Mũi Né nhộn nhịp du khách đến nghỉ tết Tây từ chiều cuối năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ chiều tối ngày 31.12, nhiều xe ôtô của du khách mang biển số các tỉnh, thành đã nhộn nhịp đến Mũi Né, TP.Phan Thiết để bắt đầu kì nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Hiện nay, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) là vùng xanh, mọi cung đường đến Phan Thiết đều thông thoáng, không còn chốt kiểm soát dịch. Du khách thoải mái lưu thông đi du lịch sau thời gian dài ở nhà phòng, chống dịch.

Xe ôtô nhiều tỉnh thành nườm nượp đến Mũi Né từ chiều 31.12. Ảnh: DT
Xe ôtô nhiều tỉnh thành đến Mũi Né từ chiều 31.12. Ảnh: DT

Nằm cách TP.HCM khoảng 200km, TP.Phan Thiết nổi tiếng với Mũi Né có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và hải sản tươi ngon là địa điểm du lịch được nhiều du khách chọn đến trong kì nghỉ Tết Dương lịch 2022. Theo bảng cấp độ dịch tỉnh Bình Thuận cập nhật mới nhất chiều 31.12, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Thuận toàn vùng xanh, vùng vàng và không có xã, phường vùng đỏ nên du khách có thể yên tâm hơn.

Hai bên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết nhộn nhịp xe cộ. Ảnh: DT
Hai bên đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết nhộn nhịp xe cộ. Ảnh: DT

Từ chiều, nhiều ôtô của du khách mang BKS TP.HCM, Đồng Nai,… đã nườm nượp lưu thông ra hướng Mũi Né. Theo ghi nhận, sân bãi của nhiều resort kín chỗ đậu xe. Du khách chọn ra du lịch Mũi Né bởi ngành du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có sự điều chỉnh một số nội dung “thích ứng an toàn” trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh để du khách có tâm lí thoải mái hơn.

Dịp Tết Dương lịch trùng thời điểm hoa tràm vàng nở rộ trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Ảnh: DT
Dịp Tết Dương lịch trùng thời điểm hoa tràm vàng nở rộ trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Ảnh: DT

Theo đó, khách du lịch đến từ vùng xanh và vùng vàng không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19. Chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở..., xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện.

Nhiều du khách check-in trên đồi cát. Ảnh: DT
Nhiều du khách check-in trên đồi cát. Ảnh: DT

Đối với khách du lịch đến từ vùng cam, vùng đỏ vẫn tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm nhưng bằng hình thức linh hoạt như du khách cung cấp kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh tại cơ sở lưu trú. Riêng đối với trẻ em dưới 12 tuổi không bắt buộc xét nghiệm nhưng phải đo thân nhiệt thường xuyên tại cơ sở lưu trú.

Du khách đi du lịch ai cũng muốn có tâm lí thoải mái và thư giãn sau nhiều tháng ở nhà nên các cơ sở lưu trú trên tinh thần linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo các quy định phòng, chống dịch và khuyến cáo du khách thực hiện 5K.

Một quán hải sản ven biển Mũi Né đông khách tối 31.12. Ảnh: DT
Một quán hải sản ven biển Mũi Né đông khách tối 31.12. Ảnh: DT

Cũng trong tối 31.12, nhiều quán hải sản dọc đường Nguyễn Đình Chiểu đã đông kín du khách. Những ngày qua, nhiều hàng quán đã mua hải sản về trữ trong hồ cho hải sản tươi sống, phục vụ du khách đợt Tết Dương lịch này. Đêm nay, nhiều resort cũng tổ chức chương trình chào đón năm mới ngay tại resort cho du khách.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du khách vùng xanh, vàng thoải mái đến Mũi Né, không bắt buộc test nhanh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ hôm nay, khách du lịch đến từ vùng xanh và vùng vàng không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 khi đến lưu trú tại các resort ở Bình Thuận để tạo thuận lợi hơn cho du khách và tránh gây lãng phí.

Người dân Mũi Né tất bật lau dọn hàng quán hải sản để kinh doanh trở lại

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khoảng 7 tháng đóng cửa do dịch COVID-19, người dân Mũi Né (Bình Thuận) những ngày qua đã tất bật dọn dẹp các hàng, quán hải sản, lau chùi đồ đạc để mở bán phục vụ khách du lịch trở lại.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Du khách vùng xanh, vàng thoải mái đến Mũi Né, không bắt buộc test nhanh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ hôm nay, khách du lịch đến từ vùng xanh và vùng vàng không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 khi đến lưu trú tại các resort ở Bình Thuận để tạo thuận lợi hơn cho du khách và tránh gây lãng phí.

Người dân Mũi Né tất bật lau dọn hàng quán hải sản để kinh doanh trở lại

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khoảng 7 tháng đóng cửa do dịch COVID-19, người dân Mũi Né (Bình Thuận) những ngày qua đã tất bật dọn dẹp các hàng, quán hải sản, lau chùi đồ đạc để mở bán phục vụ khách du lịch trở lại.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.