Mưa đá dữ dội bất ngờ trút xuống nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc

Long Nguyễn |

Chiều tối 22.4, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai và Sơn La bất ngờ xảy ra giông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại lớn cho bà con.

Theo đó, tại Hà Giang, mưa đá kèm theo gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hoa màu và công trình phúc lợi của các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc.

Gió lốc đã khiến 810 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó huyện Xín Mần thiệt hại nặng nhất với 229 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần và Bắc Mê có 139 nhà bị tốc mái từ 70 đến 90%.... Thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỉ đồng.

Đại diện xã Xín Mần, huyện Xín Mần, Hà Giang cho biết mưa đá kèm gió lốc đã làm nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị thiệt hại. Một số công trình phúc lợi bị hư hỏng; rất nhiều diện tích ngô xuân bị đổ, dập; mạ vụ mùa, lúa nương và cây ăn quả của nhân dân cũng bị tàn phá.

Còn tại TP. Lào Cai, cơn ra giông lốc và mưa đá kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ tối cùng ngày.

Một số người dân sống tại thành phố này cho rằng, trong vài năm trở lại đây chưa khi nào xảy ra trận mưa đá lớn như vậy trên địa bàn thành phố.

Mưa đá tại Sơn La to như nhưng viên bi ve. Ảnh: BĐCC.
Mưa đá tại Sơn La to như nhưng viên bi ve. Ảnh: BĐCC.

Một số địa điểm trong thành phố cây cối đổ nghiêng ngả cũng khiến giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, mưa đá có kích thước lớn khiến người dân phải dùng bạt chắn kính xe ôtô do lo sợ đá rơi vỡ kính. Các viên đá có kích thước trung bình khoảng 2cm tuy nhiên cá biệt có những viên đá lớn kích thước 4-5cm.

Trước đó, vào sáng sớm 22.4, tại huyện Mường Khương cũng xảy ra mưa đá, giông lốc làm tốc nhiều mái nhà tại xã Pha Long, Dìn Chin, Tung Chung Phố.

Tại Sơn La, mưa đá dữ dội kèm giông lốc bắt đầu từ lúc 21h, kéo dài khoảng 30 phút đã gây ảnh hưởng tại khu vực các phường: Quyết Tâm, Chiềng Sinh, Chiềng Ngần (TP. Sơn La) và xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Hiện tại, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại, song theo ghi nhận ban đầu thì một số diện tích hoa màu của người dân bị tàn phá, một số nhà ở của dân đã bị thủng mái do mưa đá.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, sở dĩ có hiện tượng trên là bởi ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết giao mùa.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sơ tán dân đề phòng tai nạn do giông tố, mưa đá, sạt lở đất nhiều nơi

Vũ Long |

Từ ngày 22-24.4.2020, mưa lớn, giông lốc có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất, mưa đá… ở nhiều nơi, cần khẩn trương ứng phó.

Mưa đá có kích thước lớn xuất hiện tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơn mưa kèm những viên đá có kích thước lớn vừa xuất hiện ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kéo dài khoảng 20 phút.

Mưa đá, dông lốc 2 ngày qua, 3 tỉnh miền núi thiệt hại gần 40 tỉ đồng

Vũ Long |

Trận mưa lớn, giông lốc kèm mưa đá trong 2 ngày qua khiến các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Lai Châu thiệt hại gần 40 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sơ tán dân đề phòng tai nạn do giông tố, mưa đá, sạt lở đất nhiều nơi

Vũ Long |

Từ ngày 22-24.4.2020, mưa lớn, giông lốc có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất, mưa đá… ở nhiều nơi, cần khẩn trương ứng phó.

Mưa đá có kích thước lớn xuất hiện tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơn mưa kèm những viên đá có kích thước lớn vừa xuất hiện ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) kéo dài khoảng 20 phút.

Mưa đá, dông lốc 2 ngày qua, 3 tỉnh miền núi thiệt hại gần 40 tỉ đồng

Vũ Long |

Trận mưa lớn, giông lốc kèm mưa đá trong 2 ngày qua khiến các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Lai Châu thiệt hại gần 40 tỉ đồng.