Mưa dông diện rộng: Cảnh báo lốc tố, mưa đá, sạt lở đất tại nhiều nơi

L.V |

Ngày 15.4 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đặc biệt, 2 tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên dự báo nguy cơ dông lốc, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Dự báo ngày 15.4.2019, dông lốc, mưa đá có khả năng xảy ra nhiều nơi. (Ảnh minh họa)
Dự báo ngày 15.4.2019, dông lốc, mưa đá có khả năng xảy ra  nhiều nơi. (Ảnh minh họa)

Lượng mưa đo được tại một số nơi (tính từ 19h ngày 14.4 đến 7h ngày 15.4) cụ thể như sau: Bắc Quang (Hà Giang): 44mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang): 67mm, Định Hóa (Thái Nguyên): 65mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 41mm, Hà Nam: 68mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An): 56mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ, dự báo trong ngày 15.4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Đặc biệt, tại khu vực Hà Nội, trong ngày hôm nay còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên khu vực tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên đang có mưa vừa đến mưa to. Tại Bắc Kạn, lượng mưa trong 1 giờ vừa qua tại trạm Cao Tân (huyện Pác Nặm): 36,8mm, Thuần Mang (huyện Ngân Sơn): 24,3mm, Điềm Mặc (huyện Định Hóa): 85,4mm.

Tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lượng mưa đo được tại  các trạm Điềm Mặc: 90,8mm, thị trấn Chợ Chu: 38,8mm, Bộc Nhiêu: 42,2mm.

Sạt lở đất là loại hình thiên tai nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân (Ảnh minh họa)
Sạt lở đất là loại hình thiên tai nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân (Ảnh minh họa)

Cơ quan Khí tượng Thủy văn nhận định: Trong 1 giờ đến 3 giờ tới các khu vực nói trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Bắc Kạn (đặc biệt là ở huyện Pác Nặm và Ngân Sơn) và tỉnh Thái Nguyên (đặc biệt tại huyện Định Hóa).

L.V
TIN LIÊN QUAN

Công điện ứng phó khẩn cấp với mưa lớn ngập lụt diện rộng, sạt lở đất

Kh.V |

Hiện nay (12.12): Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 11.12 đến 13h ngày 12.12 phổ biến 30-80mm, đe dọa úng ngập, sạt lở đất nhiều nơi.

Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu vào đợt mưa lớn trên diện rộng mới, dự báo sẽ có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to và kéo dài đến đầu tháng 9.2018. Liệu tình trạng mưa lũ có ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vui chơi trong dịp lễ Quốc Khánh?

Khẩn cấp: Hoà Bình di dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Thành Trung |

Ít nhất 8 hộ dân tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình đã được yêu cầu di dời khẩn cấp vì sạt lở đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công điện ứng phó khẩn cấp với mưa lớn ngập lụt diện rộng, sạt lở đất

Kh.V |

Hiện nay (12.12): Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 11.12 đến 13h ngày 12.12 phổ biến 30-80mm, đe dọa úng ngập, sạt lở đất nhiều nơi.

Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu vào đợt mưa lớn trên diện rộng mới, dự báo sẽ có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to và kéo dài đến đầu tháng 9.2018. Liệu tình trạng mưa lũ có ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, vui chơi trong dịp lễ Quốc Khánh?

Khẩn cấp: Hoà Bình di dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Thành Trung |

Ít nhất 8 hộ dân tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình đã được yêu cầu di dời khẩn cấp vì sạt lở đất.