Mưa to kèm lũ lớn, nhiều khu vực dân cư ở Đắk Lắk bị cô lập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa to kèm lũ lớn đã gây ngập một số đường giao thông, cô lập nhiều khu vực dân cư.

Tối ngày 27.10, ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Hiện, nước lũ trên Quốc lộ 27 (đoạn qua huyện Lắk) đang rút, các phương tiện lưu thông bình thường. Tuy nhiên, đơn vị đang đề xuất Tổng cục Đường bộ làm thêm một cống thoát nước (đoạn qua huyện Cư Kuin) để tránh xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Sở đã cử người túc trực, theo sát diễn biến mưu lũ để kịp thời khơi thông, xử lý các điểm sạt lở, đặc biệt là các quốc lộ để đảm bảo an toàn người dân, tránh ùn tắt giao thông.

Thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk: Tại huyện Krông Bông, nước lũ đã làm đường giao thông từ thôn Ea Bar (xã Cư Pui) đi xã Cư Drăm bị ngập nặng nước chảy siết khiến người dân không thể đi lại. Đặc biệt, đường giao thông Ea Bar đi Buôn Trang B (xã Cư Drăm) bị nước trôi hư hỏng một đoạn dài đến 5m sâu 1m.

Còn tại buôn Ktluôt (xã Ea Trul) nước tràn qua đường nên buổi sáng ngày 27.10, các em học sinh không thể đến trường.

 
Quốc lộ 27 đoạn qua huyện Lắk ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: B.T

Đáng chú ý, tại xã Cư Drăm, đường vào thôn Ea Hăn, bị ngập đến 100m người dân không đi lại được, có 100 hộ bị cô lập tạm thời.

Khu vực huyện M’Đrắk có một số công trình trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn giao thông cho người dân.

Cùng ngày, hồ Ea Súp thượng mực nước trong hồ đạt 217,56m/217,58m và đã tăng lưu lượng xả lũ.

Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah đang vận hành xả lũ với tổng lưu lượng về hạ du là 423 m3/s.

Hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp đang vận hành xả lũ với tổng lưu lượng về hạ du là 604 m3/s. Dự kiến đến 20h00 (ngày 27.10) hồ tăng lưu lượng xả đạt tới 632 m3/s.

Một khu vực ở xã Cư San, huyện M'Đrắk ngập trong nước lũ. Ảnh: B.T
Một khu vực ở xã Cư San, huyện M'Đrắk ngập trong nước lũ. Ảnh: B.T

Tại huyện Lắk, đến chiều tối cùng ngày, vẫn còn 193 nhà dân bị ngập (tại các buôn Năm Pă, Buôn Drung và Dơng Yang, thuộc xã Yang Tao). Các hộ nằm trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán tại chỗ đảm bảo an toàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ở Đắk Lắk đã chỉ đạo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chỉ đạo đơn vị tuyến dưới triển khai hoạt động phòng, chống thiên tai đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn; vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra bảo vệ an toàn người và tài sản.

Chính quyền các địa phương phân công lực lượng chức năng trực, hướng dẫn không cho người dân qua lại các tuyến đường đang bị ngập nước.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ nhân lực, thiết bị y tế cho Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.8, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức khảo sát, làm việc với đơn vị và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhằm phối hợp trong công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Điện lực Đắk Lắk tặng 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Hương Cẩm |

Hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (28.12.2976 – 28.12.2021), trong năm 2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phối hợp cùng báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ nhấn chìm 680ha hoa màu của dân huyện nghèo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn khiến mực nước các sông suối dâng cao đã nhấn chìm hàng trăm héc-ta hoa màu của người dân, rất may chưa có thiệt hại về người.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ nhân lực, thiết bị y tế cho Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.8, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức khảo sát, làm việc với đơn vị và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhằm phối hợp trong công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Điện lực Đắk Lắk tặng 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Hương Cẩm |

Hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (28.12.2976 – 28.12.2021), trong năm 2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phối hợp cùng báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ nhấn chìm 680ha hoa màu của dân huyện nghèo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn khiến mực nước các sông suối dâng cao đã nhấn chìm hàng trăm héc-ta hoa màu của người dân, rất may chưa có thiệt hại về người.