Mưa lớn liên tục từ đêm, nhiều tuyến đường ở Lào Cai ngập nặng

Văn Đức |

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ đêm, nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã bị ngập lụt, ách tắc kéo dài.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong đêm mùng 4, sáng 5.7, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và dông.

Nhiệt độ tại tỉnh đồng loạt giảm thấp, nắng nóng chấm dứt, vùng thấp tiết trời chuyển dịu mát, các vùng núi cao rét nhẹ.

Tuy nhiên, lượng mưa tại các địa phương không đồng đều, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) 30,2mm; xã Nậm Chảy (Mường Khương) 30,6mm; phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) trội hơn 32mm; xã Quang Kim (Bát Xát) mưa to 54,6mm; thị trấn Bát Xát 66,6mm. Phường Nam Cường (TP Lào Cai) có mưa rất to cục bộ lượng lên tới 117mm (tính từ 19h ngày 4.7 đến 7h ngày 5.7).

Theo thống kê sơ bộ, do mưa quá to trong thời gian ngắn, nước mưa tiêu thoát không kịp, dâng cao và tràn vào hàng chục hộ gia đình trong khu vực gây ngập từ 15-35cm.

Đặc biệt, tuyến đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, nước mưa ngập sâu từ 50-80cm, có điểm trên 80cm, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Do tình trạng ngập ứ tại đoạn đường tỉnh lộ 156B (Đường cũ) khu vực cầu sập đi Bát Xát, các xe tạm thời di chuyển theo hướng đường tỉnh lộ 156 bờ sông (Kim Thành - Bát Xát).

Các phương bị ảnh hưởng của mưa lớn đang thống kê mức độ thiệt hại.

Một số hình ảnh ngập lụt trên địa bàn Lào Cai sáng nay.

Trận mưa khiến mực nước sông Hồng lên cao.
Trận mưa khiến mực nước sông Hồng lên cao.
Trận mưa lớn đột ngột sáng 5.7 khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Trận mưa lớn đột ngột sáng 5.7 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Một số tuyến đường liên tỉnh ngập lụt không di chuyển được.
Một số tuyến đường liên tỉnh ngập lụt không di chuyển được.
Trong thời điểm mưa to, nhiều xe bị sập cống do mực nước lên cao.
Trong thời điểm mưa to, nhiều xe bị sập cống do mực nước lên đột ngột.
Khu vực trung tâm TP Lào Cai ngập cao lên đến 50-70cm.
Khu vực trung tâm TP.Lào Cai ngập cao lên đến 50-70cm.
Rất nhiều phương tiện đã phải nhờ đến xe cứu hộ để đi qua các tuyến bị ngập.
Rất nhiều phương tiện đã phải nhờ đến xe cứu hộ để đi qua các tuyến bị ngập.
Đến 10h sáng ngày 5.7 thì lượng mưa đã giảm, các tuyến đường nước cũng bắt đầu rút.
Đến 10h sáng 5.7, lượng mưa đã giảm, các tuyến đường nước cũng bắt đầu rút.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai gặp khó trong việc di dời 400 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Vân Tiến |

Tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, đến nay, vẫn gần 400 hộ dân vẫn chưa được di dời mặc dù mùa mưa lũ đang cận kề.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu nhân sự 2 tỉnh Phú Yên, Lào Cai

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Phú Yên, Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố thông minh trước hết là thành phố không ngập lụt

Lê Thanh Phong |

Liên tiếp mấy ngày 21.5, 23.5, 25.5, TP.Hồ Chí Minh ngập trong biển nước. Người dân quá khốn khổ vì ngập lụt, nhưng chưa bao giờ lóe lên được tia hy vọng là sẽ hết ngập như những lời tuyên bố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lào Cai gặp khó trong việc di dời 400 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Vân Tiến |

Tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, đến nay, vẫn gần 400 hộ dân vẫn chưa được di dời mặc dù mùa mưa lũ đang cận kề.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu nhân sự 2 tỉnh Phú Yên, Lào Cai

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Phú Yên, Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố thông minh trước hết là thành phố không ngập lụt

Lê Thanh Phong |

Liên tiếp mấy ngày 21.5, 23.5, 25.5, TP.Hồ Chí Minh ngập trong biển nước. Người dân quá khốn khổ vì ngập lụt, nhưng chưa bao giờ lóe lên được tia hy vọng là sẽ hết ngập như những lời tuyên bố.