Mưa lũ tàn phá khiến gần 1.000 em học sinh thiếu bàn ghế ngồi học

Quách Du |

Do ảnh hưởng của mưa bão vào đầu và cuôi tháng 8 vừa qua, nhiều trường học, trang thiết bị phục vụ dạy học bị tàn phá. Sự việc khiến gần 1.000 em học sinh trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thiếu bàn ghế trước ngày khai giảng.

Theo theo thống kê từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, ngành giáo dục huyện này đã bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, toàn huyện thiếu gần 500 bộ bàn ghế cho khoảng gần 1.000 học sinh ngồi học.

 
Trường THCS Pù Nhi, huyện Mường Lát bị hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Đặc biệt, Trường tiểu học Pù Nhi (xã Pù Nhi) bị thiệt hại nặng nhất. Rất nhiều bộ bàn ghế của trường bị hư hỏng. Trước năm học mới, toàn trường thiếu 70 bộ bàn ghế cho các em học sinh học tập.

Hiện, để khắc phục tạm thời tình trạng trên, các thầy cô trong trường đang tổ chức tu sửa, tận dụng những bộ bàn ghế còn dùng được, tuy nhiên, số lượng này không nhiều. Do đó, nhà trường xác định, sẽ  bố trí học sinh ngồi ghép từ 3 đến 4 em/bàn, trong khi theo quy chuẩn thì mỗi bàn 2 em học sinh.

 
Tại điểm trường tiểu học Tam Chung (Mường Lát), nhiều bộ bàn ghế bị hư hỏng nặng. Ảnh: Toàn Chung

Ông Mai Xuân Giang - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện có 9 trường học bị thiệt hại nặng gồm 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 5 trường THCS , nhiều bộ bàn ghế bị lũ cuốn, hư hỏng nặng, không thể sử dụng được.

 
Các học sinh tại Trường tiểu học Tam Chung (huyện Mường Lát) ngồi học trên những chiếc bàn bị hư hỏng. Ảnh: Toàn Chung

“Hiện, toàn huyện còn thiếu 470 bộ bàn ghế học sinh, trong đó, Trường tiểu học Mường Chanh thiếu 70 bộ, Trường tiểu học Pù Nhi thiếu 70 bộ, Trường tiểu học Quang Chiểu 2 thiếu 30 bộ, Trường tiểu học Trung Lý 1 thiếu 30 bộ và 1 số các điểm trường khác” – ông Giang nói.

Theo ông Giang, để khắc phục tình trạng trên, đơn vị đã hướng dẫn các nhà trường, tổ chức cho gần 1.000 học sinh ngồi ghép trong năm học mới nay. Ngoài ra, sớm tìm phương án, bổ sung số lượng bàn ghế đang còn thiếu.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.