Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 về địa bàn tỉnh Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sáng sớm nay (22.5), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh từ CDC Quảng Bình về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 về trên địa bàn tỉnh.

Đó là N.T.H.Y (SN 1988, trú tại Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới).

Tiền sử dịch tễ: Trường hợp này là lao động tại Nhật Bản, về Việt Nam ngày 29.4, được cách ly tập trung tại TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 30.4 lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày 1.5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Bệnh viện số 2).

Ngày 7.5 xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Ngày 13.5 xét nghiệm lần 3, kết quả âm tính.

Ngày 15.5 xét nghiệm lần 4, kết quả âm tính.

Lúc 9h ngày 16.5, bệnh nhân ra viện và được xe chuyên dụng của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chở về bàn giao cách ly tại nhà ở Tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới.

Ngày 21.5, CDC Quảng Bình xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real time RT - PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, căn cứ quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2): “Đối với những trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time RT-PCR tái dương tính trong thời gian theo dõi sau xuất viện, bệnh nhân cần được tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và làm thêm một lần xét nghiệm vào ngày thứ 7”.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình giao Sở Y tế và UBND TP.Đồng Hới chỉ đạo Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới và UBND phường Đồng Sơn thực hiện nghiêm việc cách ly theo dõi tại nhà đối với trường hợp này cùng những người liên quan.

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23.5 được thực hiện theo đúng phương án bầu cử đối người cách ly tại nhà.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sáng 22.5, thêm 20 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 22.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 20 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Kết quả giải trình tự gene của ca mắc COVID-19 ở Quận 7 và Quận 3 TPHCM

Thanh Chân |

Tối 21.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã có kết quả giải trình tự gene virus của bệnh nhân 4583 (nữ, 34 tuổi, Quận 7) và bệnh nhân 4780 (người phụ nữ bán quán ăn, Quận 3).

Hà Nội: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử

Tùng Giang |

Chiều 21.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 quận Tây Hồ, Ba Đình và Hai Bà Trưng.

BV Bệnh nhiệt đới TƯ tiếp nhận máy thở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Hương Giang |

Với tình trạng bệnh nhân nặng gia tăng, nhiều ca bệnh chuyển từ tuyến dưới lên phải thở máy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận thêm 10 máy thở từ đơn vị tài trợ để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Sáng 22.5, thêm 20 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 22.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 20 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Kết quả giải trình tự gene của ca mắc COVID-19 ở Quận 7 và Quận 3 TPHCM

Thanh Chân |

Tối 21.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã có kết quả giải trình tự gene virus của bệnh nhân 4583 (nữ, 34 tuổi, Quận 7) và bệnh nhân 4780 (người phụ nữ bán quán ăn, Quận 3).

Hà Nội: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử

Tùng Giang |

Chiều 21.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 quận Tây Hồ, Ba Đình và Hai Bà Trưng.

BV Bệnh nhiệt đới TƯ tiếp nhận máy thở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Hương Giang |

Với tình trạng bệnh nhân nặng gia tăng, nhiều ca bệnh chuyển từ tuyến dưới lên phải thở máy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận thêm 10 máy thở từ đơn vị tài trợ để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.