Mưa lớn ở Lai Châu khiến nhiều tuyến đường sạt lở, 31 hộ bị dân ảnh hưởng

Nhóm PV |

Trận mưa lớn từ ngày 10 đến 13.7 gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua Lai Châu, khiến giao thông ách tắc cục bộ. Ngoài ra là một số thiệt hại về nhà và sản xuất của người dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 10-13.7, đã gây thiệt hại trên 4,8 tỉ đồng cho địa bàn tỉnh Lai Châu. Hiện các lực lượng chức năng đang thống kê tình hình thiệt hại và công tác chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, thiệt hại về nhà có 2 hộ bị lũ cuốn trôi (xã Pắc Ta, Tân Uyên), 1 hộ bị sập hoàn toàn (xã Nà Tăm, Tam Đường), 3 hộ phải di chuyển khẩn cấp (TT Tân Uyên), 25 hộ tại phường Tân Phong (TP Lai Châu) bị ngập úng cục bộ.

Về sản xuất, huyện Tam Đường do mưa lớn kéo dài đã dẫn đến sạt lở đất vùi lấp hoàn toàn 100m2 lúa, sạt lở 4.150 m2 ngô. Huyện Tân Uyên thiệt hại 10,25 ha lúa, 0,25 ha chè bị sạt lở, vùi lấp, cuốn trôi.

Về cơ sở hạ tầng, các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý bị sạt lở các tuyến đường tỉnh 133, 135, 136, 129, 129, Quốc lộ 32, QL 4H với khối lượng sạt lở khoảng trên 44.000 m3 đất đá. Các tuyến đường do huyện quản lý thì một số tuyến đường liên bản tại các huyện Nậm Nhùn, Tân Uyên, Tam Đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Cụ thể tại vị trí Km312+390, QL.4H thuộc địa phận xã Hua Bum, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu mái taluy dương có địa chất đất, đá rời rạc, sạt lở nhiều lần gây ách tắc và mất an toàn giao thông, giao thông cục bộ vào các ngày 12 và 13.7. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính 5.000m3, tại vị trí trên vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông tại Lai Châu. Ảnh: M.Chuyên
Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông tại Lai Châu. Ảnh: M.Chuyên

Để đảm bảo giao thông kịp thời, thông suốt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thường trực máy móc tại vị trí nêu trên để sẵn sàng thi công, dọn dẹp để thông đường.

Hiện tại, tại Km 312+390 đã thông xe lúc 20h10 ngày 13.7. Để đảm bảo an toàn giao thông Ban chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành cấm hai đầu không cho người và phương tiện qua lại vào ban đêm.

Với những thiệt hại trên, ngày 12.7 Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12.7.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, UBND huyện Tân Uyên đã hỗ trợ 21 triệu đồng/hộ cho 2 hộ bị lũ cuốn trôi nhà tại bản Pắc Ta, xã Pắc Ta đồng thời UBND xã Pắc Ta đã hỗ trợ 50kg gạo/hộ cho 2 hộ bị thiệt hại trên để kịp thời ổn định cuộc sống. Ngoài ra còn sự hỗ trợ, động viên bằng tiền, vật tư, nhu yếu phẩm từ các tổ chức và các nhà hảo tâm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ lịch sử, mưa đá dị thường và kỷ lục nắng nóng liên tục xảy ra

Thảo Anh |

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và dị thường đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Thời gian gần đây, mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc, lũ lớn ở Nhật Bản là những điển hình. Ngay tại Việt Nam, trong năm nay đã xuất hiện rét đậm kỷ lục, nắng nóng nhiều nơi vượt ngưỡng lịch sử.

Bản tin 1 phút 13.7: Mưa lũ, sạt lở “tấn công” nơi nào nước ta?

Nhóm Pv |

Mưa lũ, sạt lở khả năng "tấn công" vùng núi miền Bắc; Xử lý cán bộ có sai phạm: Không có chuyện “hạ cánh an toàn”; Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc làm trầm trọng hơn lũ lụt Vũ Hán?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 13.7.

Mưa lớn tại miền núi phía Bắc: Khẩn trương phòng tránh lũ quét, lũ ống

Vũ Long |

Trước tình hình mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống tiên tai yêu cầu khẩn cấp ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mưa lũ lịch sử, mưa đá dị thường và kỷ lục nắng nóng liên tục xảy ra

Thảo Anh |

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và dị thường đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Thời gian gần đây, mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc, lũ lớn ở Nhật Bản là những điển hình. Ngay tại Việt Nam, trong năm nay đã xuất hiện rét đậm kỷ lục, nắng nóng nhiều nơi vượt ngưỡng lịch sử.

Bản tin 1 phút 13.7: Mưa lũ, sạt lở “tấn công” nơi nào nước ta?

Nhóm Pv |

Mưa lũ, sạt lở khả năng "tấn công" vùng núi miền Bắc; Xử lý cán bộ có sai phạm: Không có chuyện “hạ cánh an toàn”; Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc làm trầm trọng hơn lũ lụt Vũ Hán?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 13.7.

Mưa lớn tại miền núi phía Bắc: Khẩn trương phòng tránh lũ quét, lũ ống

Vũ Long |

Trước tình hình mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống tiên tai yêu cầu khẩn cấp ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm.