Mức thưởng Tết chênh lệch hàng chục lần giữa các loại hình doanh nghiệp

ANH THƯ |

Một số địa phương đã bắt đầu công bố số liệu khảo sát về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Chỉ vài địa phương công bố, song đã nhận thấy sự chênh lệch giữa mức thưởng Tết cao nhất và thấp nhất của những loại hình DN.

Mức thưởng Tết “vênh” nhau khá lớn

Hiện nay, một số địa phương đã công bố lương, thưởng Tết. Dựa trên khảo sát từ các DN cho thấy, mức thưởng này có sự chênh lệch rất lớn. Trong quá trình tổng hợp kết quả thưởng Tết cho người lao động (NLĐ), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đồng Nai cho biết, đã có 600 DN báo cáo về thưởng Tết. Trong đó, hầu hết DN thưởng Tết từ 1 tháng lương, một số DN thưởng cao hơn từ 1-3 tháng lương. Mức thưởng Tết cao nhất là 600 triệu đồng cho cá nhân là lãnh đạo một công ty bao bì nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa, DN trong tỉnh có mức tiền thưởng Tết cao nhất là 223 triệu đồng.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2021, dự kiến cao nhất ở các loại hình DN là 58,4 triệu đồng/người (loại hình DN công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước). Mức thưởng thấp nhất Tết Dương lịch là 40.000 đồng/người thuộc về loại hình DN FDI. Riêng Tết Nguyên đán 2021, DN FDI thưởng 223 triệu đồng/người là mức thưởng cao nhất, dự kiến mức thưởng thấp nhất là DN dân doanh 100.000 đồng/người.

Tại Đà Nẵng, Sở LĐTBXH thành phố cho biết, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm DN FDI. Mức thưởng thấp nhất ở nhóm này là 358.000 đồng. Bên cạnh đó, thưởng Tết Dương lịch nhóm DN FDI cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và NLĐ hơn 10 triệu đồng.

Nếu so với thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm trước ở Đà Nẵng đã thấy sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch năm ngoái cao nhất thuộc khối DN FDI với 209 triệu đồng, thưởng Tết Nguyên đán là gần 1 tỉ đồng thuộc khối DN dân doanh.

Vẫn còn rất ít địa phương báo cáo

Trao đổi với phóng viên chiều 30.12, ông Nguyễn Huy Hưng - Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTBXH - nói rằng, đến nay, có khoảng 6-7 tỉnh đã gửi báo cáo lương, thưởng Tết về bộ. Các tỉnh đã gửi báo cáo hầu như toàn là những nơi có ít DN trên địa bàn.

Theo lịch gửi báo cáo lương, thưởng Tết của các địa phương về bộ là ngày 27.12, tuy nhiên, đến nay mới có lác đác DN gửi về. Thông thường, các địa phương sẽ gửi chậm hơn thời hạn trên là 2 tuần. Như mọi năm, sau thời hạn khoảng 1 tháng, đơn vị của bộ mới tổng hợp được 50% số lượng các địa phương gửi báo cáo thưởng Tết.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội - nói rằng: “Chúng tôi mới gửi bảng khảo sát đến các DN để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh, kiến nghị quan tâm NLĐ, an sinh xã hội trong đó có mức thưởng Tết. Hiện tại, chúng tôi đang chờ các DN báo cáo về. Nhưng thời điểm này, vẫn chưa có DN nào gửi báo cáo về các nội dung trên”.

Ông Bùi Hoàng Mai - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh - cho biết, ban đã có văn bản gửi tới các DN để các DN báo cáo lại về tình hình thưởng Tết năm nay. Hiện các DN chưa có báo cáo lên.

Theo ông Mai, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đang rất quan tâm về vấn đề này, nhất là trước tình hình dịch COVID-19 như hiện nay. Nhận định về mức thưởng Tết của các DN trong KCN tỉnh Bắc Ninh, ông Mai cho rằng, thưởng Tết năm nay cố gắng bằng năm ngoái, và “được mức như vậy đã là tốt lắm rồi”. Bảo Hân

TPHCM: Thưởng Tết cao nhất trên 1 tỉ đồng

ở doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh

Thông tin với báo chí chiều 30.12, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TPHCM - cho biết, qua khảo sát 1.035 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TPHCM sử dụng 140.000 lao động cho thấy, mức lương bình quân cho NLĐ năm 2020 là 10 triệu đồng/người, giảm 8,6% so với năm 2019. Tiền thưởng Tết dương lịch bình quân là là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Tiền thưởng Tết Tân Sửu 2021 bình quân là 8,8 triệu đồng, giảm 12% so với năm 2019.

Đặc biệt, mức thưởng Tết Tân sửu 2021 cao nhất là 1,076 tỉ đồng, của một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh.

Mức tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất 990 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI và ngành tài chính ngân hàng. Mức thưởng thấp nhất là 5,4 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng/người so với năm 2019.

Nam Dương

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Hải Anh |

Ngày 29.12, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam cho biết cơ cấu thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1.37 tháng lương, cao hơn năm trước 1.31.

Nữ công nhân mang bầu mong ngóng thưởng Tết để yên tâm sinh con

Phương Quỳnh |

Bên cạnh nỗi lo các khoản tiền phải chi tiêu cho Tết, với một số công nhân việc phải nghỉ thai sản vào khoảng thời gian cận cuối năm này cũng là một nỗi lo lớn.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Hải Anh |

Ngày 29.12, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam cho biết cơ cấu thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1.37 tháng lương, cao hơn năm trước 1.31.

Nữ công nhân mang bầu mong ngóng thưởng Tết để yên tâm sinh con

Phương Quỳnh |

Bên cạnh nỗi lo các khoản tiền phải chi tiêu cho Tết, với một số công nhân việc phải nghỉ thai sản vào khoảng thời gian cận cuối năm này cũng là một nỗi lo lớn.