Mưa lớn, nhiều nơi ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh bị cô lập

Theo VOV |

Trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập nước nghiêm trọng.

Nước ngập sâu nên lực lượng chức năng đã phải cấm đường chiều từ TP Cẩm Phả về TP Hạ Long.
Nước ngập sâu nên lực lượng chức năng đã phải cấm đường chiều từ TP Cẩm Phả về TP Hạ Long.
Theo ghi nhận của phóng viên, tỉnh lộ 329 đoạn từ huyện Hoành Bồ tới xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh một số cột điện đã bị đổ do mưa lớn, các phương tiện di chuyển khó do mặt đường trơn trượt. 

Tại xã Dương Huy (TP Cẩm Phả) nước dâng cao ở khu vực Khe Giữa đã chia cắt thôn Đoàn Kết với Tân Tiến. Ngoài ra, thôn Đá Bạc và Khe Sím cũng bị cô lập khiến người dân không thể đi lại. Có thời điểm, đoạn ngập nước sâu nhất ở đây lên tới 2,5m.

Trước tình hình này, một số hộ dân trong vùng ngập lụt đã được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền nhanh chóng di dời lên các vị trí cao để phòng khi nước lớn ngập tràn vào nhà. 

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Dương Huy, TP Cẩm Phả cho biết, ảnh hưởng của các hộ dân với cơn mưa kéo dài chủ yếu là hoa màu, lúa. Theo ước tính sơ bộ, lượng mưa lớn đã gây thiệt hại trên 80% diện tích hoa màu, trong đó có 50ha lúa của nhân dân. Ngoài ra xã cũng có phương án phòng ngừa, những trận mưa kéo dài có phương án di chuyển người dân lên vị trí cao.            

Mưa lớn kéo dài cũng làm ngập nước cục bộ trên quốc lộ 18 đoạn qua khu vực Đèo Bụt. Trước tình trạng nước ngập sâu, lực lượng CSGT đã buộc phải cấm các phương tiện lưu thông chiều từ TP Cẩm Phả về hướng TP Hạ Long trong nhiều giờ liền. 

Ghi nhận đến 1h sáng nay (8.10), hơn 100 người thuộc các đơn vị của TP Cẩm Phả, Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc cùng lực lượng Công an, Bộ đội vẫn nỗ lực triển khai các phương án hút, bơm thoát nước. Một máy bơm có công suất lớn cũng đã được vận hành dã chiến tại khu vực Đèo Bụt. 

Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả chia sẻ: “Để khắc phục tình trạng lụt úng cục bộ ở khu vực Đèo Bụt thì trước hết phải nâng cốt đường lên để đảm bảo không bị thấp hơn so với khu vực xung quanh. Ngoài ra, thành phố Hạ Long cần phải có hệ thống thoát nước ở khu vực phường Hà Phong, tạo dòng chảy thông thoáng. Để rút nước, trước mắt chỉ có biện pháp dùng bơm thoát nước, còn lâu dài để giải quyết tình trạng này thì phải nâng cốt đường”.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lớn kéo dài gây ngập nước nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ninh, tối 7.10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng lãnh đạo địa phương đã đi kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài, ngập lụt tại một số khu vực, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.