọc mua nhà đất, tuyệt đối không đặt cọc bằng "lời nói".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất có bắt buộc công chứng?

Tuấn Anh (T/H) |

Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở các bên thường lập hợp đồng đặt cọc.

Vi phạm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, xử phạt như nào?

Kim Nhung |

Cho đến nay, việc một trong các bên liên quan vi phạm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất bị xử phạt như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Kinh nghiệm để đời khi đặt cọc mua nhà tránh tiền mất, tật mang

Minh Huy |

Để đảm bảo quyền lợi, bạn cần ký hợp đồng đặt cọc mua nhà đất, tuyệt đối không đặt cọc bằng "lời nói".