Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mưa lớn đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu cho người dân huyện vùng cao Đà Bắc.

Từ ngày 20.8 - 15h ngày 21.8, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to và rất to tại các địa phương, lượng mưa lớn nhất đạt 156,2 mm (tại trạm Tiến Sơn, huyện Lương Sơn).

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho huyện Đà Bắc. Cụ thể, mưa lớn đã gây thiệt hại 9 ngôi nhà ở xã Giáp Đắt và Mường Chiềng. Gần 35 ha lúa tại các xã Mường Chiềng, Tân Minh, Đồng Chum, Giáp Đắt bị ngập và hơn 1ha ao cá bị thiệt hại do nước tràn bờ.

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều vị trí với khối lượng hàng nghìn m3.
Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều vị trí với khối lượng hàng nghìn m3.

Mưa lớn cũng gây ra sạt lở 15 điểm tại huyện Đà Bắc, ước khối lượng đất đá sạt lở xuống lòng lề đường khoảng 2.500m3. Công trình Bai mương suối Quán, xóm Ênh, xã Tân Minh bị mưa lũ cuốn trôi toàn bộ sân tiêu năng trước, sau, tạo hàm ếch lấn sâu vào thân bai.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện tại khu vực huyện Đà Bắc vẫn đang có mưa to.

Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi tham gia giao thông qua những điểm sạt lở. Đồng thời, huy động lực lượng tại địa phương hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa. Đánh giá các nhà có nguy cơ mất an toàn để bố trí di dời các hộ đến nơi ở khác trong mùa mưa bão. Cùng người dân kiểm tra đồng ruộng, đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng dọn dẹp đồng ruộng, dọn rác, đắp bờ…

Một số hình ảnh ghi nhận về thiệt hại do mưa lớn:

 
Từ ngày 20.8 đến 15h ngày 21.8, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to và rất to tại các địa phương.
 
Đã có 9 ngôi nhà ở huyện Đà Bắc bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Một ngôi nhà bị sạt lở đất vào nhà.
Một ngôi nhà bị sạt lở đất vào nhà.
Nhiều công trình bị thiệt hại do mưa lũ.
Nhiều công trình bị thiệt hại do mưa lũ.
Mưa lớn cũng làm thiệt hại gần 35ha lúa.
Mưa lớn cũng làm thiệt hại gần 35ha lúa.
 
Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông qua những điểm sạt lở.
Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo sạt lở, lũ quét, ngập úng tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình có mưa to, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng cục bộ.

Thời tiết Tây Bắc 21.8: Tiếp tục có mưa to, cẩn trọng lũ quét, sạt lở

Minh Nguyễn |

Theo dự báo hôm nay (21.8), thời tiết ở khu vực Tây Bắc, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho tỉnh miền núi Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cảnh báo sạt lở, lũ quét, ngập úng tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình có mưa to, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng cục bộ.

Thời tiết Tây Bắc 21.8: Tiếp tục có mưa to, cẩn trọng lũ quét, sạt lở

Minh Nguyễn |

Theo dự báo hôm nay (21.8), thời tiết ở khu vực Tây Bắc, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho tỉnh miền núi Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.