Mưa lũ kéo dài do hoàn lưu bão số 3, hàng loạt hồ chứa và đê điều xảy ra sự cố nguy hiểm

Kh.V |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại nhiều tỉnh đã xảy ra mưa lớn, nước lũ lên cao, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Nhiều hồ chứa, đê điều đang trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Nghệ An, tại huyện Yên Thành đã xảy ra sự cố hồ đập, cụ thể như sau:

Đập hồ chứa nước Lim, xã Đồng Thành, có dung tích trữ 0,58 triệu m3, đập cao 5m, dài 190m. Công trình đang thi công sửa chữa (đã thi công hệ thống kênh mương, cống dưới đập, hạng mục đập đất, tràn xả lũ chưa thi công).

Trong đợt mưa, bão Sơn Tinh (bão số 3), nước về hồ nhanh tràn qua đỉnh đập, đơn vị thi công đã tiến hành đào hạ cao trình tràn xả lũ để hạ nhanh mực nước hồ nhưng đập vẫn bị vỡ 5m. Khu vực hạ lưu đập chủ yếu là trồng lúa nên không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Hiện nay, UBND huyện Yên Thành đang chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sự cố.

Đập Lùng, xã Thịnh Thành, có dung tích trữ nhỏ (<100.000m3), khi có mưa, bão số 3 nước về hồ nhanh tràn qua đỉnh đập làm sạt lở 4m phía vai trái tràn. Đập có dung tích nhỏ nên không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Tại tỉnh Quảng Trị, công trình đầu mối Nam Thạch Hãn (bị sự cố xói hạ lưu tràn từ năm 2016) và đập hồ chứa nước Triệu Thượng 2 (bị sự cố sạt trượt mái hạ lưu đập năm 2017) cần theo dõi sát diễn biến an toàn, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó.

Về đê điều tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra), tính đến 20h ngày 20.7.2018, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An xảy ra 18 sự cố đê điều, trong đó: Thái Bình: 7 sự cố (6 sự cố sạt lở mái đê phía đồng đê biển 5 và 1 sự cố sạt lở mái đê phía đồng đê Hồng Hà 2). Địa phương đã tiến hành xử lý giờ đầu các sự cố, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Nam Định: 5 sự cố (2 sự cố sạt lở đê biển Nghĩa Hưng và đê bối Đồng Tâm; 2 sự cố sạt lở kè Cồn Tròn và kè bờ bao Yên Bằng; 1 sự cố vết nứt cũ đê tả Đáy phát triển thêm). Địa phương đã tiến hành xử lý giờ đầu các sự cố, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.

Ninh Bình: 2 sự cố (Sự cố rò mang, đáy tràn Lạc Khoái, đê hữu Hoàng Long và sự cố bể xả trạm bơm Gia Viễn). Địa phương đã tiến hành xử lý giờ đầu các sự cố, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố.

Thanh Hóa: 1 sự cố cống 3 cửa, đê biển xã Hải An, huyện Tĩnh Gia. Địa phương đang tiến hành tập trung, xếp rọ đá mái kè bị sụt lún, dự kiến hoàn thành ngày 22.7.2018.

Nghệ An: 3 sự cố sạt lở kè đê tả Lam. Địa phương đã tiến hành cắm cọc tiêu, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở.

Để ứng phó với mưa lũ và diễn biến thời tiết nguy hiểm, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 931/CĐ-TTg ngày 20.7.2018 gửi UBND các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai (ƯPSCTT) và TKCN, Ban CCĐ Trung ương về PCTT và các Bộ, ngành liên quan về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cử đoàn công tác do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì đi kiểm tra và và chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất tại Văn Chấn, Yên Bái.

Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT-TKCN đã có công văn số 349/TWPCTT-VP ngày 20.7.2018 chỉ đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa ứng phó với ATNĐ.

Tổng cục PCTT đã cử 2 đoàn công tác  đi kiểm tra công tác hộ đê, phòng chống lũ, tiêu úng tại Ninh Bình và Hà Nội; đã có các công văn số 841/PCTT-QLĐĐ ngày 20.7.2018 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An về việc tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều và công văn số 845/PCTT-QLĐĐ ngày 20.7.2018 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc khẩn trương xử lý giờ đầu sự cố tràn Lạc Khoái, hoàn thành xử lý sự cố đê điều năm 2017 đang thi công dở dang, đảm bảo an toàn đê điều.

Văn phòng thường trực BCĐTrung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các Công điện chỉ đạo của Trung ương, sẵn sàng các phương án ứng phó.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa và đồng bằng Bắc Bộ đã tập trung cao độ khắc phục hậu qủa do mưa lũ, triển khai quyết liệt các biện pháp tiêu úng, giảm ngập lụt gây ra bởi các đợt áp thấp, bão số 3, chủ động ứng phó với mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.