Mùa COVID-19, nam thanh niên Đắk Lắk đi xe máy vượt 500km về Huế

Hữu Long |

Thừa Thiên Huế lập chốt kiểm soát trên đỉnh đèo Hải Vân để ngăn người di chuyển từ Đà Nẵng ra. Trong dòng người đi xe máy, có thanh niên vượt hơn 500km từ Đắk Lắk về Thừa Thiên Huế nhưng bị chặn lại.

Ngày 30.7, Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lập một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đỉnh đèo Hải Vân (địa phận Thừa Thiên Huế)

Tại khu vực chốt chặn, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt và lấy thông tin khai báo của người dân.

Ghi nhận trong ngày, có hàng trăm người đi xe máy từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân, khi lên đến đỉnh đèo được lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế giải thích và yêu cầu quay trở về Đà Nẵng.

Phần lớn mọi người đi xe máy lên đèo Hải Vân, sau khi được lực lượng chức năng giải thích đều quay trở về Đà Nẵng.

Nam thanh niên đi xe máy từ Đắk Lắk ra Thừa Thiên Huế giải thích với lực lượng CSGT. Ảnh: Dinh Dung
Nam thanh niên đi xe máy từ Đắk Lắk ra Thừa Thiên Huế giải thích với lực lượng CSGT. Ảnh: Dinh Dung

Tuy nhiên, có một thanh niên vẫn cố giải thích cho lực lượng CSGT để được tiếp tục đi ra Thừa Thiên Huế.

"2h đêm, em đi từ Đắk Lắk đến hơn trưa nay mới đến đèo Hải Vân. Em ra Huế để dự đám cưới con bác ruột. Nếu giờ lực lượng chức năng không đồng ý thì em cũng chẳng thể quay trở về bởi, Đà Nẵng và Quảng Nam cũng đã phong tỏa" - T. người ở Đắk Lắk bộc bạch với lực lượng chức năng.

Cũng có nhiều người đi xe máy từ Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên trở về Thừa Thiên Huế để thăm gia đình.

Một cặp vợ chồng đi xe máy từ Gia Lai ra Huế. Ảnh: Dinh Dung
Một cặp vợ chồng đi xe máy từ Gia Lai ra Huế. Ảnh: Dinh Dung

Đối với những trường hợp đặc biệt hoặc đến từ vùng không có dịch, lực lượng chức năng sẽ tạo điều kiện tiếp tục hành trình nhưng phải thực hiện các thủ tục khai báo y tế; đo nhiệt độ, tự cách ly tại nhà...

Ngày 28.7, Thừa Thiên Huế có văn bản yêu cầu các chốt kiểm soát trên địa bàn cấm tất cả người và phương tiện từ Đà Nẵng đến địa phương này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt với lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu test COVID-19 cho những người đi từ Đà Nẵng về Hà Nội

Tô Thế - Hà Phương |

Chiều 30.7, tại trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành test nhanh sàng lọc bệnh COVID-19 với các trường hợp công dân đi từ thành phố Đà Nẵng về địa bàn quận kể từ ngày 8.7.

Phát hiện tàu cá chở 9 người từ Đà Nẵng đi trốn cách ly

PHÚC ĐẠT |

Đồn Biên phòng Lăng Cô vừa phát hiện tàu cá chở 9 người từ Đà Nẵng về Thừa Thiên Huế trốn cách ly dịch COVID-19.

Đường lây nhiễm của các ca mắc COVID-19 từ các bệnh viện ở Đà Nẵng

Văn Thắng |

Những bệnh nhân mắc COVID-19 trong những ngày qua đều có liên quan tới những bệnh viện ở Đà Nẵng trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắt đầu test COVID-19 cho những người đi từ Đà Nẵng về Hà Nội

Tô Thế - Hà Phương |

Chiều 30.7, tại trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiến hành test nhanh sàng lọc bệnh COVID-19 với các trường hợp công dân đi từ thành phố Đà Nẵng về địa bàn quận kể từ ngày 8.7.

Phát hiện tàu cá chở 9 người từ Đà Nẵng đi trốn cách ly

PHÚC ĐẠT |

Đồn Biên phòng Lăng Cô vừa phát hiện tàu cá chở 9 người từ Đà Nẵng về Thừa Thiên Huế trốn cách ly dịch COVID-19.

Đường lây nhiễm của các ca mắc COVID-19 từ các bệnh viện ở Đà Nẵng

Văn Thắng |

Những bệnh nhân mắc COVID-19 trong những ngày qua đều có liên quan tới những bệnh viện ở Đà Nẵng trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2.