Mưa lũ gây thiệt hại nhiều công trình, hàng trăm hộ dân gặp nguy hiểm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa to những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho địa phương này.

Ngày 30.11, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk thông tin, mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực tại địa phương bị ngập lụt, gây thiệt hại về người lẫn tài sản.

Địa bàn huyện M’Đrắk có 1 người chết và 1 người mất tích. Một số ngầm tràn, cầu, tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị ngập gây chia cắt giao thông.

Người dân xã Cư San (huyện M'Đrắk) chèo thuyền tìm kiếm thi thể một người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Ảnh: Bảo Trung
Người dân xã Cư San (huyện M'Đrắk) chèo thuyền tìm kiếm thi thể một người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Ảnh: Bảo Trung

Tại trạm kiểm lâm số 5 thuộc khu bảo tồn tồn Ea Sô (tại ngã 3 sông Krông H’Năng và Ea Pich, huyện Ea Kar) nước ngập khoảng 1m.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán cán bộ khỏi trạm, một số tài sản bị cuốn trôi.

Đặc biệt, ở cầu Thống Nhất, bắc qua sông Krông Pắk đã sạt lở hai bên bờ sông. Phần mố bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài sạt lở (tính theo mặt đường) khoảng 12m và khoảng 50m lề đường bê tông bị xói.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Riêng huyện Ea Kar chủ động phương án ứng phó với mưa lũ, tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại vị trí Cầu Thống Nhất, đảm bảo an toàn.

Huyện M’Đrắk cử lực lượng, chủ động triển khai phương án phòng chống mưa, lũ, sẵn sàng sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở (khi cần thiết, đặc biệt thôn 9,10,11 xã Cư San, vùng lòng hồ dự án thuỷ lợi Krông Pách thượng.

Mưa lũ vẫn còn diễn biến rất phức tạp ở vùng lòng hồ Krông Pách thượng. Ảnh: Bảo Trung
Mưa lũ vẫn còn diễn biến rất phức tạp ở vùng lòng hồ Krông Pách thượng. Ảnh: Bảo Trung

Lãnh đạo UBND huyện M'Đắk thông tin, đã tiếp tục huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân, thanh niên, cán bộ công nhân viên vào túc trực tại sở chỉ huy phòng chống lụt bão đóng tại thôn 11, xã Cư San (khu vực lòng hồ Krông Pách thượng) để sẵn sàng sơ tán dân khi mực nước dâng cao.

Tại đây còn gần 600 hộ dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù, di dời đến nơi tái định cư mới.

Dự báo trong từ 3 đến 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi lớn hơn 50mm. Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối vừa và nhỏ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp tại các huyện Krông Bông, M’Đrắk, Ea Kar, Krông Năng, Ea H’leo.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT

Bảo Trung |

Đắk Lắk - Sáng 30.11, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên với khoảng 64.000 em.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk bị nước lũ cuốn trôi, mất tích

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa gió kéo dài, đã có nhiều người dân ở địa phương này bị nước lũ cuốn trôi, mất tích chưa rõ sống chết.

Điện lực Đắk Lắk tặng bò giống cho các hộ nghèo của Buôn kết nghĩa

Hương Cẩm |

Ngày 25.11, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) phối hợp với Ban tự quản buôn M’Riu, xã Cư Huê, huyện EaKar tổ chức lễ trao tặng bò giống cho 2 hộ nghèo trong Buôn kết nghĩa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT

Bảo Trung |

Đắk Lắk - Sáng 30.11, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên với khoảng 64.000 em.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk bị nước lũ cuốn trôi, mất tích

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa gió kéo dài, đã có nhiều người dân ở địa phương này bị nước lũ cuốn trôi, mất tích chưa rõ sống chết.

Điện lực Đắk Lắk tặng bò giống cho các hộ nghèo của Buôn kết nghĩa

Hương Cẩm |

Ngày 25.11, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) phối hợp với Ban tự quản buôn M’Riu, xã Cư Huê, huyện EaKar tổ chức lễ trao tặng bò giống cho 2 hộ nghèo trong Buôn kết nghĩa.