Mưa như trút nước, nhiều đường phố ở Quảng Ninh ngập trong biển nước

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Maon), từ chiều ngày 25.8 đến sáng 26.8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tục có mưa lớn. Nhiều khu vực dân cư của thành phố Hạ Long và một số địa phương trong tỉnh ngập trong biển nước.

Cường độ mưa lớn, liên tục từ chiều tối hôm qua đến 8h sáng nay (ngày 26.8) chưa ngớt đã khiến nhiều khu vực dân cư của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập ngay trong đêm. Nhiều xe ôtô lưu thông hoặc dừng, đỗ đã bị ngập nước, chết máy.

Một khu vực dân cư ở phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngập úng cục bộ trong sáng nay. Ảnh: CTV
Một khu vực dân cư ở phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngập úng cục bộ trong sáng nay. Ảnh: CTV

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt.

Không chỉ với Hạ Long, thành phố Uông Bí cũng có mưa to, tính từ 0h đến sáng nay, tổng lượng mưa khoảng 153mm. Mưa to gây ngập lụt nhiều khu vực, trong đó có nhiều nhà dân. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà theo thống kê nhanh của Uông Bí là 321 hộ. Trong đó 38 hộ bị ngập sâu và đã được chính quyền địa phương di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Chính quyền thành phố Uông Bí đã phải sơ tán khẩn cấp 38 hộ bị ngập sâu đã được  địa phương này di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. Ảnh: CTV
Chính quyền thành phố Uông Bí đã phải sơ tán khẩn cấp 38 hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn ngay trong đêm. Ảnh: CTV

Tại địa bàn thành phố Móng Cái, lượng mưa trong đêm khoảng trên 100 mm, gây ngập lụt ở một số tuyến đường giao thông và khu dân cư. Gió mạnh cũng xuất hiện gây đổ gẫy nhiều cây cối.

Mưa lớn liên tục ảnh hưởng của bão số 3 vào thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã gây ra gió mạnh và ngâp nhiều nơi. Ảnh: Hữu Việt
Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão số 3 tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã gây ra gió mạnh và ngâp nhiều nơi. Ảnh: Hữu Việt

Tại thời điểm này, Quảng Ninh vẫn đảm bảo an toàn người và tài sản của người dân do đã chủ động, nâng cấp độ cảnh báo cao nhất ứng phó với cơn bão này.

Ảnh hưởng bão số 3 (Maon), liên tiếp những trận mưa lớn đổ xuống thành phố Hạ Long gây sạt lở taluy tuyến đường Đặng Bá Hát (phường Hồng Gai)
Do ảnh hưởng bão số 3 (Maon), liên tiếp những trận mưa lớn đổ xuống thành phố Hạ Long gây sạt lở taluy tuyến đường Đặng Bá Hát (phường Hồng Gai). Ảnh: CTV
Nhiều hộ dân khu vực Yết Kiêu (thành phố Hạ Long) phải kê chắn để tránh nước ngập vào nhà. Ảnh: BQN
Nhiều hộ dân khu vực Yết Kiêu (thành phố Hạ Long) phải kê chắn để tránh nước ngập vào nhà. Ảnh: BQN
Nhiều ô tô của người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị nước dâng do ảnh hưởng của trân mưa lớn liên tiêp từ bão số 3. Ảnh: QTV
Nhiều ôtô của người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập trong nước do ảnh hưởng của trân mưa lớn liên tiếp từ bão số 3. Ảnh: BQN
Một khu vực  đường An Tiêm (phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long ) ngập lụt cục bộ khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: QTV
Một khu vực đường An Tiêm (phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long ) ngập lụt cục bộ khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: QTV
Khu vực Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngập trong biển nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Khu vực Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngập trong biển nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoạn QL 18 A, địa phận Quang Hanh, thành phố Cầm Phả giao thông bị ngăn cách bởi nước ngập khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: CTV
Đoạn QL 18 A, địa phận Quang Hanh, thành phố Cầm Phả giao thông bị ngăn cách bởi nước ngập khiến người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: CTV
Một tuyến đường tỉnh lộ thuộc huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) sạt lở ta luy, gây ách tắc giao thông. Ảnh: BQN
Một tuyến đường tỉnh lộ thuộc huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) sạt lở taluy, gây ách tắc giao thông. Ảnh: BQN
Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Bão số 3 Ma-on gây mưa to gió lớn ở miền Bắc

AN AN |

Hồi 19 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão số 3 Ma-on trên khu vực biên giới Quảng Ninh-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Cập nhật hướng di chuyển của cơn bão số 3 Ma-on

Phương Anh |

Hồi 16h00 ngày 25.8, cơn bão số 3 Ma-on đã tiến vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 cách Quảng Ninh 170km, tiếp tục giảm cấp

AN AN |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Liễn (Hải Phòng) và đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7, Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bão số 3 Ma-on gây mưa to gió lớn ở miền Bắc

AN AN |

Hồi 19 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão số 3 Ma-on trên khu vực biên giới Quảng Ninh-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Cập nhật hướng di chuyển của cơn bão số 3 Ma-on

Phương Anh |

Hồi 16h00 ngày 25.8, cơn bão số 3 Ma-on đã tiến vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 cách Quảng Ninh 170km, tiếp tục giảm cấp

AN AN |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Liễn (Hải Phòng) và đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7, Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6.