Một số tỉnh vẫn bỏ mặc đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19

Huyên Nguyễn - Lệ Hà |

Mặc dù có danh bạ đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế cập nhật vào ngày 24.4 nhưng tại nhiều tỉnh, thành tình trạng phập phù đường dây nóng phòng chống COVID-19 chưa được khắc phục.

Ngày 24.4, Bộ Y tế cập nhật lại đường dây nóng tư vấn COVID-19 của các tỉnh, thành. Trước đó, Báo Lao Động có bài phản ánh "Một số địa phương lơi lỏng phòng dịch: Phập phù đường dây nóng phòng chống COVID-19". Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh, thành đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19 vẫn “nguội lạnh”.

Đường dây... lạnh

Các số máy cũ mà Báo Lao Động đã phản ánh là sai số, không thể kết nối như số máy 0286.9.577.133 (TPHCM), số máy 0272.3.862.053 (Long An), số máy 0254.373.128 (Bà Rịa - Vũng Tàu), 0781.824.096 và 0966.281.919 (Bạc Liêu) vẫn nằm trong danh sách đường dây nóng tư vấn COVID-19 của các tỉnh, thành được Bộ Y tế cập nhật lại. Phóng viên Báo Lao Động liên hệ lại các số máy trên vào ngày 25.4 vẫn không có kết nối.

Tình trạng gọi nhiều cuộc đến số máy 0276.3.822.474 (Tây Ninh) nhưng không có người nghe máy vẫn tiếp diễn. Cụ thể, phóng viên đã liên hệ nhiều lần đến đường dây nóng này với các khung giờ: 13h21 (ngày 22.4), 13h28 (ngày 25.4), 14h04 (ngày 25.4), 14h37 (ngày 25.4)  nhưng không thể kết nối thành công.

Tiếp tục kiểm tra các số đường dây nóng theo công bố mới đây của Bộ Y tế, nhiều số điện thoại vẫn sai. Cụ thể, số máy 0968.500.866 (Sóc Trăng) không đúng. Số máy ngoài vùng phục vụ hoặc tắt máy 0965.261.919 (Bến Tre).

Những số khác thì trong tình trạng gọi đến 4 - 5 cuộc nhưng không nghe máy như 0290.3.831.009 (Cà Mau), 0275.3.810.904 (Bến Tre).

Lòng vòng để nhận tư vấn từ đường dây nóng

Theo cập nhật lại đường dây nóng tư vấn COVID-19 của các tỉnh, thành, mỗi địa phương vẫn có 2 số máy (một số cố định và một số di động) để người dân liên lạc. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phóng viên gọi đến máy cố định vẫn... im ắng. Như tỉnh Tuyên Quang (số máy 0207.3822.441) vào lúc 16h13 không thế liên lạc được; Tỉnh Sơn La (số máy cố định 0212.385224) vào lúc 16h05 liên lạc được nhưng người cầm máy yêu cầu gọi sang số khác (0212.3852201).

Tại tỉnh Tuyên Quang, phải liên hệ với số máy di động (0965.361.010) mới có người nhận cuộc gọi. Khi phóng viên hỏi muốn tư vấn dịch COVID-19 người cầm máy nói ở các huyện cần hỏi thông tin dịch bệnh COVID-19 hãy liên hệ với số của Trung tâm y tế huyện.

Tại tỉnh Lào Cai, cả 2 số máy điện thoại cung cấp đều là số di động. Khi phóng viên gọi vào số máy (0969.841.414) đã có người nghe. Theo người cầm máy, thời gian qua các số máy đường dây nóng hoạt động 24/24 và tiếp nhận nhiều cuộc gọi, đặc biệt khoảng thời gian tỉnh Lào Cai có 2 ca mắc COVID-19 là khách nước ngoài. Đến nay, đường dây nóng vẫn duy trì.

"Nhiều cuộc gọi tới vào nửa đêm. Không ít cuộc gọi không đúng với dịch bệnh COVID-19 nhưng chúng tôi đều cố gắng trả lời. Thậm chí có những câu hỏi trêu đùa hay có người gọi đến lại nói hỏi hộ bạn bè...", người cầm đường dây nóng trên cho hay.

Điều đáng nói, tỉnh Hà Giang, nơi có ca bệnh 268 (nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) dương tính với SARS-CoV-2, số máy cố (0219.3886495), cung cấp để người dân có thể gọi nhận tư vấn phòng chống dịch COVID-19 cũng không ai bắt máy trong nhiều lần phóng viên liên lạc. Thậm chí, số di động (0965.371.717) liên tục... "nguội lạnh". Trước đó, vào ngày 22.4, phóng viên cũng gọi đến 2 số máy được Bộ Y tế của tỉnh Hà Giang được Bộ Y tế cung cấp cũng không thể liên lạc.

Trong khi dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chững lại, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn xung quanh thì những đường dây nóng cung cấp thông tin phòng chống dịch COVID-19 vẫn cần thiết.

Huyên Nguyễn - Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lại đường dây nóng tư vấn COVID-19 của các tỉnh, thành

Minh An (Theo Bộ Y tế) |

Ngoài đường dây nóng của Bộ Y tế, các tỉnh thành cũng có đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 để người dân khi có nhu cầu sẽ được cung cấp thông tin kịp thời.

Một số địa phương lơi lỏng phòng dịch: Phập phù đường dây nóng phòng chống COVID-19

Lệ Hà - Thuỳ Trang |

Ngày 22.4, thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang) có quyết định phong toả để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên khi phóng viên Lao Động gọi điện vào đường dây nóng của Hà Giang để tìm hiểu thêm thì cả hai số máy được công bố trước đó đều… không có ai nghe máy. Lần lượt rà soát nhiều tỉnh, thì chuyện đường dây nóng phòng chống dịch bệnh “tậm tịt” không chỉ diễn ra ở Hà Giang.

Long An: Điện thoại đường dây nóng COVID-19 của… kế toán

Kỳ Quan |

Do có sai sót nên 1 trong 2 số điện thoại (máy bàn) đường dây nóng phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Long An là của bộ phận… tài chính - kế toán.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Cập nhật lại đường dây nóng tư vấn COVID-19 của các tỉnh, thành

Minh An (Theo Bộ Y tế) |

Ngoài đường dây nóng của Bộ Y tế, các tỉnh thành cũng có đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 để người dân khi có nhu cầu sẽ được cung cấp thông tin kịp thời.

Một số địa phương lơi lỏng phòng dịch: Phập phù đường dây nóng phòng chống COVID-19

Lệ Hà - Thuỳ Trang |

Ngày 22.4, thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang) có quyết định phong toả để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên khi phóng viên Lao Động gọi điện vào đường dây nóng của Hà Giang để tìm hiểu thêm thì cả hai số máy được công bố trước đó đều… không có ai nghe máy. Lần lượt rà soát nhiều tỉnh, thì chuyện đường dây nóng phòng chống dịch bệnh “tậm tịt” không chỉ diễn ra ở Hà Giang.

Long An: Điện thoại đường dây nóng COVID-19 của… kế toán

Kỳ Quan |

Do có sai sót nên 1 trong 2 số điện thoại (máy bàn) đường dây nóng phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Long An là của bộ phận… tài chính - kế toán.