Mùng 1 Tết: Phủ Tây Hồ phải tạm đóng cửa 3 lần vì người đến lễ quá đông

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG - Việt Dũng |

Trong thời điểm đầu năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Để đảm bảo an toàn phòng dịch phủ Tây Hồ sẽ tạm đóng cửa khi thấy lượng khách tới quá đông.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 12.2 (mùng 1 Tết) rất đông người dân chen chúc nhau tới lễ Phủ Tây Hồ. Ngay từ phía ngoài khu vực để xe, hàng nghìn người dân chen chân, cố gắng để có thể vào khuôn viên phủ để cúng lễ ngày đầu năm mới.

Phủ Tây Hồ chật cứng người dân tới cúng lễ ngày mùng 1 Tết. Ảnh: V.Đ
Phủ Tây Hồ chật cứng người dân tới cúng lễ ngày mùng 1 Tết. Ảnh: V.Đ
Phủ Tây Hồ chật cứng người dân tới cúng lễ ngày mùng 1 Tết. Ảnh: V.Đ

Ở phía cổng ra vào phủ "biển người" đã được lực lượng chức năng của phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) phân luồng và yêu cầu phải sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trước khi vào cúng lễ tại phủ.

Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng và yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào Phủ
Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng và yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào Phủ

Theo quan sát, người dân có mặt tại đây đều tuân thủ rất nghiêm túc các quy định phòng dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Người dân nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang.

Theo ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng nên người dân ra vào phủ đều tuân thủ rất nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đảm bảo biện pháp phòng dịch bằng loa hay trực tiếp.

Càng về chiều người dân tới lễ càng đông.
Càng về chiều người dân tới lễ càng đông.
Càng về chiều người dân tới lễ càng đông.
Càng về chiều người dân tới lễ càng đông.

Tuy nhiên, càng về chiều người dân tiến về khu vực phủ Tây Hồ ngày càng đông. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch ban quản lý di tích cùng UBND phường Quảng An đã tiến hành tạm đóng cửa để giải tán bớt việc tập trung đông người. Khi nhận thấy, tình hình khả quan hơn thì sẽ cho mở cửa trở lại.

Ông Đỗ Ngọc Long - Phó chủ tịch UBND phường Quảng An trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng mới người dân rời Phủ.
Ông Đỗ Ngọc Long - Phó chủ tịch UBND phường Quảng An trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng mới người dân rời Phủ.

Trao đổi với Lao Động ông Đỗ Ngọc Long - Phó chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết: "Từ sáng đến giờ ban quản lý cùng UBND phường đã phải cho tạm đóng cửa đến 3 lần để giúp giải tỏa bớt người dân đến cúng lễ. Mỗi lần đóng cửa kéo dài từ 1-2 tiếng cho người dân vãn bớt để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19".

Người dân vẫn cố nán lại vái vọng.
Người dân vẫn cố nán lại vái vọng.

Du khách thập phương tới lễ phủ cũng khá bất ngờ về việc này của ban quản lý. Dẫu vậy để đảm bảo phòng dịch người dân cũng chấp hành theo đúng yêu cầu của lực lượng chức năng.

Bạn Thắm (SN 1998) chia sẻ rất bất ngờ về quyết định của phủ Tây Hồ, nhưng đây là quyết định hợp lý để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người dân lơ là việc đeo khẩu trang khi lễ ở Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong giờ khắc cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc phòng dịch nơi công cộng.

Ghé thăm đền thờ Trâu Vàng trong phủ Tây Hồ

ANH THƯ |

Nằm trong quần thể di tích phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), đền Kim Ngưu được tạo dựng từ lâu đời, nơi thờ Trâu Vàng (thần Kim Ngưu).

Người người chen chân, quỳ lạy để lễ cầu tại Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại Phủ Tây Hồ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người dân lơ là việc đeo khẩu trang khi lễ ở Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong giờ khắc cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc phòng dịch nơi công cộng.

Ghé thăm đền thờ Trâu Vàng trong phủ Tây Hồ

ANH THƯ |

Nằm trong quần thể di tích phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), đền Kim Ngưu được tạo dựng từ lâu đời, nơi thờ Trâu Vàng (thần Kim Ngưu).

Người người chen chân, quỳ lạy để lễ cầu tại Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh |

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, nhiều người chen chân đến lễ cầu, thậm chí vái vọng tại Phủ Tây Hồ.