Mưa đá, dông lốc 2 ngày qua, 3 tỉnh miền núi thiệt hại gần 40 tỉ đồng

Vũ Long |

Trận mưa lớn, giông lốc kèm mưa đá trong 2 ngày qua khiến các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Lai Châu thiệt hại gần 40 tỉ đồng.

Chiều 13.4, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Lai Châu cho biết: Từ ngày 10-12.4, mưa lớn, giông, lốc, mưa đá đã làm 2 người bị thương và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.

Cụ thể, 1 người bị thương ở tỉnh Sơn La có hộ khẩu tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu;

1 người khác bị thương có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Thủy (tỉnh Lào Cai), bị thương do nhà bị sạt lở taluy dương gây đổ tường.

Mưa lớn, dông lốc kèm mưa đá cũng đã khiến 716 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Sơn La: 359 nhà, Lào Cai: 1 nhà; Lai Châu: 356 nhà); trên 17,05ha lúa, gần 178ha rau màu, 461,5ha cây ăn quả tập trung bị hư hỏng, thiệt hại.

Trên 4,4ha diện tích nhà lưới bị sập đổ hư hỏng tại huyện Mộc Châu (Sơn La); 355 con gia cầm các loại bị cuốn trôi (trong đó riêng tại Sơn La là 300 con); 30m kè đá ở Sơn La chống sạt lở bị sập đổ; trên 150m taluy bị sạt (Sơn La: 100m taluy dương; Lào cai: 50m taluy âm). Sạt lở đất cũng bồi lấp 230m đường tại Sơn La.

Ngoài ra, mưa lớn, dông lốc và mưa đá đã gây ra nhiều thiệt hại khác, hàng loạt hiệu tạp hóa bị ngập, nhiều cây xanh bật gốc, nhiều đường ống dẫn nước bị cuốn trôi; nhà văn hóa thôn Lủ 4 xã Võ Lao (tỉnh Lào Cai) có nguy cơ bị sụp đổ…

Ước tổng giá trị thiệt hại trong trận dông lốc 2 ngày qua lên tới 33,9 tỉ đồng. Trong đó, Sơn La: 13,76 tỉ; Lào Cai: 0,2 tỉ; Lai Châu: 20 tỉ đồng).

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dông lốc và mưa đá tại Sơn La gây thiệt hại gần 14 tỉ đồng

Vũ Long |

Trận dông lốc, mưa đá từ ngày 11 và sáng 12.4.2020 đã khiến 1 người bị thương và nhiều tài sản, hoa màu tại Sơn La bị hư hỏng. Tổng thiệt hại lên tới gần 14 tỉ đồng.

Lai Châu: Trận mưa đá thứ 3 trong tháng gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Vũ Long |

Tối 10.4.2020, trận mưa đá thứ 3 trong hơn 1 tháng qua đã xảy ra trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại nặng nề.

Miền Trung và Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với giông lốc, mưa đá

Vũ Long |

Từ ngày 7-9.4.2020, ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, cần khẩn trương ứng phó.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dông lốc và mưa đá tại Sơn La gây thiệt hại gần 14 tỉ đồng

Vũ Long |

Trận dông lốc, mưa đá từ ngày 11 và sáng 12.4.2020 đã khiến 1 người bị thương và nhiều tài sản, hoa màu tại Sơn La bị hư hỏng. Tổng thiệt hại lên tới gần 14 tỉ đồng.

Lai Châu: Trận mưa đá thứ 3 trong tháng gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Vũ Long |

Tối 10.4.2020, trận mưa đá thứ 3 trong hơn 1 tháng qua đã xảy ra trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại nặng nề.

Miền Trung và Tây Nguyên khẩn trương ứng phó với giông lốc, mưa đá

Vũ Long |

Từ ngày 7-9.4.2020, ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, cần khẩn trương ứng phó.