Mưa lớn ở Quảng Trị: Cho học sinh nghỉ học

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an toàn trong lúc mưa lũ, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, trung tâm thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 8.10.

Sáng 8.10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã có văn hỏa tốc gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố… về việc cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, Sở này yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, trung tâm thông báo cho tất cả học sinh nghỉ học từ ngày 8.10. Sau ngày 8.10, tùy theo diễn biến mưa lũ tại các địa phương, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, để đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh.

Được biết, mưa rất to diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị với lượng mưa từ ngày 6.10 đến 4h 8.10 phổ biến từ 500-600mm. Mực nước các sông đang lên, đa số vượt mức báo động II, một số điểm như tại Gia Vòng, Đầu Mầu vượt trên báo động III.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Hàng trăm người đội mưa tìm kiếm 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi

THANH TUẤN |

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ “đội mưa” lặn tìm tung tích 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn ở miền núi Quảng Trị, biên phòng chốt chặn ở các điểm ngập sâu

HƯNG THƠ - PHAN VĨNH |

Mưa lớn ở miền núi Quảng Trị khiến phần lớn các cầu tràn, đập tràn dẫn vào các xã biên giới ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng biên phòng, công an, quân sự đã được huy động chốt chặn để ngăn người dân không qua lại.

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gia Lai: Hàng trăm người đội mưa tìm kiếm 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi

THANH TUẤN |

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ “đội mưa” lặn tìm tung tích 2 cha con bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn ở miền núi Quảng Trị, biên phòng chốt chặn ở các điểm ngập sâu

HƯNG THƠ - PHAN VĨNH |

Mưa lớn ở miền núi Quảng Trị khiến phần lớn các cầu tràn, đập tràn dẫn vào các xã biên giới ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng biên phòng, công an, quân sự đã được huy động chốt chặn để ngăn người dân không qua lại.

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.