Một trường hợp ở Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Một trường hợp đang sinh sống và làm việc ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này có liên quan đến bệnh nhân 3131 nhiễm COVID-19 được ghi nhận trước đó tại TP.Đà Nẵng.

Tối ngày 8.5, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, qua kiểm tra lần 2 đối với trường hợp F1 có tên C.T.T.T (nữ giới, SN 1998, huyện Krông Nô, Đắk Nông) tiếp xúc gần với bệnh nhân 3131 nhiễm COVID-19. Qua kiểm tra bằng máy Real-Time PCR cho thấy, chị T.T dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vẫn đang theo dõi tình hình sức khoẻ của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể trên.

Được biết, chị T. đang làm việc ở thẩm mỹ viện AMIDA ở TP.Buôn Ma Thuột và trước khi cho kết quả xét nghiệm dương tính đã đi một số nơi trên địa bàn thành phố.

Ngay say khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng TP.Buôn Ma Thuột đã phong toả khu vực chị T.T sinh sống.

Theo khai báo Y tế, sáng 2.5, T.T. tham gia cuộc họp tại thẩm mỹ AMIDA (địa điểm 539 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng). Buổi họp hôm đó có khoảng 40 người (trong đó có Bệnh nhân 3131 dương tính với SARS-CoV-2). Những ngày sau đó, T. có đi nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng.

Ngày 6.5, T. đi ô tô cùng bạn bè về TP.Buôn Ma Thuột.

Khoảng 23h cùng ngày, T.T. có tiếp xúc và giữ khoảng cách với T.T.T.H (SN 1994) và N.T.L (SN 1972) tại 189/1/25 Mai Hắc Đế.

Tối 7.5, T.T. biết được mình đã tiếp xúc với bệnh nhân 3131 nên đã đến trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và được đưa đi cách ly.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk xử lý tiệm Internet vẫn mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm

BẢO TRUNG |

Sáng 7.5, ông Nguyễn Đình Ninh - Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý chủ quán internet mở cửa kinh doanh bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử vùng biên giới trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lên các kịch bản, phương án để đảm bảo an toàn cho cán bộ, người dân vùng biên giới trước đợt bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) sắp tới.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho người dân khi đi tiếp xúc cử tri, bầu cử

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp diễn ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng viên và nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk xử lý tiệm Internet vẫn mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm

BẢO TRUNG |

Sáng 7.5, ông Nguyễn Đình Ninh - Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý chủ quán internet mở cửa kinh doanh bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử vùng biên giới trong mùa dịch

BẢO TRUNG |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lên các kịch bản, phương án để đảm bảo an toàn cho cán bộ, người dân vùng biên giới trước đợt bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) sắp tới.

Đắk Lắk đảm bảo an toàn cho người dân khi đi tiếp xúc cử tri, bầu cử

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp diễn ra, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng viên và nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu.