Mùa nắng nóng:Người lao động xóm trọ nghèo chỉ ước có một giấc ngủ trọn vẹn

Trần Kiều - Sơn Tùng |

Trong tuần qua, tại xóm trọ của những người lao động nghèo ngay giữa lòng Thủ đô, nắng nóng len lỏi khắp các ngóc ngách khiến mọi người bã đi, rệu rã ngay trong chính nơi ở của mình. Cuộc sống thêm phần khó nhọc, những người lao động ấy chỉ ước có được một giấc ngủ thật trọn vẹn sau hàng giờ lao động vất vả.

Phòng trọ hoá lò nướng!

Dù nằm sâu trong con ngõ nhỏ 127 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), bao quanh bởi lớp lớp nhà tầng kiên cố, song xóm trọ của những người lao động (NLĐ) nghèo vẫn không thể nào tránh khỏi nắng nóng. Không khí ngột ngạt và oi bức bao phủ từ ngoài vào trong toàn bộ 17 căn phòng của xóm trọ.

Gọi là căn phòng cho sang nhưng thực tế, nơi ăn, chốn ở của hàng chục NLĐ nơi đây hoàn toàn được lợp bằng tấm lợp fibroximang. Thậm chí, đến cả vách ngăn các phòng cũng chính là tấm lợp này hoặc khá khẩm hơn thì là tấm tôn, miếng gỗ ép mỏng dính. Với kiểu phòng ở như vậy, những NLĐ nghèo chẳng thể nào chống chọi lại được với sự xâm nhập của nắng nóng.

Anh Đinh Văn Sơn (45 tuổi, quê Nam Định) chấp nhận “cố thủ” trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 8m2 với cơ man đồ đạc, vô cùng nóng bức của hai vợ chồng. Hai chiếc quạt điện được anh bật chạy hết công suất, thế nhưng căn phòng vẫn cứ nóng ran, động vào đồ vật nào cũng thấy bỏng rát. Dường như bất lực trước cái nóng, anh Sơn nằm dài trên giường, thở từng nhịp khó nhọc, mồ hôi vã ra như tắm.

“Tôi phải để mấy tấm đệm cũ không dùng nữa lên mái, phun nước rồi lấy khăn ướt lau giường mới nằm được trong phòng như thế này, còn không thì nó chẳng khác gì cái lò nướng đâu. Có mấy người ở các phòng bên cạnh vì nóng quá, không chịu nổi nên bắt xe về quê rồi, mãi tối họ mới ra làm cho mát” - anh Sơn cho biết.

Ở cuối dãy trọ, phòng của chị Phùng Thị Thuyên (47 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) không có gì che chắn trên mái nên nhiệt độ trong phòng ngang ngửa với nhiệt độ ngoài trời. Suốt 10 năm ở trọ của mình, chị Thuyên bảo, năm nay là năm có mùa hè nóng nhất mà chị trải qua. Cách duy nhất chị có thể làm được để chống chọi với cái nóng là chăng mấy chiếc vỏ chăn mỏng lên trần nhà để giảm bớt sức nóng từ trên mái nhà nén xuống. Với chị, việc ngồi ngoài đường bán hoa quả rong còn mát hơn so với việc phải trở về ngồi trong phòng trọ như muốn sấy khô da thịt người ở.

Chỉ ước có được giấc ngủ trọn vẹn

Theo dự báo, nắng nóng vẫn đang tiếp tục kéo dài và ở mức nhiệt cao. Cuộc sống của những NLĐ nghèo vốn vất vả, nay càng trở nên khó nhọc hơn bội phần khi phải oằn mình chống chọi với nắng nóng trong những căn phòng trọ tạm bợ. Đến nhu cầu tối giản là ngủ nghỉ thì giờ bỗng trở thành niềm mong ước lớn lao.

Buổi trưa, vì quá nóng, chị Đoàn Thị Nhàng (43 tuổi, quê ở Hưng Yên) không thể ngủ được nên cứ trở mình liên tục rồi ngồi hẳn dậy. Mặt chị thẫn thờ, hai bọng mắt sưng vù vì thiếu ngủ. Từ khi nắng nóng xuất hiện đến giờ, chưa có ngày nào chị ngủ được quá 3 tiếng.

Chị chia sẻ: “Tôi và chồng thường bắt đầu công việc ở chợ đêm Long Biên từ 10 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau thì về phòng. Trước, thời tiết mát mẻ, tôi còn ngủ được từ 3-4 tiếng, nhưng giờ nóng quá, nằm quạt mà mồ hôi vẫn ướt đầm đìa, cố lắm cũng chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Tôi còn cố ở trong phòng được chứ chồng tôi không chịu nổi cái nóng nên toàn ra ngoài kéo vòi nước phun lên mái nhà rồi tắm luôn cho mát”.

Cũng giống như chị Nhàng, chị Thu sống ở xóm trọ gầm cầu Long Biên không thể nào ngủ được vì quá nóng. Cách đây mấy hôm, chủ nhà trọ lợp thêm mái tôn chống nóng lồng bên trên tấm lợp fibroximang cũ, nhưng điều đó đồng nghĩa tiền phòng của chị Thu được nâng lên mức 1,1 triệu đồng/tháng cho 8m2 diện tích, chưa kể tiền điện, nước. Phòng đã được coi là mát hơn, vậy mà chị Thu cũng chỉ ngủ được 1-2 tiếng buổi sáng sớm. Còn lại phần lớn thời gian ban ngày, chị phải mở toang cửa đón gió trời, kèm với bật quạt liên tục cho mát.

Trần Kiều - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Uống nước gì để giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng

HỒNG LAN (Tổng hợp) |

Vào ngày hè, nắng nóng làm cho cơ thể sẽ bị mất nhiều nước gây ra tình trạng mệt mỏi, vì thế việc cung cấp một lượng nước đủ cho cơ thể là rất cần thiết. Tuy nhiên, sử dụng loại nước mát nào vừa giải nhiệt lại vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể là vấn đề mà nhiều người hiện nay đang quan tâm. Dưới đây là những loại nước mát có tác dụng vừa giải nhiệt mùa hè vừa cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

CSGT phơi mình trong nắng nóng đỉnh điểm điều tiết giao thông

NHẬT VŨ - QUANG MINH - HỒNG LAN |

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có thời điểm nhiệt độ mặt đường đo được lên tới hơn 50 độ C khiến ai ra đường cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giữa cái nắng nóng như chảo lửa đó, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) vẫn căng mình bám mặt đường để đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt.

Hà Nội đón "mưa vàng" sau nhiều ngày nắng nóng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Thủ đô Hà Nội đón cơn mưa lớn kèm theo giông sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Sau cơn mưa "giải nhiệt", nhiệt độ ở Hà Nội nhiều nơi đo được xuống còn 27 độ, trời mát mẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Uống nước gì để giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng

HỒNG LAN (Tổng hợp) |

Vào ngày hè, nắng nóng làm cho cơ thể sẽ bị mất nhiều nước gây ra tình trạng mệt mỏi, vì thế việc cung cấp một lượng nước đủ cho cơ thể là rất cần thiết. Tuy nhiên, sử dụng loại nước mát nào vừa giải nhiệt lại vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể là vấn đề mà nhiều người hiện nay đang quan tâm. Dưới đây là những loại nước mát có tác dụng vừa giải nhiệt mùa hè vừa cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

CSGT phơi mình trong nắng nóng đỉnh điểm điều tiết giao thông

NHẬT VŨ - QUANG MINH - HỒNG LAN |

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có thời điểm nhiệt độ mặt đường đo được lên tới hơn 50 độ C khiến ai ra đường cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giữa cái nắng nóng như chảo lửa đó, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) vẫn căng mình bám mặt đường để đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt.

Hà Nội đón "mưa vàng" sau nhiều ngày nắng nóng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Thủ đô Hà Nội đón cơn mưa lớn kèm theo giông sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Sau cơn mưa "giải nhiệt", nhiệt độ ở Hà Nội nhiều nơi đo được xuống còn 27 độ, trời mát mẻ.