Mưa lũ, sạt lở khiến 3 trường phải đi khai giảng nhờ, 4 trường "lỡ hẹn" ngày 5.9

Thảo Anh |

Lũ quét, sạt lở kinh hoàng, hàng nghìn khối đất đá đổ xuống khiến nhiều trường tại miền Tây tỉnh Thanh Hóa bị vùi lấp, ngập bùn. Do hậu quả mưa lũ, ngày mai (5.9), tại Thanh Hóa, Nghệ An, 3 trường phải đi khai giảng nhờ, 4 trường không thể khai giảng đúng hẹn.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai  cho biết trong những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện nay vẫn còn một số tuyến đường bị chia cắt, hệ thống lưới điện chưa được kết nối, đặc biệt là một số trường không thể khai giảng đúng thời gian vào ngày 5.9.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ, có 3 trường tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa phải đi khai giảng nhờ địa điểm khác là: Tiểu học Trung Sơn; THCS Phú Xuân; Mầm non Thành Sơn. Đặc biệt, 20 em học sinh ở xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thực hiện khai giảng tại xóm trong xã, không thể đến điểm trung tâm khai giảng do đường sá ngập úng nặng nề.

Ngoài ra, có 4 trường không thể tổ chức khai giảng vào ngày 5.9 do địa bàn bị chia cắt cục bộ. Trong đó có 3 trường ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa), dự kiến lùi lịch đến 8.9 là: Mầm non Mường Chanh, Tiểu học Mường Chanh và THCS Mường Chanh; 1 trường Dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông (Nghệ An) với khoảng 300 học sinh.

Để phục vụ cho lễ khai giảng, nhiều địa phương cố gắng khắc phục tình trạng trạm biến áp hư hỏng do mưa lũ. Dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố điện trước ngày 5.9, trừ các điểm đang bị chia cắt  thuộc huyện Mường Lát (Thanh Hoá) và huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ quét, song trên cơ sở nhận định diễn biến lũ sớm sau nhiều năm chưa có lũ, tránh tư tưởng chủ quan, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các Bộ ngành và địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nên đến nay, tất cả các trường học đều khai giảng đúng ngày 5.9.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng cho biết tính từ đầu năm 2018 đến nay có tổng số 272 trường học bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ. Đến nay đã khắc phục 199 điểm và khắc phục tạm thời 88 điểm trường.

Về giao thông, các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An về cơ bản đã được thông xe. Riêng tỉnh Thanh Hóa hiện còn 95 vị trí bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc trên các tuyến QL15C, QL15, QL16, QL 217B.

Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm ngập úng nặng nề, gây ách tắc, nhất là tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Số người chết, mất tích do mưa lũ tại Thanh Hóa tăng lên 13 người

Quách Du - Trần Lâm |

Tính đến đêm ngày 1.9, số người chết và mất tích do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên 13 người.

Cận kề khai giảng, trường học Sơn La bị tàn phá tan hoang sau mưa lũ khủng khiếp

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 2 trận mưa lũ liên tiếp, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là một trong những điểm trường hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Sơn La.

Trường tiểu học bị “xóa sổ” do mưa lũ, hàng trăm học sinh “bơ vơ”

Quách Du |

Do mưa lũ những ngày qua, Trường Tiểu học xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) bị hư hỏng khiến hàng trăm học sinh bơ vơ trước ngày khai giảng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Số người chết, mất tích do mưa lũ tại Thanh Hóa tăng lên 13 người

Quách Du - Trần Lâm |

Tính đến đêm ngày 1.9, số người chết và mất tích do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên 13 người.

Cận kề khai giảng, trường học Sơn La bị tàn phá tan hoang sau mưa lũ khủng khiếp

HUYÊN NGUYỄN |

Sau 2 trận mưa lũ liên tiếp, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là một trong những điểm trường hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Sơn La.

Trường tiểu học bị “xóa sổ” do mưa lũ, hàng trăm học sinh “bơ vơ”

Quách Du |

Do mưa lũ những ngày qua, Trường Tiểu học xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) bị hư hỏng khiến hàng trăm học sinh bơ vơ trước ngày khai giảng.