Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Vĩnh Phúc: Mưa, lũ cục bộ xảy ra trên địa bàn các tỉnh trong 1 tuần qua đã gây thiệt hại cả về tính mạng và tài sản của người dân.
Cụ thể, tại Lai Châu, đã có 2 người chết, 1 người mất tích. Đặc biệt, mưa lũ đã cuốn trôi, làm lật những cây cầu tạm khiến hàng trăm hộ dân ở một số bản hiện vẫn bị cô lập.
Tại bản Nậm Xe, xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu), 88 hộ dân bị cô lập hơn một tuần nay do mưa, lũ dâng cao. Toàn bộ nhu yếu phẩm sinh hoạt đều phải nhờ người dân ở bản Mỏ phía bên kia suối cho vào bao tải rồi dùng dây kéo qua. Mặc dù trước đây bản có cầu treo tạm bắc qua suối, song do cầu xuống cấp không sử dụng được nên đã được dỡ đi để thi công cầu mới. Tuy nhiên, việc xây dựng chậm tiến độ đã khiến các hộ dân lâm vào cảnh bị cô lập trong mưa lũ, dẫn đến chuyện đau lòng.
Tại các tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn, đã có 132 nhà bị hư hỏng, 93 nhà bị ngập nước, 1 điểm trường bị ảnh hưởng, 1 cơ sở y tế bị hư hỏng.
Mưa lũ cũng khiến trên 2.207ha lúa bị ngập nước, hư hại; 189ha rau màu bị hư hỏng; 12 gia súc bị chết; 31 kênh mương với chiều dài 1.109m bị hư hỏng; 80m xiphông và 4 đập thủy lợi bị hư hỏng.
Về giao thông, có 8 cầu tạm bị hư hỏng, cuốn trôi; sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như quốc lộ 4H (Lai Châu); quốc lộ 2C, 279 (Tuyên Quang) và sạt lở nhiều đoạn đường giao thông liên thôn, liên xã; nước ngập gây tắc đường tỉnh lộ 156, 158 (Lào Cai).
Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình xảy ra mưa, mưa to khiến 10 ngôi nhà bị đất sạt vào, trong đó có 1 ngôi nhà bị hư hỏng nặng; 67,16ha lúa bị vùi lấp, nhiều diện tích mạ, rau màu, cây ăn quả bị thiệt hại; 154m kênh bị sạt lở, vùi lấp, gãy trôi; 2 công trình thủy lợi thuộc xã Thái Hóa, Nhân Mục (huyện Hàm Yên) bị hư hỏng; 3,36ha nuôi cá bị tràn bờ. Đặc biệt, mưa lớn đã gây sạt lở 245m đường xã, liên xã Đà Vị - Hồng Thái huyện Na Hang, đường xã Phúc Yên huyện Lâm Bình, đường xã Tân Tiến huyện Yên Sơn; 130m đường thôn, nội đồng thuộc xã Lăng Can cũng bị sạt lở. Ngoài ra mưa lũ còn gây hỏng một số cống, rãnh và các công trình phụ trợ của nhà dân…
Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, hiện các đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ của các địa phương đã được khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại; các đoạn đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, liên xã địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện để dọn dẹp đất đá bị sạt.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Cử cán bộ trực tiếp đi kiểm tra, xác minh và tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.
Tiếp tục nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong 6 giờ tới lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang.
Tại tỉnh Sơn La, nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện: Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La.
Tại tỉnh Lào Cai, nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện: Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Cam Đường, Bảo Thắng, Mường La, Sa Pa.
Tại tỉnh Cao Bằng, nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện: Bảo Lạc,Thông Nông.
Tại tỉnh Tuyên Quang, nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.