Mua bán axit dễ như mua rau, mong Quốc hội lên tiếng

Cường Ngô |

Hàng loạt các vụ án liên quan đến axit đã để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Điều đáng nói, việc mua bán loại “vũ khí tử thần” này khá dễ dàng, như mua một mớ rau.

Mới đây, sau khi báo chí đăng tin về việc một nữ kế toán trường quốc tế bị tạt axit trên đường, rất nhiều người đã gửi lời chia buồn với nạn nhân, đồng thời lên án hành vi man rợ của kẻ mất nhân tính.

Sở dĩ ngày càng có nhiều vụ án liên quan đến axit là bởi việc mua bán chất lỏng này khá tràn lan, dễ dàng. Axit là hóa chất phục vụ trong ngành công nghiệp, y tế, song mặt hàng này hiện được rao bán rộng rãi, khó kiểm soát.

"Nên phạt kẻ tạt axit tội tử hình để răn đe" - một độc giả cho hay.

PV Báo Lao Động đã tìm đến một cửa hàng hóa chất trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) để tìm hiểu quy trình mua bán thứ “hung khí tử thần” này.

Qua ghi nhận, giá của các loại axit giao động từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng/lít. Những loại axit đậm đặc có sức tàn phá lớn như axit sunfuric (H2SO4), axit clohydric (HCL)… được bày bán công khai.

Khi hỏi mua một chai axit clohydric loại nhỏ, chủ cửa hàng nói: “Chai nhỏ nhất là 0,5 lít, giá 35.000 đồng. Ở đây có đủ các loại axit”. Điều ngạc nhiên, người bán hàng không cần hỏi mục đích sử dụng của "thượng đế".

Mua bán axit dễ như mua rau.
Mua bán axit dễ như mua rau.

Một nhân viên bán hóa chất trên phố Hàng Hòm (Hoàn Kiếm) chia sẻ, nếu khách hàng không đến trực tiếp cửa hàng thì có thể để lại địa chỉ, tên tuổi, sản phẩm sẽ được nhân viên giao hàng tận nơi. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn lập cả fanpage bán công khai trên các trang mạng.

Trong khi đó, Thông tư 28/2010 của Bộ Công Thương quy định rõ, những axit đậm đặc như H2SO4 hay HCL nằm trong danh mục hóa chất phải khai báo, việc mua bán phải có phiếu kiểm soát.

Chia sẻ với Báo Lao Động, đại biểu Bùi Thị An - nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nói, nhân kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu nên dành chút thời gian bàn đến vấn đề này.

"Đây là hành vi man rợ, phải được cụ thể trong Bộ luật Hình sự, có chế tài xử lý tương xứng với tội lỗi gây ra. Nhà chức trách hãy kiểm soát tận gốc rễ nguồn bán axit, xử lý tăng nặng hành vi mất nhân tính này", bà An nói.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 mới ban hành, tạt axit là hành vi cố ý gây thương tích. Đây là hành vi nguy hiểm, không chỉ xâm hại về sức khỏe, tính mạng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần nạn nhân.

Khung hình phạt theo quy định mức cao nhất là tù chung thân. Chỉ khi nào đối tượng có hành vi dùng lượng axít lớn, nồng độ cao, hành vi man rợ và tạt vào những vùng trọng yếu trên cơ thể như đầu, mặt; phạm tội quyết liệt, cố ý tước đoạt tính mạng nạn nhân thì mới có thể xử lý tội Giết người.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.