Mùng 3 tết Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân các Khu công nghiệp

Mai Chi |

Ngày 13.2, Ban Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông báo về việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với công nhân làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân các công ty thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất sớm sau Tết nguyên đán Tân Sửu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương sẽ dự, chỉ đạo, động viên các lực lượng tổ chức hoạt động trên, vào sáng ngày mai 14.2 (tức ngày mùng 3 tết).

Theo kế hoạch, trong ngày mùng 3 tết, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 công nhân, trong đó 500 người thuộc công ty UMC, KCN Tân Trường; 500 người tại công ty Best Pacific, KCN Cẩm Điền và 8 người tại công ty xăng dầu Đại An.

Trước đó, ngày 12.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương do ông Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm Phó ban chỉ đạo - đã ký ban hành Kế hoạch triển khai xét nghiệm phát hiện nhiễm SÁC-CoV-2 trong giai đoạn từ ngày 12 – 17.2. Theo kế hoạch này, tỉnh Hải Dương đã phân làm 4 nhóm đối tượng ưu tiên xét nghiệm, trong đó nhóm 1 là những ca đã mắc, những ca nghi ngờ, và những người có nguy cơ lây nhiễm cao; Nhóm 2 là những người người đến khám có triệu chứng ho sốt, khó thở, những người tham gia phòng chống dịch; Nhóm 3 là công nhân các khu công nghiệp, nhóm 4 là giám sát cộng đồng.

Trong số này, tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ xét nghiệm trên diện rộng cho các công nhân ở khu công nghiệp, với khoảng 105 nghìn lao động, trước mắt thực hiện ở các KCN tại huyện Cẩm Giàng.

Tính đến hết ngày 11.2, toàn tỉnh Hải Dương có 383 trường hợp mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm tập trung phần lớn ở TP.Chí Linh (gần 300 ca). Các địa phương đã xuất hiện COVID-19 trong tỉnh gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Kim Thành và Nam Sách.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Cái Tết lạ lẫm của công nhân trong khu cách ly ở Hải Dương

ANH THƯ |

6 tháng làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Công ty Poyun, trụ sở ở Khu công nghiệp Cộng Hoà, TP.Chí Linh, Hải Dương), công nhân Lê Thị Nguyệt (24 tuổi) không ngờ mình có những ngày tháng phải cách xa cả gia đình, mỗi người cách ly mỗi ngả.

Nhiều khu dân cư ở Hải Dương kết thúc cách ly y tế từ mùng 1 Tết

Mai Dung |

Từ 0h ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết), nhiều cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn (Hải Dương) kết thúc cách ly y tế.

Thêm 22 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện ngày 30 Tết

Mai Dung |

22 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cái Tết lạ lẫm của công nhân trong khu cách ly ở Hải Dương

ANH THƯ |

6 tháng làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Công ty Poyun, trụ sở ở Khu công nghiệp Cộng Hoà, TP.Chí Linh, Hải Dương), công nhân Lê Thị Nguyệt (24 tuổi) không ngờ mình có những ngày tháng phải cách xa cả gia đình, mỗi người cách ly mỗi ngả.

Nhiều khu dân cư ở Hải Dương kết thúc cách ly y tế từ mùng 1 Tết

Mai Dung |

Từ 0h ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết), nhiều cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn (Hải Dương) kết thúc cách ly y tế.

Thêm 22 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện ngày 30 Tết

Mai Dung |

22 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.