Mưa lớn tại miền núi phía Bắc: 5 người chết, 2 người bị thương

Vũ Long |

Từ đêm 20.7 đến 14h ngày 21.7..2020, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa lớn gây sạt lở đất, lũ lên cao... khiến 5 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản bị thiệt hại.

5 người thiệt mạng, hàng tỉ đồng bị thiệt hại

Theo thống kê mới nhất đến 5 giờ chiều 21.7.2020 từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, trong số 5 người chết trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 3 người chết do sạt lở đất, 2 người bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng khiến 2 nhà bị sập và bị cuốn trôi; 57 ngôi nhà bị thiệt hại; 524 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp, có 215ha lúa, hoa màu và 24ha ao cá bị thiệt hại.

Mưa lũ khiến 2 nhà máy thủy điện (Thái An, huyện Quản Bạ và Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) bị đất đá sạt lở, vùi lấp toàn hộ hệ thống máy móc.

Mưa lũ, sạt lở đất cũng khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Quốc lộ 2 tại Km285 sạt 3 điểm sạt 3 điểm bị sạt lở đất đá khối lượng 600m3. Hiện tại đoạn quản lý đường bộ đang huy động các lực lượng, máy móc san ủi dự kiến 0h ngày 22.7 thông xe.

Quốc lộ 4C ngập 4 điểm từ km0-km7 ( đoạn qua thành phố Hà Giang);

Quốc lộ 34 ngập 2 điểm (km3+400 xã Ngọc đường, km 18 Yên Định)...

Cảnh giác ứng phó với diễn biến mới nguy hiểm

Tỉnh Hà Giang đã huy động các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn do sạt lở, thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn, hỗ trợ cứu chữa người bị thương; tổ chức sơ tán 20 người dân tại các hộ bị ngập sâu của phường Đinh Tiên Hoàng, TP Hà Giang; kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện (hồ Thái An, Sông Miện, Sông Lô,…).

Để ứng phó với diễn biến nguy hiểm do mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-TW ngày 21.7.2020.

Chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là khu vực nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét.

Kiểm tra, rà soát các điều kiện vận hành xả lũ, phương án đảm bảo an toàn đập và hạ du, đặc biệt là với các hồ thủy điện nhỏ và hồ thủy lợi xung yếu.

Danh tính những người bị thiệt mạng do mưa lũ tại Hà Giang gồm:

- Hai mẹ con chị Lý Già Tín (44 tuổi) và cháu Lý Thị Ơn (15 tuổi) ở thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì (bị sạt lở đất);

- Cháu Nguyễn Tú Minh Ánh (13 tuổi), tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang bị sạt lở đất.

- Cháu Trịnh An Vy (2 tuổi), thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang, huyên Bắc Quang, bị lũ cuối trôi.

-Anh Nông Văn Chiến (27 tuổi), thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê lái xe qua tràn bị lũ cuốn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về những thiệt hại do mưa lũ và sạt lở ở Hà Giang

Phạm Đông |

Tính đến chiều 21.7, trận mưa, lũ đêm 20.7 sáng 21.7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 7 người thương vong và nhiều thiệt hại về tài sản.

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang

Phạm Đông |

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 đến sáng 21.7 khiến trên 120 hộ dân ở TP Hà Giang bị ngập nước. Tính đến thời điểm hiện tại có 3 người tử vong, 2 người bị thương và nhiều tài sản khác bị nhấn chìm trong nước.

Mưa lũ tại Hà Giang: Hàng loạt ôtô chìm trong biển nước trên đường phố

Nguyễn Quân - Bảo Hân |

Trận mưa lớn tại tỉnh Hà Giang kéo dài từ đêm 19 đến rạng sáng 21.7 đã gây ra thiệt hại lớn về người và của.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thông tin mới nhất về những thiệt hại do mưa lũ và sạt lở ở Hà Giang

Phạm Đông |

Tính đến chiều 21.7, trận mưa, lũ đêm 20.7 sáng 21.7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 7 người thương vong và nhiều thiệt hại về tài sản.

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang

Phạm Đông |

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 đến sáng 21.7 khiến trên 120 hộ dân ở TP Hà Giang bị ngập nước. Tính đến thời điểm hiện tại có 3 người tử vong, 2 người bị thương và nhiều tài sản khác bị nhấn chìm trong nước.

Mưa lũ tại Hà Giang: Hàng loạt ôtô chìm trong biển nước trên đường phố

Nguyễn Quân - Bảo Hân |

Trận mưa lớn tại tỉnh Hà Giang kéo dài từ đêm 19 đến rạng sáng 21.7 đã gây ra thiệt hại lớn về người và của.