Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại hơn 400 ngôi nhà ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Mưa đá, giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại cho hàng trăm ngôi nhà, cùng hoa màu của người dân.

Chiều tối 6.3, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa, giông lốc, mưa đá tại một số nơi gây ra thiệt hại về nhà ở, tài sản của người dân.

Trong đó, tập trung tại một số xã Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Nà Bó, Cò Nòi (huyện Mai Sơn); xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn (huyện Bắc Yên); xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai); Chiềng Đông (huyện Yên Châu).

Trận mưa vào chiều tối ngày 6.3 ở Sơn La kéo theo những viên đá lớn bằng quả trứng gà.
Trận mưa vào chiều tối 6.3 ở Sơn La kéo theo những viên đá lớn bằng quả trứng gà.

Tính đến 17h ngày 7.3, đã ghi nhận thiệt hại trên địa bàn 4/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Cụ thể, mưa đá, giông lốc đã làm 1 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; 435 nhà bị thủng mái, tốc mái (huyện Bắc Yên 388 nhà; huyện Mai Sơn 01 nhà; huyện Quỳnh Nhai 10 nhà; huyện Yên Châu 36 nhà).

Bên cạnh đó, mưa đá, giông lốc cũng gây thiệt hại về cây cối, hoa màu, đặc biệt loại cây ăn quả (mận, dâu tây, xoài, nhãn) đang thời kỳ đậu quả.

Ước tính thiệt hại do mưa đá, giông lốc gây trên địa bàn tỉnh Sơn La là khoảng 1 tỉ đồng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ sạt lở, ngập úng tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở tại vùng núi và ngập úng cục bộ.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình  - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản về chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa đá thủng mái ngói ở Sơn La

Trần Trọng |

Sơn La - Một trận mưa đá lớn vừa xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Yên gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nguy cơ sạt lở, ngập úng tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở tại vùng núi và ngập úng cục bộ.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình  - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản về chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa đá thủng mái ngói ở Sơn La

Trần Trọng |

Sơn La - Một trận mưa đá lớn vừa xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Yên gây nhiều thiệt hại về tài sản.