Mưa lũ khiến tỉnh nghèo Lai Châu thiệt hại ít nhất 20 tỉ đồng

Hải Đăng |

Tới 14h ngày 24.6, theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Lai Châu, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh lên tới con số 20 tỉ đồng.

Theo Giám đốc Sở NNPTNT, Phó Ban PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu Hà Văn Um, ngay sau khi có thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy đã xuống chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT các huyện tổ chức thăm hỏi gia đình có người chết và bị thương, tăng cường các biện pháp tìm kiếm người mất tích. Chỉ đạo nhanh chóng khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra. UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động ứng phó với mưa lũ; tuyên truyền, cảnh báo nhân dân các biện pháp phòng chống thiên tai. 

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục các tuyến giao thông; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương huy động người dân khắc phục các tuyến giao thông nội bản. Hướng dẫn người dân khơi thông những khu vực ngập úng cục bộ, phân công cán bộ theo dõi xuống địa bàn các xã xảy ra thiên tai kiểm tra cụ thể, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời. 

Hiện nay, đã xác định danh tính những người thiệt mạng do mưa lũ gồm: Ông Hà Văn Chương (48 tuổi, bản Loong Thăng xã Phúc Khoa huyện Than Uyên) chết do sạt lở đất; bà Phùng Ná Thì (80 tuổi bản Chang Chảo Pá xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn) chết do lũ cuốn trôi.

3 người mất tích gồm bà Lò Thị Òng (60 tuổi, bản Vè xã Mường Mít huyện Than Uyên); ông Dương Ngọc Hưng (58 tuổi trú tại TP Lai Châu, chủ trại cá xã Sơn Bình huyện Tam Đường); ông Ly Pờ Ti (Chang Chảo Pá, xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn).

5 người khác bị thương do sạt lở đất ở huyện Than Uyên.

Về tài sản, 4 trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình huyện Tam Đường bị cuốn trôi. 5 con trâu bị lũ cuốn trôi, hơn 40ha lúa bị ngập (xã Phúc Than huyện Than Uyên, 10ha huyện Tân Uyên). 4 ngôi nhà ở huyện Sìn Hồ bị đất đá trôi vào nhà, 3 ngôi nhà khác bị lũ cuốn…

Về giao thông, cầu treo bản Sang Ngà (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) và cầu bê tông nội đồng (Bản Vè - Bản Lào xã Mường Mít, huyện Than Uyên) bị cuốn trôi. Quốc lộ 4D đoạn qua bản Chu Va 12 xã Sơn Bình bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông. Quốc lộ 32 bị ngập một số đoạn tại bản 25 xã Trung Đồng và Hồ Loong Thăng huyện Tân Uyên. Tuyến đường Chăn Nưa - Sìn Hồ đoạn xã Làng Mô bị sạt lở. Tuyến đường Mường Mô - Mường Tè bị sạt lở, tắc nghẽn. Tuyến đường Pa Tần - Mường Tè bị sạt lở một số đoạn. Ngoài ra, một số tuyến đường liên bản, liên xã trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng...

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 24.6: Bắc Bộ đón mưa rào trên diện rộng

B. H |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26.6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Sạt lở bủa vây An Giang: Chính danh thủ phạm là “nhân tai”

LỤC TÙNG |

Không chỉ uy hiếp từ đầu sông đến cuối sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, mới đầu mùa mưa, nhưng sạt lở lại dồn dập đang tấn công đến các kênh, rạch các huyện, thị, thành phố với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng lo hơn là, sự bùng nổ này không chỉ do thiên nhiên “nổi giận” như cách nói hình tượng của các nhà môi trường, mà do chính con người đã tạo ra.

Mưa lớn, máy bay đi Nội Bài hạ cánh ở Hải Phòng

LA |

Tối ngày 10.6, hai chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific khởi hành từ Cam Ranh và TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hải Phòng do thời tiết xấu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết ngày 24.6: Bắc Bộ đón mưa rào trên diện rộng

B. H |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26.6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Sạt lở bủa vây An Giang: Chính danh thủ phạm là “nhân tai”

LỤC TÙNG |

Không chỉ uy hiếp từ đầu sông đến cuối sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, mới đầu mùa mưa, nhưng sạt lở lại dồn dập đang tấn công đến các kênh, rạch các huyện, thị, thành phố với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng lo hơn là, sự bùng nổ này không chỉ do thiên nhiên “nổi giận” như cách nói hình tượng của các nhà môi trường, mà do chính con người đã tạo ra.

Mưa lớn, máy bay đi Nội Bài hạ cánh ở Hải Phòng

LA |

Tối ngày 10.6, hai chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific khởi hành từ Cam Ranh và TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hải Phòng do thời tiết xấu.