Mưa lũ gây sạt lở và ùn tắc tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 37

Trần Trọng |

Sơn La - Mưa lũ khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 37 bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng trăm phương tiện di chuyển qua đây.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của đợt mưa từ đêm 15.9 đến sáng 16.9, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa đến mưa to gây sạt lở ta luy, hư hỏng công trình đường bộ, ách tắc giao thông.

Trên Quốc lộ 37, tình trạng sạt lở xảy ra tại Km402+700 (xã Suối Tọ, huyện Phù Yên), Km427+910 (bản Tà Đò, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên) và Km434+800 (bản Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Phù Yên).

Mưa lớn đã khiến nhiều điểm bị sạt lở.
Mưa lớn đã khiến nhiều điểm bị sạt lở. Ảnh: ĐVCC.

Hậu quả khiến một số phương tiện bị mắc kẹt, ùn tắc giao thông cục bộ trong đêm đến sáng nay. Đến khoảng 8h20 sáng nay (16.9) các đoạn đường này đã bắt đầu được thông xe.

Bên cạnh đó, Km6+900, đường tỉnh 109 (đang bàn giao xây dựng cơ bản) do nước suối dâng cao tràn mặt đường, gây xói lở mặt đường đất gây ùn tắc giao thông từ 7h sáng 16.9.

Hiện trên các tuyến vẫn đang có mưa, các đơn vị đã bố trí máy, lực lượng tại các vị trí ách tắc để tổ chức và phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm giao thông: Bố trí máy khơi thông rãnh, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Quốc lộ 37:

Mưa lũ xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: ĐVCC.
Mưa lũ xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: ĐVCC.
Lượng đất đá lớn tràn xuống lòng đường.
Lượng đất đá lớn tràn xuống lòng đường.
Lượng đất đá lớn tràn xuống lòng đường,... Ảnh: ĐVCC.
khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt.
khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt.
...khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Ảnh: ĐVCC.
Một số tảng đá lớn từ trên cao bất ngờ lăn xuống đường.
Một số tảng đá lớn từ trên cao bất ngờ lăn xuống đường. Ảnh: ĐVCC.
Ùn tắc giao thông xảy ra tại nhiều điểm trên Quốc lộ 37.
Ùn tắc giao thông xảy ra tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 37. Ảnh: T.T.X.
Đến hiện tại các tuyến đường đã bắt đầu lưu thông bình thường trở lại.
Đến hiện tại các tuyến đường đã bắt đầu lưu thông trở lại bình thường. Ảnh: ĐVCC.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 16 bản tại huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Do mưa lớn nhiều ngày làm nước dâng cao, gây sạt lở, cô lập hoàn toàn 16 bản làng nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Kỳ Sơn. Vẫn còn 5 điểm trường chưa thể đón học sinh.

Yên Bái: Mưa lũ gây thiệt hại hàng trăm ha hoa màu, hơn 100 ngôi nhà hư hại

An Trịnh |

Yên Bái - Mưa lũ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập và bị vùi lấp, cùng với đó, gần 20ha hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Hàng trăm học sinh ở Sơn La phải nghỉ học do trường ngập sau mưa lũ

Khánh Linh |

Sơn La - Hàng trăm học sinh ở huyện Bắc Yên phải nghỉ học do trường ngập úng sau mưa lũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: 16 bản tại huyện Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Do mưa lớn nhiều ngày làm nước dâng cao, gây sạt lở, cô lập hoàn toàn 16 bản làng nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Kỳ Sơn. Vẫn còn 5 điểm trường chưa thể đón học sinh.

Yên Bái: Mưa lũ gây thiệt hại hàng trăm ha hoa màu, hơn 100 ngôi nhà hư hại

An Trịnh |

Yên Bái - Mưa lũ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập và bị vùi lấp, cùng với đó, gần 20ha hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Hàng trăm học sinh ở Sơn La phải nghỉ học do trường ngập sau mưa lũ

Khánh Linh |

Sơn La - Hàng trăm học sinh ở huyện Bắc Yên phải nghỉ học do trường ngập úng sau mưa lũ.