Mưa lớn gây ngập lụt tại miền Trung: 11 người chết và mất tích

Vũ Long |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lớn gây ngập lụt tai miền Trung đã khiến 11 người chết và mất tích, thiệt hại nhiều tài sản.

Cụ thể, mưa lớn gây ngập lụt sâu trên diện rộng và nhiều hình thái thiên tai, khiến 4 người bị thiệt mạng. Trong đó, Đắk Lắk: 1 người, Gia Lai: 1 người, Quảng Trị: 1 người, Quảng Ngãi: 1 người.

Mưa lũ cũng đã khiến 7 người bị mất tích. Trong đó, Quảng Trị: 5 người, Thừa Thiên Huế: 1 người, Gia Lai 1 người.

Do mưa lớn gây lũ lụt, nhiều sự cố tàu thuyền đã xảy ra. Tại Quảng Trị, vào 6 giờ 30 ngày 8.10, tàu Vietship TK12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt, Quảng Trị, trên tàu có 5 người, hiện nay 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu vớt an toàn, còn 2 người hiện đang trôi dạt trên biển.

Trước đó, tại Thừa Thiên Huế, vào 13 giờ ngày 7.10, tàu Công Thành 27 bị chìm do sóng lớn, tất cả 11 thành viên đã được cứu vớt an toàn.

Di dời dân khỏi khu vực bị ngập lụt, chia cắt

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), hiện nay các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 3.250 hộ với 10.994 người (Quảng Trị: 2.796 hộ với 10.141 người, Thừa Thiên Huế: 271 hộ với 780 người, Đà Nẵng: 23 hộ với 73 người, Quảng Nam: 59 hộ) tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Mưa lớn gây ngập lụt, người dân mắc kẹt giữa bốn bề nước lũ. Ảnh: PCTT
Mưa lớn gây ngập lụt, người dân mắc kẹt giữa bốn bề nước lũ. Ảnh: PCTT

Mưa lớn đã khiến 37 xã bị ngập lụt, trong đóm tại Quảng Bình có 25 thôn, bản thuộc 7 xã của các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy bị chia cắt cục bộ; 50 hộ dân tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu 0,5m; các quốc lộ 15, quốc lộ 12, 9B, 12A bị ngập với độ sâu từ 0,5 - 1m; các tỉnh lộ 562, 559B bị ngập 1,5 - 2m gây cản trở giao thông.

Tại Quảng Trị, 20 xã, phường bị ngập lụt, chia cắt cục bộ (7 xã của huyện Hướng Hóa, 4 xã của huyện Đakrông, 3 xã của huyện Cam Lộ và 6 phường tại thành phố Đông Hà).

Tại Thừa Thiên Huế, quốc lộ 49B đoạn qua huyện Phong Điền bị ngập, chia cắt nhiều đoạn, sâu nhất 0,8 - 1m; nhiều tuyến tỉnh lộ tại các huyện Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc ngập sâu 0,2 - 0,5m; các thôn Tam Lanh xã Lâm Đớt và Thôn A Hưa, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới bị ngập nước, cô lập.

Tại Đà Nẵng, huyện Hòa Vang có 8/11 xã có thôn bị ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông...

Hiện tại, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã cử 2 đoàn công tác tiếp tục kiểm tra đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi.

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn; ban hành các công điện, văn bản, cử các đoàn công tác xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 14.10.2020 và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai (9.10.2020).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất tình hình mưa lũ ở miền Trung sau mưa lớn dữ dội

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở miền Trung còn tiếp diễn sau ngày 11.10 khiến tình hình lũ diễn biến phức tạp.

Mưa lớn, Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa 8.10

THUỲ TRANG |

Sáng 8.10, Chủ tịch UBND Đà Nẵng vừa có công điện gửi các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, học sinh toàn thành phố được nghỉ học từ hôm nay.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm động đất gây sạt lở, ngập sâu nhiều nơi

Thanh Chung |

Trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Quảng Nam bị ngập sâu hơn 1m và sạt lở nhiều nơi khiến giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, tại Nam Trà My có mưa lớn kèm động đất gây sạt lở nhà dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cập nhật mới nhất tình hình mưa lũ ở miền Trung sau mưa lớn dữ dội

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở miền Trung còn tiếp diễn sau ngày 11.10 khiến tình hình lũ diễn biến phức tạp.

Mưa lớn, Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa 8.10

THUỲ TRANG |

Sáng 8.10, Chủ tịch UBND Đà Nẵng vừa có công điện gửi các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, học sinh toàn thành phố được nghỉ học từ hôm nay.

Quảng Nam: Mưa lớn kèm động đất gây sạt lở, ngập sâu nhiều nơi

Thanh Chung |

Trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Quảng Nam bị ngập sâu hơn 1m và sạt lở nhiều nơi khiến giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, tại Nam Trà My có mưa lớn kèm động đất gây sạt lở nhà dân.