Mưa lớn, vịnh Cửa Lục, Hạ Long tràn ngập rác

Nguyễn Hùng |

Hậu cơn bão số 3, rác dầy đặc ở nhiều khu vực vịnh Cửa Lục sau những trận mưa lớn với đủ các loại như chai lọ, thùng xốp, giầy dép và cả đệm, bàn ghế... Từ đây, rác trôi thẳng ra vịnh Hạ Long gần đó.

Những trận mưa lớn đã trút rất nhiều loại rác thải từ trên bờ và từ các con mương thoát nước trong thành phố ra biển. Vì thế, các đơn vị thu gom rác trên vịnh vừa làm sạch mặt vịnh xong, rác lại tràn ra. Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – chua xót: “Không ai xả rác nữa thì sẽ không còn… rác!”.

Rác đầy bờ vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rác đầy bờ vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân ném cả đệm xuống biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân ném cả đệm xuống biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục được vì như tấm áo giáp che chắn cho vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Cửa Lục được vì như tấm áo giáp che chắn cho vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chỉ một trận mưa lớn, biển lại đầy rác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chỉ một trận mưa lớn, biển lại đầy rác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Bãi Cháy là ranh giới giữa vịnh Hạ Long và vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Bãi Cháy là ranh giới giữa vịnh Hạ Long và vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hàng trăm tàu du lịch mắc kẹt vì thủy triều quá thấp

Nguyễn Hùng |

Được phép hoạt động trở lại sau bão số 3 từ 9h sáng nay (3.8), nhưng hàng trăm tàu du lịch vịnh Hạ Long đi tránh bão ở Gia Luận, Cát Bà, Hải Phòng không thể trở về được vì mắc cạn nước ở khu tránh bão rút cạn khô.

Hi hữu: Tàu khách "leo nhầm" lên đê bao khi đi tránh bão số 3 ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Đêm 1.8, trong quá trình chạy vào bờ tránh trú bão, một tàu khách ở Quan Lạn (Quảng Ninh) đã leo lên đê bao của một dự án lấn biển. Chủ tàu phải thuê máy xúc, huy động người dân hỗ trợ để kéo tàu ra biển trước khi thủy triều dâng cao có thể nhấn chìm phần máy.

Cận cảnh những con “suối than” đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ gây bụi, những mỏ khai thác than lộ thiên ở TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) còn nhuốm đen những con suối đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Mỗi khi mưa lớn, người dân đua nhau đi mót than trôi từ những con suối đen đặc quánh than.

“Cứu” vịnh Hạ Long: Từ 1.8, thí điểm chấm dứt dùng chai nhựa

Nguyễn Hùng |

Theo thỏa thuận giữa Ban quản lý vịnh Hạ Long và 15 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long, từ 1.8, các đơn vị này sẽ bắt đầu triển khai việc chấm dứt dùng chai nhựa đựng nước, cốc nhựa, ống hút nhựa, túi nilon đựng sản phẩm và từng bước sẽ tiếp tục thay thế các sản phẩm nhựa khác hiện đang sử dụng trong việc phục vụ khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quảng Ninh: Hàng trăm tàu du lịch mắc kẹt vì thủy triều quá thấp

Nguyễn Hùng |

Được phép hoạt động trở lại sau bão số 3 từ 9h sáng nay (3.8), nhưng hàng trăm tàu du lịch vịnh Hạ Long đi tránh bão ở Gia Luận, Cát Bà, Hải Phòng không thể trở về được vì mắc cạn nước ở khu tránh bão rút cạn khô.

Hi hữu: Tàu khách "leo nhầm" lên đê bao khi đi tránh bão số 3 ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Đêm 1.8, trong quá trình chạy vào bờ tránh trú bão, một tàu khách ở Quan Lạn (Quảng Ninh) đã leo lên đê bao của một dự án lấn biển. Chủ tàu phải thuê máy xúc, huy động người dân hỗ trợ để kéo tàu ra biển trước khi thủy triều dâng cao có thể nhấn chìm phần máy.

Cận cảnh những con “suối than” đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ gây bụi, những mỏ khai thác than lộ thiên ở TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) còn nhuốm đen những con suối đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Mỗi khi mưa lớn, người dân đua nhau đi mót than trôi từ những con suối đen đặc quánh than.

“Cứu” vịnh Hạ Long: Từ 1.8, thí điểm chấm dứt dùng chai nhựa

Nguyễn Hùng |

Theo thỏa thuận giữa Ban quản lý vịnh Hạ Long và 15 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long, từ 1.8, các đơn vị này sẽ bắt đầu triển khai việc chấm dứt dùng chai nhựa đựng nước, cốc nhựa, ống hút nhựa, túi nilon đựng sản phẩm và từng bước sẽ tiếp tục thay thế các sản phẩm nhựa khác hiện đang sử dụng trong việc phục vụ khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.