Mùa vàng ở Hòa Bình vắng bóng khách du lịch

Trần Trọng |

Tỉnh Hòa Bình là nơi có nhiều điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng thu hút lượng lớn du khách ghé thăm. Tuy nhiên, do dịch bệnh ngành du lịch trong tỉnh đang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 8.10, PV Báo Lao Động có mặt tại Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Nơi đây khí hậu trong lành, mát mẻ, trời nắng nhẹ tô sắc cả thung lũng. Sắc vàng rực rỡ trên cánh đồng giữa một vùng quê yên bình. Dịp này là thời điểm vàng cho du khách ghé thăm.

Tuy vậy, không khí ảm đạm đang bao trùm khu du lịch Bản Lác, khách du lịch chỉ lác đác vài người. Các địa điểm chụp ảnh, check in cũng đã xỉn màu và bắt đầu xuống cấp do thời gian dài không đón khách.

Ông Nguyễn Văn Luyến (48 tuổi, chủ 1 homestay tại Bản Lác 2, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu) chia sẻ: “Gia đình tôi xây dựng nơi nghỉ dưỡng đón du khách từ hơn 2 năm trước, hoạt động chưa được bao lâu thì dịch COVID-19 bùng phát. Đến hiện tại, huyện Mai Châu đã cho phép các điểm du lịch, nghỉ dưỡng được mở cửa nhưng số lượng khách đến đây vẫn rất ít".

Bản Lác (Mai Châu) là vùng quê thanh bình, đậm đà bản sắc dân tộc Thái.
Bản Lác (Mai Châu) là vùng quê thanh bình, đậm đà bản sắc dân tộc Thái.

Chia sẻ về những khó khăn, bà Bùi Thị Luyến – Quản lý 1 khu nghỉ dưỡng tại xóm Nà Chiềng, xã Nà Phòn (Mai Châu) buồn bã nói: “Dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi đã phải đóng cửa gần 2 tháng, đến tháng 10 mới được đón khách trở lại. Khu nghỉ dưỡng đang hoạt động chỉ mang hình thức duy trì do lượng khách thì rất ít. Dịp này những năm trước đang là thời điểm vàng đón khách du lịch nước ngoài, thế nhưng 2 năm trở lại đây, lượng khách nước ngoài có rất ít. Hiện, phần lớn khách nghỉ dưỡng đều là người trong tỉnh".

 
Các khu nghỉ dưỡng chịu sự ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19 mang lại.

Lượng khách giảm mạnh, ảnh hưởng lớn tới lực lượng lao động trong ngành du lịch, dịch vụ  tại Mai Châu. Chị Luyến cho hay, riêng khu nghỉ dưỡng mình đang quản lý đã cắt giảm hơn 80% nhân lực. Phần lớn lượng lao động khi nghỉ làm, chỉ còn biết trông chờ vào đồng ruộng, thu nhập bấp bênh.

Ông Phạm Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: “Mai Châu là địa phương phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, lượng khách còn rất ít, dẫn đến thu nhập giảm mạnh so với thời điểm cùng kỳ năm 2020. Hiện, địa phương đang kết hợp các chương trình thu hút khách du lịch cùng với việc đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19". 

"Đồng thời, huyện đang thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư hướng tới đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động và phát triển kinh tế địa phương", ông Hoàn chia sẻ thêm.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.