Mùa bão năm 2017 nhiều “dị biệt”, khó lường

KHÁNH VŨ (thực hiện) |

Đó là khẳng định của ông Trần Quang Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương với PV Báo Lao Động. Ông Tiến cũng cho biết: Cơn bão số 11 có tên gọi Khanun chuẩn bị đổ bộ vào đất liền nước ta dự đoán cũng hết sức nguy hiểm, khó lường.

Ngay từ đầu năm 2017, Trung tâm đã cảnh báo do ảnh hưởng của pha trung tính nghiêng về LaNina nên mùa mưa năm nay đã được cảnh báo từ rất sớm (tháng 3.2017) sẽ là mùa mưa ác liệt hơn, mưa bão, lũ nhiều hơn. Nếu so với 3 năm liên tiếp (2014-2016), thì năm nay sẽ mưa nhiều và đặc biệt mùa mưa sẽ kéo dài và kết thúc muộn. Tháng 10 năm nay được nhận định là sẽ có mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Hiện giờ vẫn đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão, tuy nhiên phải thấy rằng những biểu hiện của mùa mưa bão năm nay có thể thấy được sự dị thường với những biểu hiện đó là: Mưa đến sớm, kéo dài. Mùa mưa năm nay thể hiện rõ ràng khi các tháng 7, 8, 9 các tỉnh Bắc Bộ đều có lượng mưa cao hơn trung bình lượng mưa cùng thời kỳ nhiều năm; xuất hiện nhiều vùng mưa cực đoan; những cơn bão ảnh hưởng đến nước ta chủ yếu lại chỉ tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ cơn bão số 1, cơn bão số 2, áp thấp nhiệt đới sau đó, bão số 10, đợt áp thấp nhiệt đới ngày 9-11.10 và tới cơn bão số 11 cũng đang dự báo hướng vào khu vực này. Trong khi Bắc Bộ chỉ có một áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng, nhưng mưa lại rất lớn, nhiều hơn mức trung bình.

Ông Trần Quang Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.
Ông Trần Quang Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.

Ông có thể lý giải nguyên nhân tại sao mùa bão năm nay có những bất thường?

- Một trong những nguyên nhân gây lên mưa lũ nhiều trong nửa cuối năm 2017 được đánh giá là gió mùa tây nam cùng với áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương và tín phong đông bắc hoạt động mạnh hơn mọi năm. Hệ quả là dải hội tụ nhiệt đới cũng xuất hiện với tần suất cao, tồn tại trong thời gian dài kéo theo sự hình thành của các xoáy thuận nhiệt đới cũng gia tăng (điều này đã được cảnh báo trong dự báo mùa từ hồi giữa tháng 4).

Một nguyên nhân nữa cũng cần xét đến là xu thế lạnh đi rõ rệt của nhiệt độ mặt nước biển khiến hiện tượng ENSO tuy vẫn chưa đạt được đến ngưỡng La Nina, nhưng cũng cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ của chế độ hoàn lưu trong khí quyển, điều này cũng là một nguyên nhân gây lên sự bất ổn định và các nhiễu động ở trên vùng biển Thái Bình Dương. Tác động của những biểu hiện này đã gây diễn biến mưa lũ phức tạp trên cả 3 miền, riêng Nam Bộ còn có sự kết hợp của hiện tượng triều cường mạnh trong đầu tháng 10 gây ngập lụt nghiêm trọng.

Thưa ông, cơn bão số 11 có tên gọi Khanun đang di chuyển nhanh vào đất liền nước ta. Ông có thể cho biết về mức độ nguy hiểm của cơn bão này?

- Sáng ngày 13.10, bão Khanun đã vượt qua đảo Ludong và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 của năm 2017. Dự báo cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ trung bình 15-20km, khả năng cao ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 16.10.

Mối nguy hiểm nhất cơn bão này khi đổ bộ đó là sẽ kết hợp gió mùa đông bắc tràn về nên gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ trong các ngày 16-17.10. Nhận định chung về cường độ bão có khả năng mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa (cấp 12-13, giật cấp 15) sau đó sẽ suy yếu dần trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam và đất liền nước ta do tương tác với địa hình và bị ảnh hưởng của không khí lạnh.

Sau bão thường xảy ra các rủi ro thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ông có thông tin gì để giúp người dân phòng tránh?

- Lũ quét, sạt lở đất là hiện tư­ợng tự nhiên, chịu ảnh hư­ởng của nhiều nhân tố và thường xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi với các đặc điểm thuận lợi cho hình thành như: Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, địa hình chia cắt, độ dốc lưu vực và độ dốc sông suối lớn nhất là các lưu vực có độ dốc lớn, độ ổn định của lớp đất mặt yếu do quá trình phong hoá mạnh, độ che phủ của thảm thực vật th­ấp do bị tàn phá mạnh tạo điều kiện tập trung hình thành dòng chảy dồn vào các sông suối, lượng n­ước tích tụ ngày càng nhanh và tạo ra thế năng rất lớn gây ra lũ quét. Sự xuất hiện của lũ quét thư­ờng chỉ trong vài giờ sau khi có m­ưa với c­ường độ lớn...

Lũ quét, sạt lở đất là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra ở các vùng núi, với quy mô không lớn nhưng chưa thể dự báo được chính xác. Công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất phải tập trung theo hướng lấy phòng ngừa là chính. Người dân phải luôn có sự chủ động, cảnh giác và chuẩn bị phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất như sau: Người dân không nên làm nhà ở và sinh sống tại những nơi thường có lũ quét xảy ra như sườn núi, sườn dốc, nơi gần dòng chảy và có độ dốc cao.

Khi có mưa lớn hoặc có những thông tin cảnh báo về mưa, lũ lớn, nên tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đặc biệt khi có mưa lớn. Chủ động, thường xuyên theo dõi thông tin mưa lũ trên vô tuyến, đài hoặc loa phóng thanh, các phương tiện truyền thông. Khi thấy các dấu hiệu bất thường như nghe thấy tiếng động hay nhìn thấy nước chuyển màu đục… thì nên thông báo cho những người xung quanh để kịp thời ứng phó.

Người dân nên chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực đất cao hơn để trú ẩn, bảo vệ tính mạng mình trước tiên, chứ không phải là tài sản. Không được bơi lội qua sông, suối nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường (nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần, có nhiều củi, rác kéo theo dòng chảy). Hạn chế đi lại qua sông, suối ngay sau lũ xảy ra. Không cho trẻ em đùa nghịch hoặc đi lại ở gần những nơi vừa xảy ra lũ quét...

- Xin cảm ơn ông!

KHÁNH VŨ (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.