Mưa đá gây thiệt hại ở Bắc Kạn, cần 39 tỉ đồng để lợp lại mái nhà

L.V |

Đêm 30 Tết Canh Tý 2020, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Phú Thọ... đã xảy ra mưa đá ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngay sáng 25.1.2020 (mùng 1 Tết Canh Tý), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa đá gây ra tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đợt mưa đá diễn ra ngày 24.1.2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã gây thiệt hại cho 3.280 ngôi nhà với mức độ hư hỏng trên 50% mái nhà.

Trong đó huyện Ngân Sơn bị thiệt hại nặng nhất với 2.035 nhà; huyện Chợ Mới 568 nhà, huyện Bạch Thông 583 nhà, huyện Na Rì 54 nhà, huyện Chợ Đồn 40 nhà. Về hoa màu, bị ảnh hưởng chủ yếu là cây thuốc lá mới trồng, cây khoai tây đang trong thời kỳ thu hoạch.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục. Đồng thời, ngay trong đêm 24.1.2020, tỉnh đã họp khẩn cấp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để bàn giải pháp khắc phục, đảm bảo ổn định đời sống người dân.

Chính quyền các địa phương bị thiệt hại chủ động khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở; di chuyển các hộ bị hỏng mái toàn bộ đến ở tạm nhà họp thôn hoặc nhà người thân gần nhất; cấp bạt, chăn để tạm thời ổn định chỗ ở cho người dân…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn trong việc khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra đối với nhân dân.

Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo địa phương, ngành chức năng giúp đỡ bà con nhân dân bị ảnh hưởng; khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại để có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất, đồng thời báo cáo Trung ương để phương án giúp đỡ kịp thời…

Ngay sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế thiệt hại tại huyện Bạch Thông.

Được biết, do nguồn kinh phí của tỉnh hạn hẹp, trong khi nhu cầu để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra là lớn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai xem xét, hỗ trợ cho tỉnh số tiền là 39 tỉ đồng để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại lợp lại mái nhà bằng tôn cứng, đảm bảo lâu dài.

Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao suy yếu kết hợp với rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc bởi áp cao lạnh lục địa phía Bắc, chiều và đêm ngày 24.1.2020 (tức ngày 30 Tết) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa rào và dông lốc kèm theo 3 đợt mưa đá với mật độ dày, đường kính phổ biến từ 0,5 đến 3cm, có nơi lớn hơn 5cm đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng mới, cảnh báo dông lốc, mưa đá

Thảo Anh |

Từ ngày mai (31.5) đến ngày 2.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to.

Khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá dữ dội ở Nghệ An

ANH ĐỨC |

Một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã xảy ra vào chiều ngày 6.4 trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

Mưa đá dữ dội ở Nghệ An, hoa màu bị hư hại

ANH ĐỨC |

Vào chiều nay (6.4), trên địa bàn huyện biên giới Nghệ An xảy ra một trận mưa đá lớn, làm hư hại nhiều hoa màu của người dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng mới, cảnh báo dông lốc, mưa đá

Thảo Anh |

Từ ngày mai (31.5) đến ngày 2.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to.

Khắc phục hậu quả lốc xoáy, mưa đá dữ dội ở Nghệ An

ANH ĐỨC |

Một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã xảy ra vào chiều ngày 6.4 trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An).

Mưa đá dữ dội ở Nghệ An, hoa màu bị hư hại

ANH ĐỨC |

Vào chiều nay (6.4), trên địa bàn huyện biên giới Nghệ An xảy ra một trận mưa đá lớn, làm hư hại nhiều hoa màu của người dân. Rất may không có thiệt hại về người.