Mưa lớn gây sạt lở núi, nhiều nhà dân ở Đắk Lắk bị đổ sập

BẢO TRUNG |

Mưa lớn trong ít ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) bị ngập lụt nặng. Ở một số khu vực còn xuất hiện sạt lở đất đá, gây sụp đổ hoàn toàn nhà của người dân.

Sáng 30.11, ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện các biện pháp ứng cứu người dân ở những vùng sạt lở núi, ngập lụt trên địa bàn huyện.

Theo ông Long, từ sáng 29.11, trên địa bàn bắt đầu mưa lớn và liên tục. Trước nguy cơ sạt lở đất, đá lãnh đạo huyện đã di dời khẩn cấp nhiều hộ dân tại các thôn 4 và 8 (xã Hòa Lễ); thôn 2 (xã Hòa Phong). Theo đó, bà con được lực lượng chức năng di dời đến các hội trường thôn, trường học, trụ sở UBND xã.

Mưa lớn ít ngày qua đã gây sạt lở đất ở một vài khu vực ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) làm nhiều nhà dân bị sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: T.X
Mưa lớn ít ngày qua đã gây sạt lở đất ở một vài khu vực ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) làm nhiều nhà dân bị sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: T.X
Mưa lớn đã gây sạt lở đất ở một vài khu vực ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) làm nhiều nhà dân bị sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: T.X

Đến tối cùng ngày, núi Chư Quanh sạt lở, đất đá đổ xuống làm 3 căn nhà ở xã Hòa Phong sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Lễ cũng bị đất đá vùi lấp một phần.

Chính quyền địa phương đã kịp thời cảnh báo cùng người dân di dời ra khỏi nhà trước khi sạt lở núi nên không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng khẩn cấp di dời người dân lẫn tài sản của họ đến nơi an toàn. Ảnh: T.X
Lực lượng chức năng khẩn cấp di dời người dân lẫn tài sản của họ đến nơi an toàn. Ảnh: T.X
Lực lượng chức năng khẩn cấp di dời người dân lẫn tài sản của họ đến nơi an toàn. Ảnh: T.X

Sáng 30.11, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền cho 3 gia đình có nhà bị sập kết hợp cung cấp nước uống, mì tôm cho hàng chục hộ phải di dời.

Hiện, nước lũ vẫn dâng cao, UBND huyện đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay đồng thời, tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ nhân dân di dời kịp thời ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, ông Long thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hồ Krông Pách thượng lại ngập lụt nặng

BẢO TRUNG |

Dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng hồ Krông Pách thượng được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk đã 11 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ vài trận mưa lớn trong tối qua và hôm nay đã khiến cho lòng hồ trên lại ngập lụt nặng nề. Việc liên tục ứng phó, "vật lộn" với những trận lũ dữ đã khiến cho chính quyền địa phương lẫn người dân đều cảm thấy chán nản, mỏi mệt.

Cử tri Đắk Lắk mong sớm xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

BẢO TRUNG |

Cử tri Đắk Lắk đang thắc mắc đến khi nào cao tốc Buôn Ma Thuột mới được triển khai xây dựng và dự án trên sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân tỉnh nhà?

Đắk Lắk: Triệt phá sòng bạc quy mô lớn ở xã vùng sâu, vùng xa

BẢO TRUNG |

Ngày 25.11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang đấu tranh lấy lời khai một nhóm người ở một xã vùng sâu, vùng xa (huyện Ea Kar) để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Hồ Krông Pách thượng lại ngập lụt nặng

BẢO TRUNG |

Dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng hồ Krông Pách thượng được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk đã 11 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ vài trận mưa lớn trong tối qua và hôm nay đã khiến cho lòng hồ trên lại ngập lụt nặng nề. Việc liên tục ứng phó, "vật lộn" với những trận lũ dữ đã khiến cho chính quyền địa phương lẫn người dân đều cảm thấy chán nản, mỏi mệt.

Cử tri Đắk Lắk mong sớm xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

BẢO TRUNG |

Cử tri Đắk Lắk đang thắc mắc đến khi nào cao tốc Buôn Ma Thuột mới được triển khai xây dựng và dự án trên sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân tỉnh nhà?

Đắk Lắk: Triệt phá sòng bạc quy mô lớn ở xã vùng sâu, vùng xa

BẢO TRUNG |

Ngày 25.11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang đấu tranh lấy lời khai một nhóm người ở một xã vùng sâu, vùng xa (huyện Ea Kar) để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.