Một trường học giữ tiền đứng lớp của giáo viên trái quy định

Hữu Long |

Trường thu hơn 417 triệu đồng từ dạy thêm nhưng chỉ chi trả cho giáo viên đứng lớp 175 triệu đồng. Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã yêu cầu nhà trường trả lại đầy đủ số tiền còn thiếu cho những giáo viên này.

Ngày 21.2, ông Phạm Xuân Vinh – Trưởng Phòng GDĐT huyện Krông Pắk, Đắk Lắk cho biết, đã nhận được đơn phản ánh của các giáo viên công tác tại Trường THCS 719 yêu cầu nhà trường trả lại đúng số tiền, số tiết đã dạy thêm trong năm học 2017 – 2018.

Phòng GDĐT huyện Krông Pắk xác minh thì các nội dung phản ánh của những giáo viên là đúng sự thật.

Ngoài ra, trường THCS 719 còn tổ chức dạy thêm cho 100% học sinh ở trường là trái với quy định của Bộ GDĐT vì việc dạy thêm, học thêm dựa trên sự tự nguyện và được phụ huynh học sinh đồng ý, không được ép buộc.

“Phòng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường phải chấm dứt việc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định và báo cáo vụ việc gửi lên Phòng muộn nhất là vào ngày 28.2 tới đây” – ông Vinh cho hay.

Ngoài ra, đối với việc giáo viên phản ánh trong hơn 4 tháng (năm 2018), Trường THCS 719 đã thu hơn 417 triệu đồng từ dạy thêm nhưng chỉ chi trả cho giáo viên đứng lớp 175 triệu đồng. Còn số tiền 300 triệu đồng còn lại được trường giữ lại cho những khoản khác là trái với quy định.

Phòng GDĐT huyện Krông Pắk đã yêu cầu trường THCS 719 phải trả lại số tiền còn thiếu cho những giáo viên này (giáo viên được hưởng 80% tiền đứng lớp – PV).

“Sau khi kết luận các nội dung sai phạm, Phòng sẽ tham mưu cùng UBND huyện, xem xét mức độ thành Hội đồng kỷ luật để xử lý tập thể, cá nhân vi phạm” – ông Vinh thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

HUYÊN NGUYỄN |

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục.

Điều tra vụ học sinh tiểu học bị chấn thương mắt nghi do cô giáo đánh

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan công an đã vào điều tra làm rõ phản ánh của phụ huynh về việc có con nghi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh vào mắt dẫn đến hỏng thủy tinh thể.

Trường tiểu học tự ý huy động tiền chính sách của học sinh nghèo

Hữu Long |

Sáng 18.2, Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận báo cáo của Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn về việc Trường tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) tự ý huy động tiền chế độ của 31 học sinh nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

HUYÊN NGUYỄN |

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục.

Điều tra vụ học sinh tiểu học bị chấn thương mắt nghi do cô giáo đánh

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan công an đã vào điều tra làm rõ phản ánh của phụ huynh về việc có con nghi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh vào mắt dẫn đến hỏng thủy tinh thể.

Trường tiểu học tự ý huy động tiền chính sách của học sinh nghèo

Hữu Long |

Sáng 18.2, Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận báo cáo của Phòng GDĐT huyện Buôn Đôn về việc Trường tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) tự ý huy động tiền chế độ của 31 học sinh nghèo.