Mưa lớn kéo dài, Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phòng chống lũ

THUỲ TRANG |

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông và mưa lớn diện rộng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện gửi các đơn vị các liên quan về việc phòng chống lũ quét, ngập cục bộ.

Cụ thể, BCH PCTT&TKCN đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

BCH PCTT&TKCN các quận, huyện Hòa Vang, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê (các khu vực nằm trong phạm vi Kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên, đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…) sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo Phương án đã được phê duyệt; thông báo cho nhân dân biết tình hình mưa lớn để chủ động phòng chống; sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

BCH PCTT&TKCN các sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở liên quan đến ngành xây dựng và các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình đang thi công triển khai phương án phòng chống mưa lũ cho các công trình, triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư đang thi công dở dang.

Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố triển khai phương án phòng chống ngập, lụt, khơi thông cống rãnh thoát nước các khu vực đô thị, khu dân cư, các tuyến đường giao thông.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và UBND huyện Hòa Vang thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thường xuyên kiểm tra đánh giá an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn; tổ chức trực ban phòng chống thiên tai các hồ chứa nước; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

BCH PCTT&TKCN các sở, ngành, các quận, huyện tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình vùng áp thấp và mưa lớn diện rộng, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống và liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 7-11.10 ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 6.10: Không khí lạnh kết hợp vùng áp thấp gây mưa lớn

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục 12-15 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Indonesia: Mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều trẻ em tử vong

HỒNG HẠNH |

Trận sạt lở đất trên đảo Borneo, Indonesia hôm 28.9 đã khiến ít nhất 11 người tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.

Phú Thọ: 2 người chết, 7 người bị thương do mưa lớn và sạt lở đất

Phạm Đông - Anh Thư |

Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm 26, rạng sáng 27.9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 2 người chết, 7 người bị thương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 6.10: Không khí lạnh kết hợp vùng áp thấp gây mưa lớn

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục 12-15 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Indonesia: Mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều trẻ em tử vong

HỒNG HẠNH |

Trận sạt lở đất trên đảo Borneo, Indonesia hôm 28.9 đã khiến ít nhất 11 người tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.

Phú Thọ: 2 người chết, 7 người bị thương do mưa lớn và sạt lở đất

Phạm Đông - Anh Thư |

Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm 26, rạng sáng 27.9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 2 người chết, 7 người bị thương.