Một xe chở cây "khủng" dừng ở khu đô thị Ecopark 2 ngày

Theo Zing |

Trích xuất hệ thống giám sát hành trình, Tổng cục Đường bộ phát hiện một xe tải chở cây "khủng" dừng ở khu đô thị Ecopark 2 ngày rồi tiếp tục di chuyển.

Sáng 5.4, trao đổi với Zing.vn, ông Đăng Văn Chung, Vụ phó Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ), cho biết đã trích xuất hệ thống giám hành trình để truy tìm chiếc xe tải chở cây “khủng” từ Đắk Lắk đi Hà Nội rồi biến mất.

Theo ông Chung, chiếc xe chở cây mang BKS 73C-03.464 xuất phát từ xã Hòa Thắng (Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk), ngày 22/3. Chiếc xe này đi theo quốc lộ 26 đến tỉnh Khánh Hòa.

Đến Khánh Hòa, xe lưu thông theo quốc lộ 1 ra Hà Nội và đi trên vành đai 3, rồi rẽ vào đường tỉnh 379. Đến 7h sáng 27.3, xe tải đến khu Ecopark (huyện Văn Giang, Hưng Yên). Sau khi đến đây, chiếc xe này dừng lại 2 ngày ở khu đô thị.

“Chiếc xe này dừng lại có hạ cây xuống khu đô thị Ecopark hay không chúng tôi không khẳng định. Vì chúng tôi chỉ giám sát xe chứ không giám sát hàng”, ông Chung nói.

Ông Chung nói chỉ trích xuất hệ thống giám sát hành trình đến 7h sáng ngày 27.3. Còn muốn biết chiếc xe tiếp tục di chuyển đến những đâu, Vụ sẵn sàng trích xuất.

Vị này khẳng định Tổng cục Đường bộ đã có báo cáo về hành trình xủa xe tải. Chủ sở hữu xe tải BKS 73C là Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (đăng ký tại xã Lộc Minh, Đồng Hới, Quảng Bình).

Xe được Sở GTVT cấp giấy phép lưu hành nhưng cho phép vận chuyển thiết bị, máy móc chứ không phải cây. Vì thế, công ty Hải Sơn đã chở hàng không đúng và vi phạm quy định về chở hàng quá khổ, quá tải.

Liên quan tới việc chở nhiều cây khổng lồ trên quốc lộ, tối 30/3, CSGT phát hiện 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chạy qua địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc). CSGT Thừa Thiên - Huế cho biết 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Các tài xế khai chở cây cho một công ty TNHH từ Đắk Lắk ra Quảng Bình. Doanh nghiệp này báo chí mới phản ánh dùng xe đầu kéo chở cây "khủng" cho tướng công an đi qua nhiều trạm CSGT trên quốc lộ 1 gây xôn xao dư luận.

Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải vào cuộc kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành những ngày gần đây.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác minh nguồn gốc các cây khổng lồ này. Nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.4.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an lãm rõ hành vi bao che xe chở cây "khủng"

XQ |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 4.4 yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải như phản ánh của báo chí.

Vụ 3 cây cổ thụ "khủng" bị bắt giữ: Chở ra Hà Nội làm bóng mát

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến vụ ba cây cổ thụ khủng bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ, chiều 4.4, trong hồ sơ mà Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được thì 2 trong số 3 cây cổ thụ "khủng" được chở ra Hà Nội làm bóng mát cho chùa.

Xuất hiện người đem hồ sơ gốc của cây “quái thú” đến làm việc với kiểm lâm

Theo Dân trí |

Theo một nguồn tin , trong sáng nay 4.4, đã có một người đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đem 2 bộ hồ sơ gốc của 2 cây “quái thú”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an lãm rõ hành vi bao che xe chở cây "khủng"

XQ |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 4.4 yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải như phản ánh của báo chí.

Vụ 3 cây cổ thụ "khủng" bị bắt giữ: Chở ra Hà Nội làm bóng mát

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến vụ ba cây cổ thụ khủng bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ, chiều 4.4, trong hồ sơ mà Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được thì 2 trong số 3 cây cổ thụ "khủng" được chở ra Hà Nội làm bóng mát cho chùa.

Xuất hiện người đem hồ sơ gốc của cây “quái thú” đến làm việc với kiểm lâm

Theo Dân trí |

Theo một nguồn tin , trong sáng nay 4.4, đã có một người đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đem 2 bộ hồ sơ gốc của 2 cây “quái thú”.