Mưa lớn từ 3-5.8: Cần chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Tiếp tục đợt mưa lớn, lũ trên sông từ 3-5.8

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3-5.8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Từ ngày 3-8.8, trên khu vực thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Bùi, sông Cầu, sông Thương và Lục Nam có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1; lũ trên sông Bôi, các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 2 – báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên; ngập úng cục bộ tại các vùng thấp trũng, các khu đô thị.

Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ ứng phó với diễn biến thiên tai nguy hiểm;

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền, ngăn chặn không để người dân vớt củi trên sông, suối khi mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng trên và ven sông, suối; các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thuỷ điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống.

Rà soát, tổ chức triển khai các phương án phòng chống lũ trên hệ thống sông theo cấp báo động; tập trung theo dõi, giám sát các trọng điểm đê điều xung yếu để chủ động xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai trước 16h hàng ngày...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại nhiều nơi trên đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Mưa lớn kèm giông lốc do gió mùa Tây Nam gây ra đã làm thiệt hại nhiều công trình trên đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc – Kiên Giang).

Mưa lớn kéo dài khiến huyện vùng biên của Đắk Lắk ngập lụt

BẢO TRUNG |

Mưa lớn kéo dài đã khiến cho huyện vùng biên Ea Súp, Đắk Lắk ngập nặng. Lực lượng chức năng đang tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn.

Kiên Giang: Mưa lớn, đường trơn, xe tải chở 1 tấn tôm lật ngang trên cầu

NGUYÊN ANH |

Một vụ tai nạn lật xe do mưa lớn, mặt đường trơn trượt xảy ra tại dốc cầu Kinh 500, thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại nhiều nơi trên đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Mưa lớn kèm giông lốc do gió mùa Tây Nam gây ra đã làm thiệt hại nhiều công trình trên đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc – Kiên Giang).

Mưa lớn kéo dài khiến huyện vùng biên của Đắk Lắk ngập lụt

BẢO TRUNG |

Mưa lớn kéo dài đã khiến cho huyện vùng biên Ea Súp, Đắk Lắk ngập nặng. Lực lượng chức năng đang tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn.

Kiên Giang: Mưa lớn, đường trơn, xe tải chở 1 tấn tôm lật ngang trên cầu

NGUYÊN ANH |

Một vụ tai nạn lật xe do mưa lớn, mặt đường trơn trượt xảy ra tại dốc cầu Kinh 500, thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang).