Mưa lũ tại miền Trung: Thương vong gia tăng từng ngày, 64 người đã tử nạn

Vũ Long |

Mưa lũ tại miền Trung đã khiến 64 người bị tử nạn, 5 người bị mất tích. Sạt lở đã khiến 21 người của Quân khu 4 bị ảnh hưởng.

Sạt lở đất, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), mưa lũ lịch sử tại miền Trung vẫn tiếp tục gây thương vong.

Đến nay, 64 người đã bị thiệt mạng, tăng 4 người so với báo cáo 16.10. Cụ thể: Quảng Bình: 2, Quảng Trị: 17 (tăng 1 người), Thừa Thiên Huế: 25 (tăng 3 người), Quảng Nam: 11 (tăng 2 người), Đà Nẵng: 3, Quảng Ngãi: 1, Gia Lai: 1, Đắk Lắk: 1, Lâm Đồng: 1, Kon Tum: 2.

Mưa lũ và sạt lở cũng đã khiến 5 người bị mất tích, tăng 1 người so với báo cáo ngày 16.10, gồm: Nghệ An: 1, Quảng Trị: 2, Đà Nẵng: 1, Gia Lai: 1.

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế cập nhật tình hình công nhân tại Rào Trăng 3: 2 người chết và 15 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra 2 sự cố sạt lở. Hiện Quảng Trị đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch tỉnh đang tiếp cận khu vực bị sạt lở cứu hộ cứu nạn và xác minh thông tin.

Trong vài ngày tới, miền Trung tiếp tục đối mặt với mưa lũ và các hình thái thiên tai nguy hiểm, cần chú ý ứng phó. Ảnh: LDO
Trong vài ngày tới, miền Trung tiếp tục đối mặt với mưa lũ và các hình thái thiên tai nguy hiểm, cần chú ý ứng phó. Ảnh: LDO

Về nhà ở, có 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055); 24.734 nhà bị hư hỏng, đổ sập.

Về giao thông, 12 tuyến quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Về nông nghiệp, mưa lũ đã khiến 924 ha lúa, 430ha mạ, 106.616ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; 470ha cây lâm nghiệp, 462ha cây ăn quả, 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 3.889ha thủy sản bị thiệt hại; 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin về tình hình cứu trợ người dân bị mưa lũ. Ảnh: Vũ Long
Đại tá Nguyễn Đình Hưng - Phó trưởng phòng Cứu hộ Cứu nạn - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin về tình hình cứu trợ người dân bị mưa lũ. Ảnh: Vũ Long

Theo BCĐ Trung ương về PCTT, tính đến 5 giờ ngày 18.10.2020, còn 52.933 hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán trong tổng số 8.337 hộ đã sơ tán (Quảng Bình: 125 hộ; Quảng Trị: 8.212 hộ ).

Các địa phương khác nước đã rút, người dân đã trở về nhà.

Cảnh giác với mưa lớn tiếp tục trên diện rộng

Từ nay đến ngày 21.10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 18.10 đến ngày 21.10 dự báo ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Sau ngày 21.10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 7 tại miền Bắc

Về người: 2 người chết (Hòa Bình); 1 người mất tích (Yên Bái).

Về nhà ở: 51 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Về nông nghiệp: 357 ha lúa bị thiệt hại.

Ngoài ra, đã xảy ra 6 sự cố đê điều tại Nam Định.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ tại miền Trung: Tuyệt đối không để bà con thiếu ăn, thiếu mặc

NGỌC VÂN - VƯƠNG TRẦN |

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc với 3 tỉnh miền Trung về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Mưa lũ tại miền Trung: 61 người thiệt mạng, cảnh báo sạt lở và lũ quét

Vũ Long |

Thống kê đến 17h chiều 17.10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 61 người thiệt mạng. Lũ trên các sông tiếp tục lên.

Bàn phương án cứu nạn tàu 26.000 tấn cùng 20 người mắc kẹt do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 17.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đang triển khai các biện pháp để sẵn sàng tiếp cận, lai dắt, ứng cứu tàu hàng trọng tải lớn cùng 20 thuyền viên trên tàu bị mắc kẹt do mưa lũ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mưa lũ tại miền Trung: Tuyệt đối không để bà con thiếu ăn, thiếu mặc

NGỌC VÂN - VƯƠNG TRẦN |

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc với 3 tỉnh miền Trung về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Mưa lũ tại miền Trung: 61 người thiệt mạng, cảnh báo sạt lở và lũ quét

Vũ Long |

Thống kê đến 17h chiều 17.10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 61 người thiệt mạng. Lũ trên các sông tiếp tục lên.

Bàn phương án cứu nạn tàu 26.000 tấn cùng 20 người mắc kẹt do mưa lũ

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 17.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đang triển khai các biện pháp để sẵn sàng tiếp cận, lai dắt, ứng cứu tàu hàng trọng tải lớn cùng 20 thuyền viên trên tàu bị mắc kẹt do mưa lũ.