Mưa lớn, Quảng Nam sơ tán 200 hộ dân ở vùng ngập sâu

Thanh Chung |

Quảng Nam - Vùng trũng ở TP.Tam Kỳ tiếp tục ngập sâu 1m do mưa lớn, kết hợp với hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ, khiến 200 hộ dân lại phải sơ tán, đi ở xen ghép.

Tại phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Đình Thành - Chủ tịch UBND phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, hiện tại, một số đường bê tông trong khu dân cư ở địa phương bị ngập nước. Đặc biệt, một số hộ dân nằm gần ven sông Bàn Thạch.

 
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam ngập sâu.

"Hiện có khoảng 200 hộ dân ở địa phương bị ngập nước vào nhà, chúng tôi sẽ di dời các hộ dân này đến ở xen ghép với các hộ dân có nhà ở kiến cố để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19" - ông Thành nói.

 
Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m.

Mưa lớn kết hợp với hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết lũ khiến nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ ngập cục bộ. Đây là trận lũ thứ 4 trong năm, người dân cũng đã mệt mỏi với việc chạy lũ như thế này, ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhiều diện tích hoa màu, ruộng vườn đều bị nước lũ nhấn chìm.

 
Thấy mưa lớn là người dân phải túc trực đưa đồ lên cao không kể ngày đêm.

Ông Lê Hồng Nguyên (62 tuổi), trú khối phố 1, phường Phước Hòa) cho biết, khi thấy thông tin hồ Phú Ninh điều tiết lũ, ông đã thức trắng đêm để đưa đồ đạc lên cao.

 
Đây là lần thứ 4 chịu cảnh ngập lụt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

"Dù đồ trong nhà không hư hỏng nhưng đàn gà của gia đình nuôi để ăn Tết Nguyên đán 2022 cũng bị nước lũ cuốn trôi chết mất" - ông Nguyên nói.

 
Dù vậy đến nay, TP.Tam Kỳ vẫn chưa có biện pháp để khắc phục tình trạng này.
 
Người dân mong sớm có giải pháp khắc phục để ổn định cuộc sống.

Đáng nói, hơn 3 năm trở lại đây, cứ sau những đợt mưa lớn là khu vực nội thị của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phố biến thành sông, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Người dân thành phố này mong có những giải pháp đồng bộ, giải quyết tình trạng ngập lụt kéo dài.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục người dân di dời khẩn cấp vì sạt lở do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn làm sạt lở, 14 hộ với hàng chục nhân khẩu phải di dời khẩn cấp.

Sạt lở đá ở Núi Cấm do mưa lớn, An Giang công bố tình huống khẩn cấp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh An Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đá ở Núi Cấm (huyện Tịnh Biên).

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung

Vũ Long |

Mưa lớn kéo dài, mực nước sông lên cao gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương ứng phó.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hàng chục người dân di dời khẩn cấp vì sạt lở do mưa lớn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa lớn làm sạt lở, 14 hộ với hàng chục nhân khẩu phải di dời khẩn cấp.

Sạt lở đá ở Núi Cấm do mưa lớn, An Giang công bố tình huống khẩn cấp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh An Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đá ở Núi Cấm (huyện Tịnh Biên).

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung

Vũ Long |

Mưa lớn kéo dài, mực nước sông lên cao gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương ứng phó.